Thể thao

'Siêu thần đồng' Thái Lan tái phát chấn thương, HLV Nishino lo ngay ngáy

Suphanat Muenanta bị tái phát chấn thương trong buổi đấu tập với U23 Saudi Arabia, khiến HLV Akira Nishino phải đau đầu về lực lượng.

Theo thông tin từ Bangkok Post, Suphanat Mueanta là một trong hai cầu thủ U23 Thái Lan gặp chấn thương trong trận thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia hôm thứ Sáu 03/01. Người còn lại là Airfan Doloh.

Việc Suphanat Muenanta gặp chấn thương sẽ khiến HLV Akira Nishino đặc biệt đau đầu, bởi anh được đánh giá là một trong ba cầu thủ ngôi sao quan trọng trên hàng công của U23 Thái Lan, bên cạnh Suphachai Jaided và Supachok Sarachat.

'Siêu thần đồng' Thái Lan tái phát chấn thương, HLV Nishino lo ngay ngáy
Suphanat luyện tập cùng các đồng đội U23 Thái Lan (Ảnh: Bangkok Post)

Cầu thủ 17 tuổi đã ghi dấu ấn trong màu áo ĐTQG Thái Lan cũng như đội U23 Thái Lan, ghi những bàn thắng quan trọng vào lưới U23 Lào, U23 Việt Nam tại SEA Games 30.

Ở thời điểm chỉ còn 3 ngày nữa VCK U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh, việc học trò cưng tái phát chấn thương khiến HLV Akira Nishino có nguy cơ đối mặt với khủng hoảng nhân sự.

Tuy vậy rất may cho chiến lược gia Nhật Bản là chấn thương của Suphanat Muenanta có vẻ không nghiêm trọng, bản thân ông Nishino đã xác nhận điều này với báo giới Thái Lan.

"Suphanat Muenanta là một trong hai cầu thủ gặp chấn thương, nhưng tôi không nghĩ đó là chấn thương nặng," ông Nishino nói.

Trong khi đó, Airfan Doloh tuy không quan trọng về chiến thuật như Suphanat, nhưng lại gặp chấn thương nặng hơn.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Buriram United gặp chấn thương trong lúc khởi động trước trận đấu với U23 Saudi Arabia. Anh đã được đưa đi chụp cộng hưởng từ và đang chờ đợi kết quả. Ngày hôm qua 04/01, anh không thể luyện tập cùng đồng đội.

"Chúng tôi lo lắng về chấn thương của Airfan Doloh, trông khá nghiêm trọng. Các thành viên ban huấn luyện đã đưa cậu ấy đi chụp cộng hưởng từ, nhưng chúng tôi vẫn đang chờ kết quả," ông Nishino cho biết.

Nói về trận đấu với U23 Saudi Arabia, HLV Nishino đánh giá các cầu thủ Thái Lan đã chơi tốt dù thua trận. Tuy vậy ông nói hàng phòng ngự vẫn gặp một số vấn đề về giao tiếp trên sân, khiến ông chưa hài lòng.

"Dù thua 0-1 nhưng tôi hài lòng với màn trình diễn của cả đội. Các cầu thủ đã bắt đầu hiểu chiến thuật và quan trọng là tôi đã biết cần cải thiện điều gì. Chúng tôi vẫn mắc sai lầm, các cầu thủ giao tiếp chưa tốt. Chúng tôi muốn thi đấu ba trận trước giải, nhưng có lẽ chỉ đấu được hai trận. Chúng tôi vẫn đang lên lịch cho trận thứ hai," cựu HLV ĐT Nhật Bản nói.

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/sieu-than-dong-thai-lan-tai-phat-chan-thuong-hlv-nishino-lo-ngay-ngay-d68368.html?demo