Thể thao >> Thể thao quốc tế

Son Heung-min đoạt Quả bóng Vàng châu Á 2020, bội thu danh hiệu cá nhân

Tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min đã được bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất châu Á năm 2020" ngay sau khi cán mốc 100 bàn cho Tottenham Hotspur.

Mới đây, ban tổ chức "Quả bóng Vàng châu Á" đã công bố kết quả, sau khi nhận được bình chọn từ 37 đại diện cho các thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và 14 khách mời.

Son Heung-min đoạt Quả bóng Vàng châu Á 2020, bội thu danh hiệu cá nhân
Top 30 cầu thủ trong danh sách tranh giải Quả bóng Vàng châu Á 2020

Theo thông báo của ban tổ chức, Son Heung-min giành 286 điểm, chiếm 35% phiếu bầu, tạo ra cách biệt kỷ lục người xếp thứ 2 là tiền vệ Sardar Azmoun (CLB Zenit St.Peterburg /ĐT Iran) với 89 điểm (10,9%) và tiền đạo Junior Negrao (Ulsan Huyndai) với 83 điểm (10,2%).

Trong Top 30 còn có đồng hương của Son Heung-min đang chơi cho RB Leipzig tại Bundesliga - Hwang Hee-chan (đứng thứ 10, 22 điểm). Tiền đạo Nhật Bản, Takumi Minamino, hiện đang thi đấu cho Liverpool, đứng thứ 24 với chỉ 4 điểm.

Như vậy, Son Heung-min đã có năm thứ 4 liên tiếp trở thành cầu thủ hay nhất châu Á, và đây là lần thứ 6 anh nhận được giải thưởng này (trước đó là các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019).

Son Heung-min đoạt Quả bóng Vàng châu Á 2020, bội thu danh hiệu cá nhân - 1
Son Heung-min đang thi đấu cực kỳ ấn tượng

Đây là điều không quá ngạc nhiên với NHM khi Son Heung-min có màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Tottenham Hotspur. Trong mùa giải 2019/20, ngôi sao người Hàn Quốc ghi 18 bàn và có 12 kiến tạo cho Tottenham, trở thành cầu thủ hay nhất Spurs.

Sang mùa giải này, Son Heung-min tiếp tục phong độ thăng hoa với 15 bàn và 8 kiến tạo sau 24 trận cho Tottenham trên mọi đấu trường. Anh cũng vừa cán mốc ghi 100 bàn cho Tottenham trong trận thắng Leeds 3-0 cuối tuần qua.

Cuối năm 2020, Son Heung-min đã được LĐBĐ Hàn Quốc bầu chọn là cầu thủ nam Hàn Quốc xuất sắc nhất năm 2020, cũng là lần thứ 2 liên tiếp trong tổng cộng 5 lần anh được nước nhà vinh danh. Sau đó ít ngày, cầu thủ 28 tuổi tiếp tục nhận giải thưởng Puskas (Bàn thắng đẹp nhất năm) ở gala FIFA The Best.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)