-
Thực hư chuyện Lý Liên Kiệt lấy tim của võ tăng Thiếu Lâm mới 20 tuổi để kéo dài sự sống -
Tử vi thứ 3 ngày 26/5/2026 của 12 con giáp: Sửu tiền bạc thăng hoa, Tị coi chừng thị phi -
Bất ngờ tái xuất, HLV Park Hang Seo chính thức dẫn dắt đội bóng Thái Lan -
Cộng đồng người Việt tại quận Cam hoang mang chạy đua với thảm họa hóa chất -
Ông Phạm Nhật Vượng cùng 3 tỉ phú USD lập doanh nghiệp vốn gần 80.000 tỉ đồng, vượt vốn Vingroup -
Vì sao "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh không còn muốn yêu đàn ông nhiều tiền? -
Thót tim giải cứu em bé bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nắng nóng -
Sống cùng gia đình chồng quá nền nếp, nàng dâu mang thai nhiều lần bật khóc vì áp lực -
Lệ Quyên đáp trả thẳng thắn khi bị cư dân mạng yêu cầu đi kiểm tra chất kích thích -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn" với chương trình đổi vàng mua nhà, cam kết hoàn lại 110% sau 5 năm
Thể thao
20/11/2024 15:02Sau Thái Lan và Indonesia, thêm một đối thủ của tuyển Việt Nam mất nhiều ngôi sao vì luật FIFA
Theo yêu cầu đặc biệt từ CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), 3 ngôi sao Arif Aiman, Matthew Davies và Feroz Baharudin đã rời khỏi đại bản doanh của đội tuyển Malaysia sớm hơn lịch trình chung. Nhóm cầu thủ này hội quân với JDT nhằm chuẩn bị cho loạt trận Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite).
Điều đáng nói là bộ ba nói trên rời đi ngay khi loạt trận FIFA Days chưa kết thúc. Arif Aiman và Matthew Davies đá chính khi Malaysia thắng Lào 3-1 nhưng đều không có tên trong danh sách đăng ký ở trận hòa 1-1 Ấn Độ.
Chia sẻ với truyền thông, tổng thư ký LĐBĐ Malaysia Datuk Noor Azman Rahman thừa nhận nguy cơ thiếu vắng Arif Aiman, Matthew Davies và Feroz Baharudin ở AFF Cup 2024. Bởi lịch thi đấu của JDT trong giai đoạn tháng 11 và 12 rất dày.
Nhà ĐKVĐ Malaysia chắc chắn có 2 trận đấu ở giải VĐQG vào các ngày 8/12 và 17/12. Ngoài ra, họ có thể ra sân vào các ngày 13/12 và 21/12 trong trường hợp tiến sâu tại Cúp Quốc gia Malaysia.
Với mật độ thi đấu như vậy, cộng thêm việc AFF Cup không thuộc FIFA Days nên không bắt buộc các CLB nhả người, JDT hoàn toàn có thể giữ 3 ngôi sao ở lại thi đấu cho mình thay vì lên tuyển Malaysia.
Theo ông Datuk Noor Azman Rahman, HLV tạm quyền đội tuyển Malaysia Pau Marti nhiều khả năng sẽ phải “xoay bài” liên tục tại AFF Cup 2024 do các trụ cột thay nhau về thi đấu cho CLB.
Tình trạng tương tự cũng đang có nguy cơ diễn ra với đội tuyển Thái Lan. HLV Masatada Ishii phải đau đầu với bài toán nhân sự khi những CLB lớn như Buriram, BG Pathum, Muangthong vẫn ra sân trong tháng 12. Các đội bóng này có quyền giữ cầu thủ theo luật FIFA và khiến tuyển Thái Lan thiếu đi nhiều ngôi sao.
Với đội tuyển Indonesia, quyết định đã được thông báo từ trước khi HLV Shin Tae-yong dẫn dắt đội U22 dự giải. Các cầu thủ ở cấp ĐTQG sẽ chỉ tập trung vào vòng loại World Cup 2026, nơi đội bóng xứ Vạn đảo có cơ hội tranh vé.
So với nhiều đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam phần nào lợi thế hơn khi V.League nghỉ hoàn toàn trong tháng 12. HLV Kim Sang-sik sẽ có đầy đủ những quân bài cần thiết cho hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2024.
Theo Chewy (Nguoiduatin.vn)
- "Cô giáo Hồng" của Mắt Biếc khoe nhẫn đính hôn, bạn trai mặc áo khẳng định chủ quyền cực chất (7 phút trước)
- An ninh Nhà Trắng báo động đỏ sau vụ mưu sát Tổng thống Trump lần hai (8 phút trước)
- Uống nước dừa thay nước lọc giữa nắng nóng: Giải nhiệt hay âm thầm hại sức khỏe? (10 phút trước)
- Clip 100 triệu view bị tố dàn dựng để trục lợi, nữ TikToker bị bắt (12 phút trước)
- Lãi suất tiết kiệm đảo chiều sau thời gian tăng nóng, người gửi tiền nên chọn kỳ hạn nào? (35 phút trước)
- Microsoft Word mất dần sức hút, người dùng tìm kiếm giải pháp thay thế (35 phút trước)
- Mỹ phá kỷ lục nhiệt độ đầu hè, hơn trăm triệu dân oằn mình chống chọi (42 phút trước)
- Hậu trường kinh hoàng vụ "Tôn Ngộ Không" suýt bị thiêu sống trong Tây Du Ký 1986 (50 phút trước)
- Hà Nội được giao khởi công nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 (57 phút trước)
- "Bóc trần" hai đường dây bán hàng hiệu giả quy mô lớn, đút túi hàng tỷ đồng qua mạng xã hội (57 phút trước)