-
Mai Phương Thúy và quá khứ học đường ít ai biết: Nữ sinh trường top sở hữu thành tích cực 'khủng' -
Hoài Linh sau loạt biến cố: Tự đi xe máy chạy show, âm thầm sở hữu cơ ngơi khủng ở Đồng Nai -
Phim về tù nhân Côn Đảo lọt top 5 phòng vé, cạnh tranh giữa loạt bom tấn tỷ đô -
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư cùng loạt sao Hoa ngữ “ế phim”: Ngay cả ngôi sao hạng A cũng khó tìm vai -
Lộ diện khoảnh khắc hẹn hò riêng tư của HIEUTHUHAI và bạn gái hot girl: Đàng trai che chắn kín mít -
Địch Lệ Nhiệt Ba vượt 80 triệu người theo dõi, sức hút của mỹ nhân Tân Cương mạnh đến đâu? -
Sau cơn sốt phòng vé: Cát-sê diễn viên Việt tăng vọt, xuất hiện nhóm "sao 2 tỷ" -
Quỳnh Nga tuổi 38: Nhan sắc ngày càng cuốn hút sau khi công khai chuyện tình với NSƯT Việt Anh -
Á hậu Việt sang Phần Lan sau ly hôn, chật vật tìm nhà thuê để bắt đầu cuộc sống mới -
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảm mạnh: Đâu là nguyên nhân?
Thể thao
03/08/2024 03:35Sự thật việc võ sĩ bị nghi chuyển giới, vừa đấm cho đối thủ 'phát khóc' sau 46 giây ở Olympic
TRANH CÃI GAY GẮT
Ngày 1/8, tại vòng 16 môn boxing nội dung 66kg nữ ở Olympic 2024, võ sĩ Imane Khelif của Algeria đã hạ đối thủ Angela Carini của Italia chỉ sau 46 giây.
Carini dính những đòn nặng nên đã xin bỏ cuộc để "bảo toàn tính mạng" và cô đã khóc sau trận đấu. Trong khi đó, Imane Khelif lại bị nghi ngờ về giới tính. Một số hãng truyền thông cho rằng Khelif mang nhiễm sắc thể XY và nghi ngờ võ sĩ này đã chuyển giới từ nam thành nữ trước khi tham dự Olympic Paris 2024.
Trên thực tế, những tranh cãi xung quanh giới tính của Imane Khelif không phải bây giờ mới xuất hiện. Trước đó, nhiều luồng dư luận khác nhau quanh võ sĩ này đã này sinh sau khi cô bị loại khỏi giải vô địch boxing nữ thế giới IBA năm 2023 và một tuyên bố sau đó của chủ tịch Hiệp hội boxing quốc tế Umar Kremlev cho rằng xét nghiệm DNA của Khelif đã "chứng minh có nhiễm sắc thể XY".
Thời điểm đó, IBA đã không tiết lộ phương pháp xét nghiệm của họ. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và ban tổ chức Olympic Paris 2024 tuyên bố Khelif đủ điều kiện để thi đấu và mô tả nhiều báo cáo là sai lệch.
IBA không được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận, đồng nghĩa với việc kết quả giám định của Imane Khelif cũng coi như chưa từng có. IOC đã tổ chức một cuộc kiểm tra riêng dưới sự giám sát của Đơn vị Quyền anh Paris (PBU), một đơn vị đặc biệt của Ban điều hành IOC. Kết quả cho thấy Imane đủ điều kiện thi đấu tại Thế vận hội.
Người phát ngôn của IOC, Mark Adams khẳng định Imane Khelif là VĐV nữ và hoàn toàn đủ điều kiện tham dự Olympic Paris ở nội dung 66kg của nữ: "Tất cả VĐV tham gia thi đấu ở hạng mục nữ đều tuân thủ các quy định về điều kiện tham gia thi đấu. Họ là phụ nữ trong hộ chiếu của mình và được ghi rõ là họ là nữ".
Trong khi đó, Ủy ban Olympic Alegria đứng ra bảo vệ Imane và gọi làn sóng chỉ trích là "một cuộc tấn công ác ý và phi đạo đức nhắm vào Imane Khelif".
Theo một số cơ quan truyền thông, Algeria là một quốc gia Hồi giáo, nơi chuyển đổi giới tính là bất hợp pháp và ý kiến nói rằng Imane Khelif là phụ nữ chuyển giới, là sai sự thật.
TỪNG SUÝT TRỞ THÀNH CẦU THỦ
Imane Khelif sinh năm 1999, lớn lên ở một ngôi làng nông thôn nghèo tại tỉnh Tiaret, tây bắc Algeria. Ban đầu, cô chơi bóng đá trước khi chuyển sang boxing.
Trong những năm đầu tiên, cô phải đi lại đến một ngôi làng lân cận để tham gia các buổi tập luyện và bán phế liệu để đủ tiền đi xe buýt. Khelif kể rằng ban đầu cha cô không cho phép cô tham gia thể thao vì "ông không thể chấp nhận việc con gái chơi quyền Anh".
Với năng khiếu thiên bẩm, Imane Khelif sớm gặt hái nhiều thành công ở môn boxing. Vào năm 2022, Khelif vẫn dự giải vô địch boxing nữ thế giới IBA, trở thành nữ võ sĩ người Algeria đầu tiên lọt vào trận chung kết. Sau đó, cô liên tục giành HCV ở các sự kiện Đại hội thể thao Địa Trung Hải, Đại hội thể thao Ả Rập và Giải vô địch quyền anh nghiệp dư châu Phi.
Đến năm 2023, Imane Khelif ban đầu vẫn dự giải vô địch boxing nữ thế giới IBA nhưng trước trận tranh HCV thì cô lại bị loại do bị nghi ngờ về giới tính.
Theo bác sĩ nội tiết Gianluca Aimaretti, có một số trường hợp bệnh lý hiếm gặp mà nhiễm sắc thể XY có thể xuất hiện ở phụ nữ và đưa ra giả thuyết rằng Khelif "có thể đã sinh ra với một căn bệnh bẩm sinh gây ra chứng rối loạn phân biệt giới tính".
Năm 2023, sau khi bị IBA loại trước trận tranh HCV giải nữ thế giới, Khelif cho rằng mình là nạn nhân của một "âm mưu lớn". Cô đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao nhưng sau đó đã rút đơn, khiến quyết định của IBA được cho là có tính ràng buộc về mặt pháp lý.
Tuy nhiên, kể từ đó, IBA đã bị cấm tổ chức giải đấu quyền anh Olympic tại Paris do những lo ngại liên tục về các vấn đề quản trị và một số vụ bê bối về trọng tài.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
- Phó Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (1 giờ trước)
- Mai Phương Thúy và quá khứ học đường ít ai biết: Nữ sinh trường top sở hữu thành tích cực 'khủng' (1 giờ trước)
- Hoài Linh sau loạt biến cố: Tự đi xe máy chạy show, âm thầm sở hữu cơ ngơi khủng ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Tiêm kích F-16 Mỹ chặn nhiều máy bay gần sân golf của ông Trump (1 giờ trước)
- Sắp xét xử vụ án hối lộ tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 27 đồng phạm hầu tòa (1 giờ trước)
- Ngày nào cũng uống 3 loại canxi, người phụ nữ 47 tuổi bất ngờ khi đi khám (1 giờ trước)
- HLV Malaysia: Không thắng được Việt Nam gần như đã là truyền thống (1 giờ trước)
- Lầu Năm Góc yêu cầu ngành quốc phòng Mỹ tăng tốc sản xuất vũ khí (2 giờ trước)
- Bé gái ăn xin tới cổng rạp cưới xin bánh bị cô dâu mắng té tát, nhưng vừa quay đi thì... (2 giờ trước)
- Hà Nội sáp nhập hai sở, thành lập Sở Ngoại vụ (2 giờ trước)