Tân HLV Anthony Hudson vừa ra quyết định đầy chiến lược khi điền tên ba ngôi sao kỳ cựu: Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen vào danh sách triệu tập chuẩn bị cho loạt trận FIFA Day’s tháng 11 của "Voi chiến".
03-1762160706-tan-hlv-thai-lan-bat-ngo-goi-lai-3-cong-than-cho-loat-tran-fifa-days.jpg
HLV Anthony Hudson gọi lại ba cựu binh Teerasil, Theerathon và Sarach cho loạt trận tháng 11

Theo Thairath, sau gần một năm vắng bóng, ba cựu binh này sẽ trở lại đội hình 23 cầu thủ để tham gia hai trận đấu sắp tới của "Voi chiến": Giao hữu với Singapore vào ngày 13/11 và gặp Sri Lanka tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18/11.

Sự trở lại của bộ ba này mang ý nghĩa rất lớn. Teerasil Dangda được mệnh danh là chân sút giàu kinh nghiệm nhất Đông Nam Á. Theerathon Bunmathan là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mà bóng đá Thái Lan từng sản sinh. Trong khi đó, Sarach Yooyen được coi là "bộ não" tuyến giữa của đội bóng xứ chùa vàng. Cả ba từng là trụ cột giúp tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2020 và 2022. Tuy nhiên, họ đã vắng mặt kể từ vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 6/2024, thời điểm Thái Lan bị loại đáng tiếc dù thắng Singapore 3-1 ở lượt cuối.

Việc triệu tập bộ ba lão tướng được xem là bước đi chiến lược đầu tiên của HLV Anthony Hudson, người mới nhậm chức thay cho HLV Ishii. Ông được kỳ vọng sẽ sử dụng kinh nghiệm và ảnh hưởng của các trụ cột này để tạo nền tảng vững chắc, giúp tuyển Thái Lan thoát khỏi giai đoạn bất ổn và xây dựng nền móng cho thế hệ kế cận.

Tin vui không chỉ đến từ các cựu binh. HLV Hudson còn đón thêm cầu thủ nhập tịch Jude Bell, người từng thuộc biên chế Chelsea và Tottenham. CLB chủ quản của cầu thủ này là Grimsby Town (Anh) đã đồng ý để Jude Bell về khoác áo tuyển Thái Lan trong đợt hội quân lần này.

Theo kế hoạch, tuyển Thái Lan sẽ hội quân từ ngày 6/11. Hai trận đấu sắp tới cũng sẽ là màn ra mắt chính thức của chiến lược gia người Anh. Hiện tại, tại bảng D vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan đang đứng thứ hai với 9 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu Turkmenistan về hiệu số bàn thắng bại.

QT (SHTT)