Không còn chỉ tập trung vào những tên tuổi kỳ cựu, các câu lạc bộ tại Saudi Pro League đang chuyển hướng sang săn đón những cầu thủ ở giai đoạn đỉnh cao phong độ.

Sau thời kỳ tạo tiếng vang bằng việc đưa về những ngôi sao nổi tiếng như Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema hay N'Golo Kante, các đội bóng tại Saudi Arabia đang thay đổi cách tiếp cận trên thị trường chuyển nhượng. Thay vì ưu tiên những cầu thủ đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, họ hướng đến các gương mặt trẻ hơn, còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao.

Một trong những thương vụ mới nhất là Al Ahli nhanh chóng tìm được sự thay thế cho Riyad Mahrez sau khi chia tay cầu thủ này. Đội bóng đã chi khoảng 45 triệu euro để đưa Francisco Trincao về thi đấu. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha mới 26 tuổi và được cho là sẽ nhận mức lương vượt mốc 10 triệu euro mỗi năm.

24-1784848581-saudi-pro-league-lai-khien-bong-da-chau-au-rung-chuyen
Saudi Pro League tiếp tục càn quét bóng đá châu Âu với chiến lược mới.

Ở một diễn biến khác, Al Hilal cũng tạo dấu ấn với bản hợp đồng được xem là nổi bật nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đội bóng này bỏ ra 76 triệu euro để chiêu mộ Crysencio Summerville từ West Ham. Ngôi sao chạy cánh người Hà Lan năm nay mới 24 tuổi và được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình.

Trong khi đó, Al Nassr cũng tiến gần đến việc hoàn tất thương vụ Samu Costa. Tiền vệ 25 tuổi vừa trải qua mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp khi ghi 7 bàn và có thêm 2 pha kiến tạo trong màu áo Mallorca. Nếu gia nhập Al Nassr, anh sẽ sát cánh cùng Cristiano Ronaldo và Joao Felix.

Không chỉ chi mạnh để mua cầu thủ còn hợp đồng, các đội bóng Saudi Arabia còn tận dụng thị trường chuyển nhượng tự do nhằm bổ sung lực lượng. NEOM SC vừa vượt qua Real Sociedad trong cuộc cạnh tranh giành chữ ký của trung vệ Malang Sarr. Cầu thủ người Pháp, 27 tuổi, quyết định chuyển đến Saudi Arabia sau khi rời Lens theo dạng tự do và nhận được đề nghị tài chính hấp dẫn.

Liên tiếp những thương vụ đáng chú ý trong thời gian qua cho thấy Saudi Pro League đang từng bước thay đổi chiến lược phát triển. Việc tập trung vào các cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp không chỉ giúp các đội bóng nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn thể hiện tham vọng xây dựng một giải đấu đủ sức cạnh tranh với những sân chơi hàng đầu của bóng đá châu Âu trong những năm tới.

Minh Ngọc (SHTT)