-
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai -
Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất?
Thể thao
30/06/2018 02:04Son Heung-Min & nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc: Chạy trời ra sao để "khỏi nắng"?
Son Heung-Min - tiền vệ khoác áo CLB Tottenham - đang là ngôi sao sáng nhất của nền bóng đá Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Trong những năm gần đây, vai trò của anh đối với đội tuyển xứ Kim Chi đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Tại World Cup 2018, chính Son là người lĩnh trách nhiệm "gồng gánh" cả một tập thể trên đất Nga. Chắc chắn các CĐV không thể quên hình ảnh chàng trai sắp bước sang tuổi 26 bật khóc ngay trước mặt Tổng thổng Hàn Quốc Moon Jae-In sau trận thua trước Mexico vào ngày 23.6 vừa qua. Dù đã cùng các đồng đội rời giải với cái đầu ngẩng cao, nhưng chắc chắn anh sẽ không thể yên lòng khi về nước với một nỗi lo mang tên Nghĩa vụ quân sự - thứ có thể khiến cầu thủ này đánh mất cả sự nghiệp trong vài năm tới...

Theo quy định của luật pháp Hàn Quốc, mọi công dân là nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 35 đều phải phục vụ trong quân đội trong khoảng thời gian tối đa là 24 tháng. Bên cạnh đó, những công dân nam đủ điều kiện sức khỏe đều bắt buộc phải nhập ngũ khi đủ 24 đến 28 tuổi. Do Son Heung-Min đang làm việc tại nước ngoài với visa lao động, anh được hoãn nghĩa vụ đến tối đa 27 tuổi (năm 2020).
Nếu muốn được miễn hoàn toàn nghĩa vụ quân sự (NVQS), tiền vệ này sẽ phải đạt được một điều kiện duy nhất: Đạt huy chương ở Olympic, hoặc về nhất tại ASIAD vào tháng Tám tới. Tuy nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng là dễ dàng vì để miêu tả lịch sử của thể thao Hàn Quốc cũng như việc triệu tập vào quân đội trong những năm qua, không có từ nào phù hợp hơn hai chữ "Xáo trộn".
Mọi chuyện bắt đầu từ World Cup 2002 - giải đấu được đăng cai bởi đồng chủ nhà là Nhật Bản và Hàn Quốc. Vào mùa Hè năm đó, Samurai Xanh nằm ở bảng H - một bảng đấu khá dễ dàng với các đối thủ Bỉ, Tunisia và Nga. Và thực tế, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc đã dễ dàng bước tiếp vào vòng 16 đội với ngôi nhất bảng. Không như những người hàng xóm, các quan chức của Chính phủ LĐBĐ Hàn Quốc lại lo sợ về sự hổ thẹn khi đội tuyển nước này có nguy cơ trở thành chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng.
Chính vì thế, để khích lệ tinh thần của các cầu thủ, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định sẽ miễn NVQS nếu đội tuyển đặt chân vào vòng 16 đội. Và họ đã xuất sắc vượt chỉ tiêu khi cán đích ở vị trí thứ tư trong một kì World Cup đầy biến động.
Điều này đã làm dấy lên rất nhiều sự di nghị từ các môn thể thao khác ở đất nước này, tiêu biểu là bóng chày - bộ môn được người Hàn quan tâm hơn cả bóng đá. Năm 2006, các VĐV Hàn Quốc đã xuất sắc vào tới trận bán kết của World Baseball Classic - giải vô địch thế giới. Tiền lệ xảy ra 4 năm về trước khiến người hâm mộ lên tiếng phản ứng rất gay gắt để "đòi" sự công bằng cho những ngôi sao mà hộ yêu quý và dĩ nhiên, Cục Quản lý Nhân lực Quân Sự Hàn Quốc không còn cách nào khác ngoài việc chấp thuận.
Vấn đề tiếp tục nảy sinh ngày một nhiều khi toàn bộ các tổ chức cũng như các liên đoàn thể thao đều cho rằng họ cũng có những giải vô địch cấp quốc tế để tham gia, nhưng VĐV thì vẫn phải nhập ngũ. Chính vì thế, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra kết luận: Chỉ miễn NVQS cho những người có thành tích ở các giải đấu lớn mà tất cả những bộ môn tham gia đều có cơ hội đạt giải một cách công bằng - cụ thể là huy chương bất kì tại Olympic hoặc huy chương vàng tại ASIAD.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc dù Son Heung-Min có vô địch World Cup 2018, anh vẫn... bị kéo đi bộ đội như thường
Tuy các điều luật đã trở nên khắt khe hơn, nhưng đó vẫn không phải là vấn đề với bóng đá Hàn Quốc. Thực tế, Những chiến binh Taegeuk đã giành chiếc huy chương Đồng ở Olympic London năm 2012. Hai năm sau, họ tiếp tục lên ngôi vương ở ASIAD 2014 ngay tại quê nhà. Dĩ nhiên, tất cả tuyển thủ tham gia hai giải đấu này đều có thể thoải mái tập trung phát triển sự nghiệp.
Dù vậy, Son Heung-Min lại không có được may mắn này. Năm 2012, Son đã có tên trong danh sách sơ bộ. Tuy nhiên, anh lại nghe lời cha từ chối tham gia giải đấu này để phát triển sự nghiệp trong màu áo Hamburg. Đến năm 2014, CLB chủ quản Bayer Leverkusen lại từ chối "nhả" người (ASIAD không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA).
Đen đủi hơn nữa, ở Olympic năm 2016 - giải đấu mà tiền vệ thuộc biên chế Tottenham tham dự, ĐT Hàn Quốc lại phải về nước ngay vòng Tứ kết trước đối thủ Honduras.
Vì vậy, cơ hội miễn NVQS của ngôi sao sinh năm 1992 sẽ chỉ còn lại rất ít. Anh sẽ phải cố gắng với 200% sức lực để có thể đoạt chức vô địch ở kì ASIAD 2018 tại Indonesia, diễn ra vào tháng Tám tới. Nếu không, tia hy vọng duy nhất còn lại sẽ là Olympic Tokyo 2020 - nhưng cơ hội để Son được tham dự sẽ vô cùng mong manh bởi khi đó, cầu thủ này sẽ bước sang tuổi 28, hạn chót cho việc nhập ngũ.
Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, Son Heung-Min chắc chắn sẽ phải chia tay với sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Dù tại K-League vẫn có hai CLB quân đội là Sangju Sangmu FC (đang thi đấu ở K-League 1) và Asan Mugunghwa FC (thuộc K-League 2), thế nhưng anh sẽ không có quyền khoác áo những đội bóng này vì... chưa học hết cấp 3.
Cũng chính vì chưa có bằng cấp 3, mà Son có thể sẽ bị "điều" vào làm ở bộ phận công vụ trong ngày thường từ 9h đến 18h. Nếu muốn được thi đấu thường xuyên, anh chỉ được quyền lựa chọn thi đấu ở cấp độ thấp hơn là K3 League - giải đấu được diễn ra vào ngày thứ 7 hằng tuần - với trình độ trung bình tương đương... bóng đá "phủi'.
Bên cạnh những phương án liên quan đến chuyên môn, vẫn có một "cửa" cuối cùng dành cho tiền vệ sắp bước sang tuổi 26 là việc... xin giấy hoãn NVQS từ Cục trưởng Cục Quản lý Nhân lực quân sự Hàn Quốc - ông Ki Chan-Soo. Tuy nhiên, cách giải quyết này rất có thể sẽ vấp phải sự phản đối của người dân Hàn Quốc bởi sự công bằng là điều quan trọng nhất mà luật NVQS hướng đến. Trong "Văn hóa Nghĩa vụ", dù là sao nổi tiếng hay người dân bình thường, tất cả đều phải có trách nhiệm với đất nước như nhau.
Những giải đấu sắp tới sẽ là chiếc phao cứu trợ cuối cùng cho Son Heung-Min, ngôi sao bóng đá số 1 Hàn Quốc. Nếu "phá luật" và vẫn tập trung cho sự nghiệp, chắc chắn anh sẽ không thể quay trở về quê hương trong yên bình.
Tuy nhiên, khi đã bị dồn vào thế chân tường, chắc chắn ngôi sao của CLB Tottenham sẽ có câu trả lời quyết liệt và mạnh mẽ không khác gì chú hổ trong chiếc logo trên ngực áo của anh. Mọi câu trả lời cho việc cầu thủ này có "khỏi nắng" khi "chạy trời" hay không sẽ đến rất nhanh - chỉ trong vòng hai tháng nữa.
Theo Duy Anh (Dân Việt)
- Hai trái cây quen thuộc giúp bạn hạ huyết áp, bảo vệ thận (1 giờ trước)
- Xuân Son không thể ghi bàn, Thép Xanh Nam Định thua HAGL (1 giờ trước)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 46 triệu đồng: Hạ đo ván Honda Winner R và Exciter 155 (1 giờ trước)
- Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán ở Pakistan (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc trên sân nhà, tạo điều kiện cho Man City bám đuổi (2 giờ trước)
- Nguyên nhân giá vàng duy trì vùng cao nhưng chưa quay lại đỉnh cũ, dự báo thời điểm bùng nổ thực sự (2 giờ trước)
- Xót xa hoàn cảnh éo le, bất hạnh của 4 nạn nhân tử vong sau vụ nổ ở Gia Lai (2 giờ trước)
- Hoa hậu Việt xuất thân trâm anh thế phiệt, thi đỗ 3 trường Đại học cùng lúc, đột ngột qua đời ở tuổi 45 (3 giờ trước)
- Đi câu cá nơi vắng vẻ, nam thanh niên bị nhóm côn đồ hành hung, cướp xe máy (3 giờ trước)
- Bắt gọn phạm nhân giết người trốn trại sau 20 giờ truy đuổi (4 giờ trước)