Chủ tịch PSSI Yunus Nusi lo ngại việc CĐV chỉ trích quá mức có thể khiến cầu thủ nhập tịch không còn muốn cống hiến cho ĐT Indonesia.
12-1786510109-sep-lon-indonesia-lo-cau-thu-nhap-tich-khong-con-muon-cong-hien-cho-dtqg
Justin Hubner thi đấu cho ĐT Indonesia

Bước vào ASEAN Cup 2026 với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, ĐT Indonesia từng nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Thầy trò HLV John Herdman khởi đầu giải đấu suôn sẻ bằng hai chiến thắng dễ dàng trước Campuchia và Timor Leste, đội bóng xứ vạn đảo tưởng chừng sẽ thuận lợi tiến sâu.

Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ nhanh chóng ập đến khi Indonesia trải qua chuỗi trận thất vọng. Thất bại nặng nề 0-3 trước đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà, cùng trận hòa 1-1 trên sân của Singapore đã chính thức khép lại hành trình của họ, buộc Indonesia chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.  

Kết quả gây thất vọng đã châm ngòi cho làn sóng giận dữ từ người hâm mộ. Hàng loạt ngôi sao nhập tịch như Marc Klok hay Thom Haye lập tức trở thành mục tiêu hứng chịu chỉ trích dữ dội, kéo dài từ các khán đài cho đến các nền tảng mạng xã hội.  

Dù vậy, cái tên đứng ở trung tâm của mọi tranh cãi lại là Justin Hubner, trung vệ thậm chí không thi đấu một phút nào tại giải. Hubner có tên trong danh sách đăng ký nhưng không thể ra sân do CLB chủ quản không chấp thuận nhả người.

Dù đứng ngoài cuộc chơi, cầu thủ này lại liên tục hâm nóng không khí bằng những phát ngôn hướng về đội tuyển Việt Nam trên mạng xã hội sau khi hai đội chạm trán ở vòng bảng. Không dừng lại ở đó, anh còn gây ra sự hiểu nhầm lớn khi nhận định rằng các đồng đội đang chinh chiến tại ASEAN Cup 2026 “không phải đội hình mạnh nhất mà Indonesia có được”.  

Trước tình hình căng thẳng dâng cao, sáng 11/8, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Yunus Nusi đã chính thức lên tiếng để làm dịu dư luận và bảo vệ cầu thủ. Đứng về phía trung vệ trẻ, đại diện PSSI khẳng định: “Chúng tôi chưa từng nghi ngờ lòng yêu nước của Justin Hubner. Đối với tôi, cậu ấy luôn là người Indonesia thực thụ."

"Cần có biện pháp bảo vệ cầu thủ đang cống hiến cho đội tuyển," chủ tịch PSSI nói thêm.

Ông Yunus Nusi chia sẻ thêm rằng bản thân chưa bao giờ phản đối những lời chỉ trích, nhưng ông mong muốn các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng nên được gửi đến PSSI với tư cách là cơ quan quản lý.

Lãnh đạo PSSI nhấn mạnh không chấp nhận bất cứ hành vi tấn công cá nhân nào nhắm vào huấn luyện viên hay các cầu thủ, bởi tất cả đều đã nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Ông cũng cho rằng những hành vi kích động thù hận hướng vào gia đình của các cầu thủ là điều hoàn toàn lệch chuẩn và không liên quan gì đến bóng đá.

Tuy vậy, ông cũng bày tỏ lo ngại rằng những chỉ trích quá đà từ dư luận có thể khiến nhiều cầu thủ nhập tịch không còn muốn cống hiến cho bóng đá Indonesia.

“Chúng tôi lo ngại rằng khi áp lực gia tăng, vì nhiều lý do khác nhau, các cầu thủ nhập tịch Indonesia có thể sẽ không muốn cống hiến cho đội bóng nữa”, ông Yunus Nusi cho biết.

PV (SHTT)