Cộng đồng thể thao điện tử PUBG vừa chứng kiến một trong những quyết định kỷ luật nặng nề và chấn động bậc nhất lịch sử giải đấu.

Sau khi tiến hành xem xét một cách toàn diện toàn bộ kết quả điều tra, ban tổ chức đã chính thức đưa ra thông báo áp dụng các biện pháp chế tài ở mức cao nhất đối với hai tuyển thủ chuyên nghiệp: Himass thuộc đội tuyển Anyone's Legend và TanVuu thuộc biên chế The Expendables.

Streamer Hàn Quốc giận dỗi khiến 2 game thủ Việt Nam bị loại, dân mạng dậy sóng
Himass và TanVuu - hai tuyển thủ hàng đầu của PUBG Việt Nam.

Theo thông báo kỷ luật chính thức, quyết định xử phạt được đưa ra căn cứ trên hàng loạt vi phạm nghiêm trọng các quy định nền tảng của bộ môn PUBG: BATTLEGROUNDS. Cụ thể, hai tuyển thủ bị xác định vi phạm trực tiếp chính sách vận hành trò chơi, bao gồm Mục 5.10 quy định về hành vi cản trở trải nghiệm game và nghiêm cấm quấy rối, cùng Mục 5.12 liên quan đến hành vi lạm dụng.

Nghiêm trọng hơn, cả Himass và TanVuu đều bị kết luận đã vi phạm nghĩa vụ giữ gìn phẩm chất cũng như quy chuẩn hành vi bắt buộc đối với một tuyển thủ PUBG Esports chuyên nghiệp. Phía cơ quan quản lý nhấn mạnh, với tư cách là những tuyển thủ thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp đỉnh cao, họ luôn ở vị thế đòi hỏi tiêu chuẩn rất khắt khe về tính công bằng, tinh thần trách nhiệm và tư cách đạo đức cao hơn rất nhiều so với những người chơi tham gia thông thường. Việc không giữ trọn chuẩn mực nghề nghiệp đã dẫn đến hình thức xử lý nghiêm khắc nhất nhằm bảo toàn tính trong sạch cho hệ sinh thái giải đấu.

23-1790158189-soi-suc-lang-pubg-esports-an-phat-cam-vinh-vien-giang-xuong-hai-tuyen-thu-himass-va-tanvuu
Nội dung án phạt từ nhà phát hành.

Khung hình phạt được áp dụng ngay từ thời điểm công bố thông báo và mang tính chất chấm dứt sự nghiệp thi đấu của cả hai. Cụ thể, tài khoản game PUBG: BATTLEGROUNDS của Himass và TanVuu chính thức bị khóa vĩnh viễn. Đồng thời, hai tuyển thủ này bị tước quyền thi đấu vĩnh viễn tại tất cả các giải đấu chính thức ở mọi khu vực trên phạm vi toàn cầu, bao gồm các hệ thống giải danh giá nhất như PGC, PGS, PNC và toàn bộ các giải đấu Esports chính thức do KRAFTON tổ chức hoặc phê duyệt.

Dù đối mặt với "bản án tử" về mặt sự nghiệp, cánh cửa tố tụng thể thao vẫn để ngỏ theo đúng quy chế chung của nền thể thao điện tử. Ban tổ chức cho biết hai tuyển thủ Himass và TanVuu vẫn có quyền thực hiện quy trình giải trình, khiếu nại đối với các biện pháp xử lý kỷ luật nêu trên theo đúng trình tự và thủ tục được quy định trong lĩnh vực Esports trước khi quyết định chính thức khép lại mọi cơ hội.

Sự việc bắt đầu từ cáo buộc của nữ game thủ Hàn Quốc Soopi. Cô cho rằng Himass và TanVuu có hành vi “nhìn lén stream”, qua đó có khả năng biết được vị trí của cô trên bản đồ trong lúc trận đấu diễn ra.

Sau khi cáo buộc xuất hiện, ban tổ chức nhanh chóng đưa ra quyết định loại hai tuyển thủ Việt Nam khỏi giải. Himass và TanVuu đồng thời bị tước danh hiệu đối tác. Động thái này lập tức gây tranh luận mạnh trong cộng đồng PUBG, đặc biệt tại Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, vụ việc bất ngờ chuyển hướng.

Ngày 20/9, KRAFTON, đơn vị phát hành PUBG, công khai xin lỗi và thừa nhận đã công bố thông tin khi quá trình xác minh chưa hoàn tất. Kết quả kiểm tra cho thấy Himass và TanVuu có tiếp nhận những thông tin xuất hiện trong phần khung chat trực tuyến.

Dù vậy, quá trình xác minh chưa đưa ra kết luận rằng hai tuyển thủ chủ động theo dõi màn hình của đối phương để giành lợi thế trong thi đấu.

Một điểm khác khiến vụ việc trở nên phức tạp là điều lệ giải tại thời điểm đó không có quy định cụ thể cấm tuyển thủ tiếp nhận thông tin từ phòng chat. Nhiều thành viên trong cộng đồng PUBG Việt Nam cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp vì thế lên tiếng bảo vệ Himass và TanVuu.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, một số ý kiến đặt vấn đề về việc Soopi được cho là sử dụng nhiều cửa sổ trình duyệt trong quá trình thi đấu.

Tranh cãi tiếp tục lan rộng khi một số tuyển thủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ không thi đấu tiếp. Trước diễn biến này, KRAFTON quyết định hủy toàn bộ ngày thi đấu thứ ba của PUBG Asia Stars 2026.

Không chỉ dừng ở việc hủy ngày thi đấu, ban tổ chức còn quyết định không công nhận bảng xếp hạng chung cuộc. Khoản tiền thưởng trị giá 70.000 USD cũng được chia đều cho các khu vực tham dự, thay vì phân bổ dựa trên thành tích thi đấu.

Đến tối 21/9, ông Yoon Su Jin, đại diện KRAFTON, chính thức đưa ra thông cáo nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình quản lý và truyền thông.

Vụ việc khép lại PUBG Asia Stars 2026 theo một kịch bản đầy tranh cãi, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề xoay quanh cách tiếp nhận và xác minh cáo buộc, mức độ chặt chẽ của điều lệ cũng như quy trình vận hành các giải đấu Esports quốc tế.

PV (SHTT)