-
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong -
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi
Thể thao
07/12/2020 21:15Sự thật đáng lo ngại đằng sau việc 'quân bài tẩy' của thầy Park vắng mặt ở ĐT Việt Nam
Hơn 1 năm sau trận đấu với Thái Lan tại sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 (19/11/2019), phải đến chiều qua (6/12/2020) ĐT Việt Nam mới có thể hội quân trở lại.
Ảnh hưởng của dịch bệnh trong suốt năm vừa rồi khiến HLV Park Hang-seo không ít lần phải thay đổi kế hoạch của mình. Còn trên các diễn đàn bóng đá, rất nhiều CĐV bày tỏ sự háo hức với đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam. Sau quãng thời gian dài chờ đợi, ai ai cũng cảm thấy "thèm" đội tuyển.
Và không chỉ với người hâm mộ, ngay cả các phóng viên cũng không tránh được cảm xúc bồi hồi khi rất lâu rồi mới lại được nhìn thấy những Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… bước ra sân tập với chiếc áo của ĐTQG. Cùng với đó, sự trở lại của các cựu binh như Văn Quyết, Tấn Trường sau nhiều năm vắng bóng cũng mang đến những cảm giác khó tả.
36 cái tên lên tuyển đợt này đều đã được HLV Park Hang-seo cùng cộng sự cân nhắc kỹ và là những lựa chọn xứng đáng sau màn trình diễn ở V.League 2020. Có người "ăn cơm tuyển" đã lâu, có người lần đầu được triệu tập, cũng có người sau vài năm vắng mặt bây giờ mới trở lại.
Tất cả góp phần tạo nên một ĐT Việt Nam với nhiều màu sắc cũ mới hòa trộn để phục vụ cho những tính toán chiến thuật của thầy Park. Tuy nhiên trên các diễn đàn, không ít CĐV không giấu được sự tiếc nuối khi một vài gương mặt quen thuộc vắng mặt.

HLV Park Hang-seo có rất nhiều dự định với đợt hội quân lần này của ĐT Việt Nam, trong đó có việc tìm ra những nhân tố mới cho việc thay đổi phương án chiến thuật đang dần bị đối phương bắt bài.
Nổi bật nhất trong số đó chính là tiền vệ Phạm Đức Huy, người lâu nay vẫn được nhắc đến như một "cây hài" mỗi khi ĐT Việt Nam tập trung. Không chỉ thể hiện tốt trên sân tập cũng như mỗi khi được HLV Park Hang-seo tung vào sân, những tương tác hài hước trên mạng xã hội của cầu thủ này cũng luôn tạo được sự thu hút lớn với các CĐV. Tuy nhiên ở lần hội quân này, Đức Huy không có mặt.
Đây có thể là điều khiến người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc, tuy nhiên nếu nhìn vào những gì diễn ra ở mùa giải vừa qua, mọi chuyện lại không hề bất ngờ.

Chấn thương lưng khiến Đức Huy phải tốn không ít thời gian để điều trị và dần mất luôn suất đá chính ở Hà Nội FC. Tiền vệ này có 14 lần ra sân ở V.League 2020 tuy nhiên chủ yếu từ băng ghế dự bị. Tại Cúp Quốc gia, Đức Huy cũng chỉ góp mặt một lần duy nhất ở trận gặp Đồng Tháp (đá chính).
So với hai mùa giải gần nhất, vai trò của Đức Huy tại Hà Nội FC giảm đi thấy rõ. Cầu thủ này vốn vẫn được biết đến với sự đa năng khi có thể chơi cả tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh và hậu vệ cánh. Tuy nhiên ở mùa vừa rồi, sự tiến bộ của Lê Văn Xuân và Trần Văn Kiến khiến Đức Huy không còn được sử dụng nhiều ở hành lang cánh.
Còn trên hàng tiền vệ, sự cạnh tranh càng khốc liệt hơn khi Tấn Tài được đưa về ở giai đoạn giữa mùa và nhanh chóng hòa nhập tốt. Cùng với đó là phong độ ổn định của Moses, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết khiến Đức Huy chỉ còn là phương án dự phòng của HLV Chu Đình Nghiêm.

Cả 5 trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam ở năm 2019, Đức Huy đều có tên trong danh sách 23 cầu thủ được chọn. Anh đá trọn vẹn trận thắng Indonesia 3-1, được vào sân thay người trong trận gặp Malaysia (đá 45 phút) và Thái Lan (trận đấu tại Mỹ Đình, đá 35 phút). Chưa kể trước đó, cầu thủ quê Hải Dương luôn được thầy Park tin tưởng ở các chiến dịch U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018, ASIAD 18 rồi Asian Cup 2019.
Văn Lâm “ngồi chơi xơi nước”, Muangthong tạo nên cú sốc lớn trước đội đầu bảng Thai League
Rõ ràng đang có những vấn đề đáng lo xảy đến với Đức Huy ở Hà Nội FC và việc không được gọi lên ĐTQG lần này chính là minh chứng rõ nhất.
Vào năm 2019, Đức Huy từng từ chối nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các đội bóng khác, trong đó có mức lương 10.000 USD/tháng, lót tay 100.000 USD/mùa của Chonburi FC (Thái Lan) để ở lại Hà Nội FC với bản hợp đồng 3 năm. Điều đó cho thấy mong muốn được gắn bó và cống hiến cho đội bóng thủ đô của tiền vệ này là lớn đến mức nào.
Tuy nhiên sau những gì đã diễn ra ở mùa giải 2020, chắc chắn Đức Huy sẽ phải cố gắng hơn nữa để được có cơ hội thể hiện ở CLB, qua đó mở ra cánh cửa trở lại ĐTQG.
Theo Linh Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói (53 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong (1 giờ trước)
- Thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh bị truy tố khung hình phạt cao nhất (1 giờ trước)
- Môn thể thao mới Teqball mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- Trang chủ Quả Bóng Vàng tôn vinh Lionel Messi: Đẳng cấp định đoạt ở tuổi 39 và kỷ lục vô tiền khoáng hậu (1 giờ trước)
- Lịch trình một ngày "hòa nhịp" không khí Trung Thu ở Hà Nội! (1 giờ trước)
- Rice thoát thẻ đỏ khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Brighton (1 giờ trước)
- Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? (2 giờ trước)
- Liên tiếp các vụ ngộ độc do bánh mì: Báo động lỗ hổng an toàn từ khâu chế biến đến bảo quản (2 giờ trước)