Thể thao

Ten Hag thừa nhận MU may mắn 'thoát hiểm', lý giải vì sao 'Quỷ đỏ' chơi không tốt

HLV Erik Ten Hag thừa nhận MU đã may mắn thoát hiểm trước Copenhagen FC và lý giải vì sao "Quỷ đỏ" chơi không tốt thời gian gần đây.

MU vừa giành trọn 3 điểm trước Copenhagen FC tại Champions League để nuôi cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, đây là trận đấu không tốt của “Quỷ đỏ” đặc biệt là trong hiệp một. Họ gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào trong suốt 45 phút đầu tiên và bản thân HLV Ten Hag cũng phải thừa nhận điều này trong buổi họp báo sau trận.

Ten Hag thừa nhận MU may mắn 'thoát hiểm', lý giải vì sao 'Quỷ đỏ' chơi không tốt
Erik Ten Hag thừa nhận MU đã chơi không tốt trong hiệp một

“Thành thật mà nói, chúng tôi đã chơi không tốt. Đây là trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi không tạo được nhiều cơ hội ngon ăn. Các cầu thủ không thực hiện được chiến thuật đã đề ra và hệ quả là chúng tôi không giữ được tiết tấu của trận đấu.

Tôi nghĩ hiệp hai chúng tôi đã chơi tốt hơn khi cầm được bóng nhiều hơn, tạo ra được nhiều cơ hội hơn và bàn thắng đã tới. Chúng tôi xứng đáng giành được 3 điểm nhưng cũng cần phải nói rằng đó là pha thoát thua trong gang tấc”.

Khi được hỏi về nguyên nhân của việc các cầu thủ chơi không tốt, Erik Ten Hag đã đưa ra lý giải riêng. “Chúng tôi thường xuyên có sự xáo trộn ở hàng hậu vệ. Hãy nhìn lại năm ngoái, tôi có 4 hậu vệ chơi rất hay và ổn định nên tôi không phải sắp xếp lại đội hình. Tuy nhiên, năm nay tôi phải đổi người liên tục ở hàng hậu vệ. Hệ quả là chúng tôi phải vật lộn để tìm được sự cân bằng phù hợp”.

Ngoài ra, ông thầy người Hà Lan cũng chia sẻ tinh thần là yếu tố chính giúp MU vượt khó thành công và gửi lời khen tới hai cậu học trò là Eriksen và Onana. “Điều quan trọng là các cầu thủ của tôi giữ vững được tinh thần chiến đấu. Trong phòng thay đồ, họ thể hiện sự đoàn kết từ chiến đấu cho tới ăn mừng. Đó là tinh thần cần có của một đội bóng thành công.

“Với Onana, cậu ấy đã chứng tỏ được bản thân. Cậu ấy biết mình vẫn chưa tìm được phong độ tốt nhất nên nỗ lực không ngừng nghỉ. Onana đã chơi rất tốt trong trận đấu với Sheffield United và điều đó tiếp diễn trong ngày hôm nay. Đừng quên những pha cứu thua hay của cậu ấy trong hiệp hai. Onana là thủ môn rất giỏi trong khâu cản phá phạt đền. Tôi luôn biết điều đó.

Còn về Eriksen, cậu ấy vẫn luôn như vậy. Thông minh và chủ động trong những tình huống bóng, Christian đã điều tiết trận đấu theo cách của mình. Đó chính là điều chúng tôi đã thiếu trong hiệp một. Cậu ấy vẫn luôn là cầu thủ tuyệt vời”.

Theo Ngọc Lâm (Tạp chí Du lịch TP.HCM)




https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ten-hag-thua-nhan-mu-may-man-thoat-hiem-ly-giai-vi-sao-quy-do-choi-khong-tot-c28a62436.html