Thể thao

Sau địa chấn, tuyển Thái Lan sẽ 'trở về mặt đất', mất lợi thế vào tay Trung Quốc ở 'bảng tử thần'?

Khả năng rất lớn tuyển Thái Lan sẽ để mất vị trí nhì bảng vào tay tuyển Trung Quốc sau lượt đấu hôm nay tại bảng C vòng loại World Cup 2026.

Vào lúc 19h30 hôm nay (26/3), tuyển Thái Lan sẽ tiếp đón Hàn Quốc trên sân nhà ở lượt trận thứ tư, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây là lúc mà "Voi chiến" có cơ sở để tự tin nhưng không vì thế mà khó khăn cho đội chủ nhà được giảm bớt so với trận lượt đi.

Tại lượt trận trước, tuyển Thái Lan đã gây sốc khi cầm hoà được Hàn Quốc ngay trên sân khách. Kết quả đó giúp "Voi chiến" vẫn giữ được vị trí nhì bảng C do ở cặp đấu còn lại, Trung Quốc bất ngờ bị Singapore cầm hoà 2-2.

Công bằng mà nói, Thái Lan đã thi đấu tốt, nhưng việc họ có 1 điểm phần lớn xuất phát từ sự vô duyên của các chân sút bên phía Hàn Quốc. Thống kê của Flashcore cho thấy, tuyển Hàn Quốc kiểm soát bóng lên tới 78%, tung ra tới 19 pha dứt điểm (7 trúng đích) so với 6 cú sút (2 trúng đích) bên phía Thái Lan. Thế nhưng, hiệu suất trong các pha dứt điểm của các cầu thủ Hàn Quốc quá thấp. Chính thủ quân Son Heung-min là người bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất và ở thời điểm cuối trận, Hàn Quốc liên tục bắn phá về phía khung thành Thái Lan nhưng may mắn cho đại diện Đông Nam Á khi bóng liên tục bay ra ngoài ở cự ly dứt điểm rất gần.

Sau địa chấn, tuyển Thái Lan sẽ 'trở về mặt đất', mất lợi thế vào tay Trung Quốc ở 'bảng tử thần'?
Tuyển Thái Lan đã tạo địa chấn ở lượt đi nhưng họ khó làm được điều tương tự ở lượt về.

Với Hàn Quốc, việc để Thái Lan cầm hoà ngay sân nhà không khác gì một thất bại. Son Heung-min và các đồng đội chắc chắn sẽ hướng tới một chiến thắng ở trận lượt về hôm nay nhằm xua tan đi áp lực suốt thời gian qua. Xét về mọi yếu tố từ lực lượng, kinh nghiệm… Hàn Quốc vẫn đều vượt trội trước Thái Lan. Cơ hội để đội tuyển xứ Chùa Vàng lần thứ hai liên tiếp tạo nên kỳ tích trước Hàn Quốc không được đánh giá cao.

Khi tái ngộ ở trận lượt về, Hàn Quốc có sự chuẩn bị nhiều hơn cả về kỹ chiến thuật lẫn tâm lý trong khi tuyển Thái Lan khả năng cũng hết yếu tố bất ngờ sau những gì tốt nhất họ đã thể hiện được ở lượt đi. Chính vì thế tại sân Rajamangala, khả năng cao sức mạnh của Son Heung-min và các đồng đội sẽ được thể hiện một cách rõ ràng. Nếu không có cú sốc xảy ra, Hàn Quốc với đẳng cấp hàng đầu châu Á sẽ ca khúc khải hoàn, giành 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng.

Điều tương tự cũng xảy ra ở cặp đấu còn lại giữa Trung Quốc gặp Singapore. Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội và phải trả giá bằng việc để mất 2 điểm, tuyển Trung Quốc hiểu rằng họ phải chắt chiu cơ hội, thi đấu tập trung hơn hòng hướng tới chiến thắng ở trận lượt về trên sân nhà vào tối nay.

Sau địa chấn, tuyển Thái Lan sẽ 'trở về mặt đất', mất lợi thế vào tay Trung Quốc ở 'bảng tử thần'? - 1
Tuyển Hàn Quôc vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Thái Lan.

Hiện ở bảng C, cục diện cạnh tranh giữa Thái Lan và Trung Quốc vẫn đang rất căng thẳng. Hai đội cùng có 4 điểm nhưng "Voi chiến" tạm giữ vị trí nhì bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Hôm nay, chỉ cần không thắng, khả năng cao Thái Lan sẽ mất suất nhì bảng vào tay Trung Quốc. Khi đó, "Voi chiến" sẽ lại gặp bất lợi trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước 2 lượt trận cuối cùng vào tháng 6 tới.

Truyền thông quốc tế dự đoán Thái Lan "gục ngã" trước Hàn Quốc.

Bất chấp kết quả bất ngờ ở lượt đi, trang Sports Mole vẫn nghiêng hoàn toàn về Hàn Quốc và dự đoán trận đấu hôm nay, Thái Lan sẽ thua 1-3.

Trong khi đó, trang Sports Keeda dự đoán Thái Lan sẽ thất bại 0-2.

Sau địa chấn, tuyển Thái Lan sẽ 'trở về mặt đất', mất lợi thế vào tay Trung Quốc ở 'bảng tử thần'? - 2

 Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/sau-ia-chan-tuyen-thai-lan-se-tro-ve-mat-at-mat-loi-the-vao-tay-trung-quoc-o-bang-tu-than-a408348.html