Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Sir Alex từng mời Barca mua Ronaldo

Sir Alex Ferguson không muốn bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid hè 2009, nên thuyết phục Barca chiêu mộ siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo gia nhập Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2009 với mức giá kỷ lục ở thời điểm đó. Nhưng 2 bên đã đạt được thỏa thuận cá nhân từ trước đó, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn dưới quyền Chủ tịch Ramon Calderon.

Khi đó, chỉ có Real Madrid và Barca đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ Ronaldo. Sir Alex Ferguson bằng mọi giá không muốn mất trò cưng vào tay Real Madrid, thậm chí đã mời chào Barca chiêu mộ, nhưng bất thành. Đây là thông tin đã được chính cựu chủ tịch Ramon Calderon tiết lộ.

Ferguson coi Ronaldo là học trò giỏi nhất ông từng dẫn dắt. Ảnh: Reuters.

"Việc ký kết đã được thực hiện giữa tôi và Ronaldo ở giai đoạn 2007 - 2008. Đó là cuộc đàm phán khó khăn với Man Utd. Họ không muốn mất Ronaldo, nhưng cậu ấy biết rõ những gì mình muốn. Ronaldo muốn khoác áo Real Madrid, và đó là cơ hội duy nhất của chúng tôi. Vì vậy, tôi đã tận dụng nó".

"Sir Alex Ferguson không muốn cậu ấy rời đi. Đặc biệt, ông ấy không muốn Ronaldo gia nhập Real Madrid vì chúng tôi giành nhiều danh hiệu hơn MU. Sir Alex thậm chí đã đề nghị Ronaldo chuyển đến Barca" - ông Calderon nhấn mạnh.

Vài tháng trước khi Ronaldo chuyển đến SVĐ Bernabeu, Barca đã đánh bại MU với tỷ số 2-0 ở trận chung kết Champions League 2008/09. Dù vậy, Sir Alex Ferguson vẫn sẵn sàng để CR7 chuyển tới Camp Nou thi đấu, nếu thương vụ này diễn ra.

"Barca đã vui mừng với cơ hội này, nhưng Ronaldo hiểu rõ những cam kết mà cậu ấy đã ký với Real Madrid. Trong đó, có một điều khoản ghi nếu CLB hoặc cầu thủ vi phạm thỏa thuận, một bên sẽ phải trả 30 triệu euro cho bên còn lại" - cựu chủ tịch Calderon nói thêm.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/sir-alex-tung-moi-barca-mua-ronaldo-d73887.html?demo