-
Bác sĩ nổi tiếng trong vụ ly hôn 1.200 tỷ ở TP.HCM bị bắt -
Thông tin ít ai biết về đời tư của nữ thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT? Hé lộ cách ôn thi bằng Chat GPT -
Radar xuyên đất phát hiện nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị -
Sau bài phản ánh 5 năm chưa được nhận trợ cấp BHXH, cụ bà 81 tuổi bị đột quỵ được nhận hơn 177 triệu -
Công an thông tin vụ tài xế ô tô tông tử vong 2 người rồi bỏ trốn, vứt xe lại hiện trường ở TP HCM -
Nữ thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm: SAT 1.580, IELTS 8.0, nhận thư mời từ đại học top 10 thế giới -
Cô gái 19 tuổi bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay -
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân cùng lời nhắn: "Hãy nuôi con tôi như con đẻ" -
Vụ xe bồn cán nữ sinh 15 tuổi tử vong và cuộc thương lượng đẫm nước mắt: "Tôi chỉ cần con còn sống" -
C03 kêu gọi nhà đầu tư trong hệ sinh thái Shark Thủy bổ sung hồ sơ để bảo đảm quyền lợi
Thể thao
13/09/2018 16:28Sự sa sút của kình ngư Ánh Viên: Tắc trách đến thế là cùng
Phó mặc cho HLV trưởng
Không khó để nhận ra điều này, qua thực tế những năm vừa qua cũng như ngay trong phát biểu của lãnh đạo ngành thể thao thời gian gần đây. Trước thềm Asiad 2018, HLV trưởng Đặng Anh Tuấn cho biết, Ánh Viên từng bị trầm cảm vì áp lực thành tích. Cô phải nhờ bác sĩ điều trị suốt 3 tháng.
Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là đối với vấn đề này của Ánh Viên, những người có trách nhiệm ở Tổng cục TDTT như Phó Tổng cục trưởng kiêm Trưởng đoàn TTVN tại Asiad 2018 Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2, Phó đoàn Nguyễn Trọng Hổ đều… không biết gì. Cần nhắc lại rằng đối với trường hợp các VĐV được đầu tư trọng điểm, đặc biệt với Ánh Viên, hằng tuần, Tổng cục TDTT đều nhận được báo cáo từ BHL.
Theo tìm hiểu, báo cáo của BHL đội tuyển bơi lội Việt Nam về việc tập luyện của Ánh Viên suốt thời gian vừa qua đều tốt. Chỉ tới khi thành tích của Ánh Viên đi xuống ở Asiad 2018, người ta mới nhận ra là… không hề tốt một chút nào. Thêm vào đấy, dấu hiệu sa sút của Ánh Viên đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng bị ngành thể thao bỏ qua.
Thậm chí ngay tại Asiad 2018, Phó đoàn Nguyễn Trọng Hổ khẳng định thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn-Ánh Viên “đang tốt” để bảo vệ cho việc thành tích của cô đi xuống. Ông Hổ cùng một lúc “câu trước đá câu sau” khi khẳng định Ánh Viên, là VĐV “50 năm mới có”, nhưng lại nói Asiad không phải sân chơi của Ánh Viên cô phải bơi nhiều tại SEA Games cho đủ số huy chương (!?).
Người ta cũng buộc phải đặt một câu hỏi khác là khi HLV Đặng Anh Tuấn nói Ánh Viên bị trầm cảm phải điều trị suốt 3 tháng, vì sao cả ông Trưởng đoàn và ông Phó đoàn không có động thái tìm hiểu. Đây chắc chắn không phải phản ứng của những người có trách nhiệm, đặc biệt với một VĐV tầm cỡ của Việt Nam.
Đối phó dư luận
Dù cho biết sẽ xem xét, đánh giá lại hiệu quả đầu tư, tập huấn của Ánh Viên ở nước ngoài, tất cả những gì Tổng cục TDTT làm là “chờ báo cáo”, như phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn, được báo chí trích dẫn hôm qua. Cũng ông Phấn tại Asiad 2018 đã đề cập khả năng thuê chuyên gia ngoại cho Ánh Viên, thay vì tiếp tục duy trì phương thức tập huấn một thầy-một trò nhiều năm.
Đã có những câu hỏi như, nếu Ánh Viên vẫn tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV Đặng Anh Tuấn, Tổng cục TDTT có cần tốn hàng tỷ đồng ngân sách mỗi năm để thầy trò cô sang Mỹ? Sau Asiad 2018, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn lại cấp tập sang Mỹ để tiếp tục tập huấn. Như vậy ít có khả năng sẽ có thay đổi trong cách Tổng cục TDTT và môn bơi lội đầu tư cho cô. Những phát biểu của lãnh đạo Tổng cục TDTT rõ ràng chỉ mang tính đối phó dư luận trong bối cảnh thành tích chuyên môn của Ánh Viên không có sự đột biến.
Báo Tuổi Trẻ hôm 9/9 dẫn lời một lãnh đạo Tổng cục TDTT nói, Tổng cục TDTT đã nhận thấy cần thay đổi ở vị trí HLV của Ánh Viên, điều chỉnh quá trình tập huấn của cô. Bản thân HLV Đặng Anh Tuấn cũng xin giao cho người khác. Tuy nhiên, từ đó tới nay, do ông Tuấn không viết đơn nên Tổng cục TDTT vẫn đợi.
Xâu chuỗi toàn bộ những câu chuyện trên, liệu có thể cho rằng những gì Tổng cục TDTT làm suốt thời gian nhiều năm qua là đợi, còn lại phó mặc toàn bộ cho HLV trưởng, không có sự đôn đốc, kiểm soát hay không?
Sau SEA Games 29, Ánh Viên từng vinh dự được cùng các VĐV đạt thành tích xuất sắc gặp mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, được Thủ tướng động viên, khen ngợi. Cô từng được ví như “viên ngọc quý” của thể thao Việt Nam. Ai có thể không xót xa khi nhìn cách ngành thể thao chăm sóc cho một VĐV trẻ đầy tiềm năng như cô?
Tổng cục TDTT tới đây không thể không cho biết rõ những điều chỉnh cụ thể đối với quá trình tập huấn của Ánh Viên, thay vì những phát biểu chung chung chỉ để đối phó dư luận. Trách nhiệm đối với sự thành, bại của kình ngư Quân đội không chỉ quy lên một mình HLV Đặng Anh Tuấn.
Theo Nguyên Phong (Tiền Phong)
- Giá vàng hôm nay lao dốc gần 18 triệu/lượng 2 chiều, chuyên gia lý giải vì sao nên mua vàng lúc này? (17:57)
- TP.HCM: Hạn chế hàng loạt phương tiện vào khu vực trung tâm từ ngày 2/7 (17:48)
- Bộ Công an "tái" kiến nghị xóa bỏ Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao: Giảm thiểu cồng kềnh, chồng chéo (17:33)
- Xót xa siêu xe Ferrari 14 tỷ bị nhóm trẻ hàng xóm biến thành cầu trượt, chủ xe khốn đốn đòi bồi thường (17:15)
- Góc tối ngột ngạt tại tuyển Đức: Loạt bê bối nội bộ ngỡ ngàng bị phanh phui sau thất bại tại World Cup (17:08)
- Bác sĩ nổi tiếng trong vụ ly hôn 1.200 tỷ ở TP.HCM bị bắt (1 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng nồi nhôm khiến kim loại dễ thôi nhiễm vào thức ăn, nhiều nhà vẫn mắc (1 giờ trước)
- Đây là 3 chiếc iPhone mới rẻ nhất Việt Nam đầu tháng 7, vẫn đủ ngon chẳng kém gì iPhone 17 mới (1 giờ trước)
- Iran từ chối gặp đặc phái viên Mỹ, đàm phán lại bế tắc (1 giờ trước)
- Đối thủ "mách" trọng tài, cầu thủ Ecuador nhận thẻ đỏ vì hành động tưởng vô hại ở World Cup (1 giờ trước)