-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
24/03/2021 16:00Sự thật gây ngỡ ngàng về huyền thoại Tiệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long
Tiệt Quyền Đạo (hay Triệt Quyền Đạo) là loại hình chiến đấu được sáng tạo nên bởi Lý Tiểu Long. Sau khi "Ông vua Kungfu" nổi tiếng khắp thế giới và trở thành huyền thoại thì nhiều người hâm mộ cũng vô tình "thần thánh hóa" khả năng của Tiệt Quyền Đạo, cho rằng đây là loại hình chiến đấu vô cùng hiệu quả trong thực chiến.
Tuy nhiên, website 163.com (Trung Quốc) mới đây đã đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác về Tiệt Quyền Đạo. Theo bài viết này thì Tiệt Quyền Đạo hoàn toàn không hề thích hợp để chiến đấu. Chúng tôi xin lược dịch lại bài viết này, với tiêu đề: "Tại sao Tiệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long không phù hợp để chiến đấu, thậm chí nó sẽ bị hạ gục dễ dàng và chỉ có thể dùng để rèn luyện thể lực".
"Đường thẳng chính là con đường ngắn nhất nối hai điểm lại với nhau và đó chính là một trong những nguyên lý của Tiệt Quyền Đạo do Lý Tiểu Long sáng lập.
Nhiều người biết đến Lý Tiểu Long qua các tác phẩm điện ảnh. Sau khi Lý Tiểu Long trở thành một tượng đài thì nhiều người đã nghe nói về Tiệt Quyền Đạo. Nhưng sự thật chính xác về Tiệt Quyền Đạo là gì?
Có thể nói, Lý Tiểu Long là người đã làm rạng danh võ thuật Trung Hoa cho thế giới, và Tiệt Quyền Đạo của ông quả thực đã gây chấn động. Lý Tiểu Long đã giành được sự kính trọng của rất nhiều người bởi kỹ năng điêu luyện của ông. Nhưng khi nói về Tiệt Quyền Đạo, thực tế thì nhiều người hoàn toàn không hiểu hoặc hiểu sai về bản chất thật của loại hình chiến đấu này.
Có rất nhiều ý kiến đã đặt ra câu hỏi rằng liệu Tiệt Quyền Đạo có sức mạnh ra sao? Liệu nó có giống như Lý Tiểu Long thể hiện hay không?
Về khái niệm thì Tiệt Quyền Đạo rất dễ hiểu. Đúng như tên gọi, nó có nghĩa là sự cắt đứt các chiêu thức của đối phương. Lời giải thích tốt nhất cho Tiệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long là không cần phải có bất kỳ một chiêu thức nào. Chỉ cần giác quan, sự phán đoán và kiềm chế đối thủ, đó là Tiệt Quyền Đạo.
Tiệt Quyền Đạo có sự kết hợp nhiều môn võ thuật trong đó, bao gồm một số loại hình võ thuật Trung Quốc, cũng như kết hợp với môn đấu kiếm, quyền Anh và một số loại hình khác. Về cốt lõi cơ bản thì chủ trương của Tiệt Quyền Đạo là ngăn chặn các đòn thế của đối phương.
Tuy nhiên, dựa trên nghiên cứu thực tế thì Tiệt Quyền Đạo thích hợp cho việc tập thể dục chứ không phải để chiến đấu. Chúng ta thừa nhận kungfu của Lý Tiểu Long là rất giỏi, nhưng cũng có những chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về Lý Tiểu Long và Tiệt Quyền Đạo.
Cuối cùng, họ đều có chung một kết luận, đó là Tiệt Quyền Đạo không có sức mạnh như mô tả mà chỉ là những bài tập hàng ngày để tăng cường thể lực.
Nguyên nhân chính nằm ở việc nội dung và hình thức của Tiệt Quyền Đạo tương đối đơn giản, chỉ có một số kỹ năng được truyền lại, nhưng so với các môn võ khác thì hệ hống này kém hơn rất nhiều.
Nếu bạn sử dụng Tiệt Quyền Đạo để tham gia chiến đấu thì khả năng chiến thắng không cao, dễ bị hạ knock-out và có thể kết luận rằng Tiệt Quyền Đạo không phù hợp với những cuộc chiến.
Tại sao Tiệt Quyền Đạo lại bị đưa ra kết luận như vậy, trong khi chúng ta thấy Tiệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long lại rất mạnh mẽ? Qua nghiên cứu, người ta thấy vấn đề quan trọng nhất đến từ chính Lý Tiểu Long.
Lý do là bởi thể chất của Lý Tiểu Long hoàn toàn khác với người bình thường. Khi luyện tập Tiệt Quyền Đạo, Lý Tiểu Long thậm chí chọn cách sốc điện để kích thích cơ bắp nhằm đạt kết quả tốt nhất, nhưng đối với người bình thường thì phương pháp này không khả thi.
Ở một khía cạnh khác, ngay cả khi Lý Tiểu Long được rất nhiều người ngưỡng mộ thì điều đó không đồng nghĩa rằng Lý Tiểu Long rất mạnh mẽ. Nếu Chuck Norris và Lý Tiểu Long trải qua một cuộc chiến thật sự, ai có thể thắng? Rất khó để đi đến kết luận.

Lý Tiểu Long học rất nhiều môn võ từ khi còn nhỏ. Có thể nói nền tảng võ thuật của Lý Tiểu Long rất vững chắc, từ Thái Cực Quyền, Vịnh Xuân Quyền, Thiếu Lâm kungfu… Lý Tiểu Long là võ sư có trình độ thật sự. Nhưng Tiệt Quyền Đạo trên thực tế vẫn tồn tại nhiều nhược điểm không thể phủ nhận.
Ca ngợi Lý Tiểu Long quá nhiều là không tốt, mặc dù khả năng của ông được nhiều người phương Tây công nhận. Còn đối với Tiệt Quyền Đạo ở trên thực tế thì thể trạng mỗi người mỗi khác, nếu một người bình thường học Tiệt Quyền Đạo sẽ rất khó để đạt được hiệu quả giống như Lý Tiểu Long".

Đúng như phân tích của website 163.com thì trên thực tế, đã gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ thời điểm huyền thoại Lý Tiểu Long qua đời, thế giới vẫn chưa được chứng kiến một "cao thủ" thật sự nào nổi lên từ Tiệt Quyền Đạo.
Cho tới nay, dù ở Trung Quốc hay phương Tây, chưa có một môn đồ nào của Tiệt Quyền Đạo đủ sức chinh phục các giải đấu võ thuật tầm cỡ thế giới. Rõ ràng, tính ứng dụng của Tiệt Quyền Đạo trong thực tế và sự hiệu quả của loại hình chiến đấu này vẫn còn bị đặt dấu hỏi.
Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)