-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Thể thao
10/02/2023 14:07Super League có thể là giải pháp cho bóng đá châu Âu
A22 Sports Management là công ty được lập ra để thực thi dự án European Super League (ESL), cố gắng biến siêu giải đấu từng bị chỉ trích hồi tháng 4/2021 thành hiện thực. Hơn 4 tháng qua, A22 đã tham khảo ý kiến của gần 50 CLB hàng đầu châu Âu, sau đó phát triển 10 nguyên tắc làm nền tảng cho diện mạo mới của ESL.
Theo chia sẻ mới đây của Giám đốc điều hành Bernd Reichart, ESL dự kiến có sự tham gia của 80 CLB châu Âu theo thể thức chia làm nhiều hạng đấu. Không như phiên bản cũ có 20 đội, với 15 trong số đó có suất cố định, mọi đội bóng giành quyền tham dự giải đấu trong tương lai sẽ dựa trên thành tích thể thao. ESL là một giải đấu mở. Dĩ nhiên, các giải VĐQG vẫn là cơ sở để xét duyệt.
Reichart tin rằng ESL chính là cứu tinh cho nền bóng đá châu Âu, vốn ngày càng có sự chênh lệch giàu nghèo. Như trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, riêng Premier League đã chi ra 830 triệu euro để mua sắm cầu thủ, nhiều hơn các giải VĐQG Tây Ban Nha, Đức, Italia và Pháp cộng lại. Sự bành trướng này sẽ không dừng lại khi 15/20 CLB tại giải đấu hàng đầu nước Anh được sở hữu bởi các ông chủ giàu có nước ngoài. Sắp tới MU có thể được tiếp quản bởi quỹ đầu tư Qatar, càng đào sâu thêm khoảng cách của Premier League với phần còn lại của châu Âu. Sự kiện Man City bị cáo buộc vi phạm quy tắc tài chính tới 115 lần cũng cho thấy sức mạnh đồng tiền đã đè bẹp các quy định.
Dự án ESL phiên bản nâng cấp, với tối thiểu 14 trận cho mỗi CLB, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn doanh thu mới, ổn định và được dự báo trước. Ngoài ra, các quy tắc của giải đấu cũng bao gồm các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả hơn so với Quy tắc công bằng tài chính (FFP) của UEFA. Các CLB chỉ được chi tiêu chuyển nhượng và trả lương cầu thủ theo một tỷ lệ cố định dựa trên doanh thu hằng năm, ngăn chặn hành động bơm tiền vô tội vạ từ túi tiền chủ sở hữu.
A22 tự tin ESL sẽ trở thành hiện thực trong hơn 2 năm tới. Và lần này, khi nó được tạo ra bởi mong muốn thay đổi vì lợi ích chung của rất nhiều CLB châu Âu, khó có lý do gì để UEFA cấm đoán.
Theo Hải Lý (Tiền Phong)
- Bí quyết nuôi dạy con thành "học bá": 3 câu nói vạn năng giúp trẻ lội ngược dòng thành công (14:32)
- Vỡ mộng Ngoại hạng Anh: Sự thật ngỡ ngàng về bến đỗ của ngôi sao U23 Trung Quốc từng đối đầu U23 Việt Nam (14:24)
- Jack bất ngờ lọt đề cử "100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới" năm 2026 (14:21)
- Đối tượng trộm 6 con lợn trong đêm ở Quảng Trị ra đầu thú (14:11)
- OPPO chuẩn bị ra mắt vua hiệu năng tầm trung với khả năng áp đảo Galaxy S25 Ultra ở mức rẻ nửa (14:00)
- Hannah Olala lên tiếng xin lỗi khách hàng, quyết liệt xử lý sự cố hạn sử dụng sau phiên livestream triệu view (38 phút trước)
- Philippines: Đau thương bao trùm sau cơn bão nghịch mùa Penha, ít nhất 8 người thiệt mạng (42 phút trước)
- Thử thách lớn chờ Anh trai vượt ngàn chông gai trong ngày tái xuất (45 phút trước)
- Sabeco bị truy thu và xử phạt hơn 7,4 tỷ đồng tiền thuế (46 phút trước)
- Không khí lạnh tràn về chậm, miền Bắc rét sâu vào ngày mai, nhiệt độ giảm mạnh (50 phút trước)