-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Thể thao
26/08/2018 06:22Syria 'quái nhất Tây Á'
Không phải ngẫu nhiên, HLV Ayman Sandouqa của Palestine lại nhờ báo chí Việt Nam nhắn nhủ cho người đồng nghiệp Park Hang-seo và các cầu thủ Olympic Việt Nam biết để đề phòng Syria khi 2 đội gặp nhau ở tứ kết vào ngày 27-8. Sau 90 phút so tài với Syria, HLV trưởng của Palestine thừa nhận đội bóng của ông đã thua một đối thủ có lối chơi tinh quái bậc nhất Tây Á.
Người hâm mộ Việt Nam đang mơ mộng đến một tấm huy chương bóng đá ASIAD. Tuy nhiên, các cầu thủ Olympic Việt Nam đều hiểu rằng để đánh bại được Syria ở tứ kết là không đơn giản. Cách đây 7 tháng, nếu không có pha cứu thua trên vạch vôi của trung vệ Bùi Tiến Dũng ở trận hòa 0-0 với U23 Syria tại trận đấu cuối cùng vòng bảng Giải U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo có lẽ đã bị loại, thay vì lập nên chiến tích á quân châu lục.
Đó là trận đấu mà Việt Nam phải co cụm phòng ngự cho đến những giây cuối cùng, trước sức ép khủng khiếp của đội bóng đến từ Tây Á. Ở lần tái ngộ này, vẫn còn đến 13 cầu thủ U23 Syria sẽ gặp lại lứa Quang Hải, Công Phượng, Tiến Dũng. Ba trụ cột trên 23 tuổi được tăng cường từ tuyển quốc gia của Syria là thủ môn Ahmad Madania (28 tuổi), tiền vệ Hussain Al Shouaeeb (26 tuổi) và tiền đạo Mahmoud Al Baher (24 tuổi). Syria cũng không ngại sử dụng chiêu trò, tiểu xảo để khiến đối thủ bị ức chế.
Trao đổi cùng báo chí, các tuyển thủ Olympic Việt Nam cho biết vẫn nhớ rõ U23 Syria, đội bóng từng ở cùng khách sạn với thầy trò HLV Park Hang-seo tại Thường Thục - Trung Quốc. "Đó là trận đấu mà Syria kiểm soát bóng tốt hơn chúng tôi. Trong 13 cầu thủ lứa U23 sắp tái ngộ, đáng ngại nhất là 2 tiền vệ Ahmed Ashkar (số 6), Mouhamad Anez (8) và tiền đạo Rahman Barakat (18). Ba cầu thủ này đá cánh, chơi tốc độ và kỹ thuật rất khéo léo. Ba tuyển thủ quốc gia được tăng cường giàu kinh nghiệm, từng dự vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á" - trung vệ Bùi Tiến Dũng nhận xét.
Lực lượng của Olympic Syria được lựa chọn từ 3 đội bóng lớn ở giải vô địch Syria là Al-Jaish, Al Ittihad Aleppo và Al-Wahda. Điều này giúp sự kết dính, hiểu ý giữa các cầu thủ trẻ diễn ra thuận lợi. Từng thua U23 Trung Quốc 0-3 và thắng nhọc nhằn Palestine 1-0 trong trận đấu mà Syria dứt điểm ít hơn, thời gian kiểm soát bóng thấp hơn nhưng đội bóng của HLV Al Faqir vẫn được đánh giá cao bởi lối chơi thực dụng, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Thậm chí, Syria luôn nhập cuộc rất chậm trong khoảng 30 phút đầu tiên. Sau đó, họ bắt đầu dùng lợi thế thể lực để áp đặt lối chơi, đẩy đối thủ vào một cuộc đua sức mà đại diện Tây Á đã tính toán trước.
HLV Al Faqir tuyên bố đã có phương án chống lại Olympic Việt Nam, một trong 2 đội chưa thủng lưới, cùng với Uzbekistan. Phương án ấy có thể là những pha bóng cơ bắp và không ngại dùng tiểu xảo.
Bùi Tiến Dũng không ngại Syria
Trung vệ Bùi Tiến Dũng chiều 25-8 cho biết việc thiếu vắng Đình Trọng vì chấn thương khiến đội bóng gặp chút ít xáo trộn, vì nhân sự hàng thủ vốn ổn định từ đầu giải. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của các cầu thủ trám chỗ mà hàng phòng ngự Olympic Việt Nam vẫn chưa thủng lưới cho đến tận vòng tứ kết.
"Sau mỗi trận đấu, ban huấn luyện họp toàn đội, mổ xẻ, phân tích về cách chơi của từng vị trí, từng tuyến, để chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, rút kinh nghiệm cho bản thân và sau đó cố gắng khắc phục. Hôm nay, chúng tôi sẽ họp đội để rút kinh nghiệm và phân tích chiến thuật, chuẩn bị cho trận đấu với Syria" - Tiến Dũng chia sẻ.
Tiến Dũng khẳng định không ngại đội bóng của Tây Á: "Đây là đội bóng mạnh. Đa số cầu thủ Syria có thể hình, thể lực rất tốt, giàu tốc độ. Thậm chí, một số cầu thủ còn chơi rất kỹ thuật. Tuy nhiên, nhìn chung, đội bóng có thể hình cao lớn hơn thì thường xoay trở chậm hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng khai thác hạn chế này của đối thủ ở trận đấu sắp tới".
Theo Anh Dũng (Nld.com.vn)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)
- Nhà đất TP.HCM giảm cả tỷ đồng vẫn mỏi mắt chờ người mua (18 phút trước)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (18 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (21 phút trước)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (24 phút trước)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (26 phút trước)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (27 phút trước)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (36 phút trước)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (42 phút trước)