-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thể thao
24/08/2022 23:06Sự thật ngỡ ngàng về thực trạng BĐ nữ Bồ Đào Nha, nơi phần lớn cầu thủ nhận lương thấp hơn Huỳnh Như

Vào năm 2019, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã triển khai kế hoạch 5 năm nhằm phát triển bóng đá nữ, đồng thời hỗ trợ các CLB thuộc Liga BPI (giải hạng Nhất) khoản tiền 1,2 triệu euro mỗi mùa nhằm nâng cao năng lực HLV và cầu thủ trẻ. Đã có một số cải thiện kể từ đó, nhưng khá chậm. Về cơ bản, bóng đá nữ Bồ Đào Nha vẫn ở tình trạng nghiệp dư, hoặc chuyên nghiệp hóa một phần.
Chỉ cần nhìn vào số hợp đồng chuyên nghiệp giữa cầu thủ và CLB có thể thấy điều đó. Năm 2017 ở Bồ Đào Nha chỉ có 22 cầu thủ ký hợp đồng chuyên nghiệp. Con số này tăng lên thành 75 vào năm 2020 và 125 ở mùa trước. Điều đáng nói, hầu hết đều tập trung ở Benfica, Sporting và Braga, 3 CLB lớn thay nhau vô địch trong 5 mùa gần nhất.
Trước khi thay đổi thể thức, đồng thời tinh giản số đội xuống còn 12, Liga BPI có 16 đội. Trong số này chỉ 3 đội bóng vừa kể có 100% cầu thủ chuyên nghiệp, kế đến là Famalicao có 50%. Các đội còn lại, một nửa sở hữu nhiều nhất 6 cầu thủ, một nửa nghiệp dư 100% (mùa trước Lank FC của Huỳnh Như thuộc nhóm này).
Hợp đồng chuyên nghiệp sẽ có các điều khoản và ràng buộc chặt chẽ tương tự với nam, đồng thời cung cấp mức lương, thưởng cao để nữ cầu thủ có thể tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Dĩ nhiên nó cũng kéo theo các loại thuế má và phí an sinh xã hội. Hầu hết các CLB Bồ Đào Nha không nhiều tiền đến thế.
Futebol Benfica (không phải Benfica) là một nạn nhân của tiến trình chuyên nghiệp hóa. Gánh nặng tài chính khiến đội bóng từng 2 lần vô địch Bồ Đào Nha phải liên tục cắt giảm nhân sự, xuống hạng năm 2020, và bây giờ đang chơi ở hạng Hai với duy nhất 1 cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là cầu thủ nước ngoài có mức lương 1.100 euro mỗi tháng.
Nói về mức lương, nếu ký hợp đồng chuyên nghiệp, nữ cầu thủ nhận ít nhất 665 euro (15 triệu VNĐ), mức lương tối thiểu theo luật lao động Bồ Đào Nha. Nếu chơi ở các CLB lớn họ có thể nhận được nhiều hơn. Ví dụ, nữ cầu thủ nhận lương cao nhất ở Benfica là 8.000 euro, tại Sporting là 4.500 còn mức bình quân ở Braga là 1.500. Ngoài ra, cầu thủ ngoại (như Huỳnh Như) được hưởng mức cao hơn so với mặt bằng chung, cộng thêm hỗ trợ nhà và xe, nhờ ưu đãi riêng nhằm thu hút lao động nước ngoài.
Nhưng nhắc lại, chỉ có số ít nữ cầu thủ nhận mức thu nhập từ 665 - 8.000 euro dành cho hợp đồng chuyên nghiệp (số liệu mùa trước là 125). Phần lớn những người đang chơi ở Liga BPI có tình trạng bấp bênh. Họ chỉ được ký hợp đồng nghiệp dư bởi CLB không thể chịu các khoản thuế liên quan, hoặc đơn giản là tiết kiệm tiền. Họ có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, cũng không được hưởng các chế độ như nghỉ phép, thai sản, thưởng theo thành tích hoặc thâm niên.
Tất cả khiến Bồ Đào Nha bị coi là nền bóng đá (nữ) kém phát triển ở châu Âu. Theo BXH FIFA, ĐT nữ Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ 27 thế giới, chỉ cao hơn Việt Nam 6 bậc. Tại Euro 2022 vừa qua, Bồ Đào Nha được tham dự nhờ việc Nga bị loại khỏi giải theo lệnh trừng phạt của FIFA. Họ cũng bị loại ngay từ vòng bảng sau 1 trận hòa và 2 trận thua.
Ở cấp độ CLB, Bồ Đào Nha đang đứng thứ 16 trên bảng hệ số của UEFA. Vào năm 2021 họ chỉ đứng thứ 17, vì vậy chỉ có 1 suất dự Champions League nữ 2022/23 dành cho nhà vô địch Benfica, tuy nhiên phải bắt đầu từ vòng sơ loại thứ nhất. Sau khi vượt qua vòng 1, họ phải chiến thắng ở vòng 2 mới được góp mặt tại vòng bảng.
Với Lank FC, dĩ nhiên họ không mơ tới đấu trường này. Chỉ mới lên chơi ở giải hạng Nhất được 1 năm, mục tiêu của họ là trụ hạng. Việc rút số đội xuống còn 12 và Liga BPI 2022/23 chơi theo định dạng đá vòng tròn 2 lượt tính điểm, mùa giải tới sẽ thực sự khó khăn với Huỳnh Như và đồng đội.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (17:43)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (17:32)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (17:21)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (17:10)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (1 giờ trước)
- Cựu tuyển thủ Anh: Arsenal đã có dấu hiệu "hoảng loạn" (1 giờ trước)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (1 giờ trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (1 giờ trước)
- Khởi tố thanh niên 26 tuổi giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao (2 giờ trước)