-
Bi kịch từ cơn ghen tuông mù quáng của gã chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống sông Sài Gòn -
Khơi thông nguồn lực đóng băng, tạo đà bứt phá bền vững cho Thủ đô Hà Nội -
Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ngành Luật năm 2026, lần đầu áp dụng ngưỡng đầu vào riêng -
Vụ nam sinh lớp 8 treo cổ vì bị nhóm bạn bắt nạt ở trường: Hé lộ sự việc đau lòng sau khi em tỉnh lại -
Người phụ nữ giữ trọn lời hẹn suốt 58 năm chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: "Tâm tôi đã gả cho ông ấy rồi" -
Mẹ chồng bán cả bó rau cho con cháu, nàng dâu chỉ nói vài câu đã hóa giải mọi khúc mắc -
Tài xế ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác trùng biển số xe: Cái kết "đắng" cuối cùng? -
Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn -
Vụ 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Quy trình coi thi "rất chặt", 62 người tham gia, lỗ hổng nằm ở đâu? -
Vì sao nhiều lãnh đạo xã ở Thanh Hóa mong muốn tiếp tục sáp nhập xã, phường?
Thể thao
18/02/2024 17:39Son Heung-min và Lee Kang-in bị thầy cũ ví là 'những kẻ phá hoại'

Như đã biết, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) vừa sa thải HLV trưởng Jurgen Klinsmann. Giới truyền thông lẫn chuyên môn xứ kim chi thống nhất quan điểm Klinsmann đã thất bại thảm hại, nhưng bản thân HLV người Đức một mực tin rằng ông đã làm tốt ở Asian Cup 2023.
Khi được tờ Der Spiegel của Đức phỏng vấn, HLV Klinsmann nêu quan điểm: "Từ góc độ thể thao, đó là một kết quả thành công (Asian Cup 2023). Đó là điều tốt nhất mà chúng tôi làm được".
HLV Klinsmann được đề nghị đưa ra lý do khiến ông mất việc ở ĐT Hàn Quốc, nhưng ông đã lảng tránh. Có lẽ vì thế mà ông đã bị ấn phẩm của Đức mỉa mai. Tờ Der Spiegel viết: “California (Mỹ, nơi Klinsmann đang sống) có lẽ quan trọng hơn bất kỳ số liệu thống kê hay trận đấu nào với ĐT Hàn Quốc. Vì thế, ông ấy không bận tâm giải thích lý do tại sao mình không được dẫn dắt Hàn Quốc nữa”.
Andreas Herzog, trợ lý HLV của Klinsmann tại ĐT Hàn Quốc, cũng được phỏng vấn. Như Klinsmann, ông cho rằng mình đã làm tốt nhiệm vụ và đội bóng xứ kim chi chỉ thất bại vì "những kẻ phá hoại" như Son Heung-min hay Lee Kang-in.
"Thật sốc khi xung đột thế hệ trong đội nổ ra, ở thời điểm 2 ngôi sao hàng đầu Son và Lee xông vào túm lấy áo nhau. Mà điều đó lại xảy ra trước một trận đấu quan trọng. Cuộc chiến này đã ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội", Andreas Herzog nói.
"Tôi mới nhìn thấy nó ở sân tập, nhưng tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì như thế này khi ăn tối. Mọi thứ chúng tôi đã dày công xây dựng trong nhiều tháng đã bị phá hoại chỉ trong vài phút".
Vị cựu trợ lý này cũng tin rằng truyền thông Hàn Quốc đã cản trở ê kíp của ông làm tốt công việc: "Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy điều đẹp đẽ. Vài tháng qua đã cho thấy rằng nếu giới truyền thông đang tìm kiếm điều gì đó tiêu cực về bạn, họ chắc chắn sẽ tìm thấy".
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Bi kịch từ cơn ghen tuông mù quáng của gã chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống sông Sài Gòn (21:42)
- Khơi thông nguồn lực đóng băng, tạo đà bứt phá bền vững cho Thủ đô Hà Nội (21:31)
- Bộ Công an triệt phá đường dây vận hành hơn 100 web phim lậu: "Cơn địa chấn" bản quyền toàn cầu (2 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây bán đồ gia dụng giá "trên trời": Gần 10.000 người sập bẫy, Công an bắt 6 đối tượng (3 giờ trước)
- Áp lực đè nặng siêu dự án: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mới hoàn thành 2% kế hoạch giải ngân năm 2026 (3 giờ trước)
- Vòi rồng cao hàng trăm mét bất ngờ quét qua Hưng Yên, thổi bay mái nhà (3 giờ trước)
- Nghịch lý thời công nghệ: Khi AI bản quyền biến "chính chủ" thành kẻ vi phạm pháp luật (4 giờ trước)
- Vụ thi thể nữ giới trong bao tải trôi sông tại TP.HCM: Bắt giữ hung thủ sau 3 giờ xác định danh tính (4 giờ trước)
- Nóng: Tổng thống Trump tuyên bố cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha (4 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ngành Luật năm 2026, lần đầu áp dụng ngưỡng đầu vào riêng (5 giờ trước)