Thể thao >> Thể thao quốc tế

Semenya: 'Tôi không phải mối đe dọa với thể thao nữ'

Nhà vô địch Olympic bức xúc khi bị phân biệt đối xử do lượng testosterone trong cơ thể cao hơn bình thường.

"Những vết sẹo Caster Semenya phải chịu suốt một thập niên qua ngày càng ăn sâu. Ông Coe đã suy nghĩ méo mó về Semenya, về sự đe dọa của cô ấy với thể thao nữ", luật sư của nhà vô địch Olympic nội dung 800m tự do Semenya chỉ trích phát biểu mà Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF), Sebastian Coe nhằm vào thân chủ.

Cuối tuần trước, vài ngày trước thời điểm dự kiến Tòa án trọng tài thể thao (CAS) ra phán quyết về kháng cáo của Semenya dành cho luật mới về giới tính ở điền kinh, Coe nói với Daily Telegraph: "Lý do chúng tôi làm vậy, bởi nếu không, sẽ chẳng còn phụ nữ nào có thể giành huy chương hoặc phá kỷ lục thể thao".

Semenya: 'Tôi không phải mối đe dọa với thể thao nữ'
Nhà vô địch Olympic đường chạy 800m, Semenya. Ảnh: Reuters.

Năm 2011, IAAF từng đưa ra giới hạn testosterone cho các VĐV nữ là 10 nanomol mỗi lít (10 nmol/l). Con số này cao gấp sáu lần lượng testosterone của một phụ nữ bình thường. Đến năm 2014, VĐV chạy nước rút Ấn Độ Dutee Chand kháng cáo quy định này lên CAS. Luật của IAAF bị đình chỉ hai năm, rồi kéo dài thành bốn năm.

Năm 2018, IAAF đưa ra những bằng chứng cho thấy lượng testosterone cao ảnh hưởng lớn đến kết quả trên đường chạy từ 400m đến 1.000m. Vì thế, tổ chức này quyết định lật lại vấn đề, và hạ giới hạn testosterone xuống mức 5 nmol/l. Các nữ VĐV muốn thi đấu, cần phải duy trì chỉ số này trong vòng sáu tháng, trước khi bước vào tranh tài.

Semenya thống trị đường chạy 800m của thế giới khi thường dễ dàng đánh bại các đối thủ. VĐV người Nam Phi nhận nhiều soi mói và bị nhiều đoàn kiểm tra của IAAF sờ gáy. Dù vậy, phe chống Semenya không đưa được bằng chứng về việc cô không phải nữ giới.

"Semenya là một phụ nữ. Không có gì phải nghi ngờ về việc ấy. Cô ấy sinh ra là phụ nữ, lớn lên là phụ nữ, và được xã hội công nhận là phụ nữ, như sẽ thế suốt cuộc đời. Ông Coe có thể đã nhầm lẫn với quan điểm về phụ nữ chuyển giới trong thể thao. Semenya chưa bao giờ can thiệp vào lượng testosterone trong cơ thể. Điều cô ấy muốn chỉ là được tranh tài một cách tự nhiên", luật sư của HC vàng Olympic nhấn mạnh. Vị này cũng gọi Semenya là "người hùng" và "người truyền cảm hứng" cho các VĐV trẻ.

Nếu không kháng cáo thành công ở CAS, Semenya gần như chắc chắn phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài vì có lượng testosterone quá cao. 

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)