FAT cho biết chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc ngoại ở đội tuyển Thái Lan vẫn đang bị đóng, nhưng có thể được xem xét nếu nhận được sự đồng thuận từ người hâm mộ.

FAT có thể thay đổi lập trường?

Bóng đá Thái Lan đang xuất hiện dấu hiệu cho thấy quan điểm về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc ngoại có thể được xem xét lại. Trả lời báo chí về khả năng thay đổi chính sách, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Charnwit Polcheewin cho biết cánh cửa này hiện vẫn đóng, nhưng có thể mở nếu người hâm mộ Thái Lan thực sự ủng hộ.

Câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh chiến lược nhập tịch cầu thủ đã được một số đội tuyển như Việt Nam, Indonesia, Singapore và Malaysia áp dụng, qua đó duy trì sức mạnh ở các giải đấu khu vực và hướng tới những sân chơi cấp châu lục như Asian Cup hay vòng loại World Cup.

Tại ASEAN Cup 2026, ông Charnwit từng gây tranh cãi khi nhận xét đội tuyển Việt Nam là "đội tuyển Việt Nam cộng Brazil", ám chỉ sự góp mặt của bộ ba cầu thủ gốc Brazil là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc.

05-1788591351-thai-lan-bat-ngo-tinh-chuyen-mo-cua-nhap-tich-cau-thu-goc-ngoai
Xuân Son là cầu thủ nhập tịch tiêu biểu của đội tuyển Việt Nam, anh đã 2 lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup và đều đánh bại đội tuyển Thái Lan ở chung kết Ảnh: Minh Hoàng

Tuy nhiên, phát biểu này vấp phải phản ứng từ chính người hâm mộ Thái Lan. Theo những ý kiến được đề cập, việc Việt Nam nhập tịch có chọn lọc các cầu thủ gốc ngoại là hợp lệ và phù hợp với quy định của FIFA.

Những cầu thủ này cũng được cho là xem Việt Nam như quê hương thứ hai khi đã sinh sống cùng gia đình, thi đấu lâu năm và hòa nhập với cuộc sống tại Việt Nam.

Thất bại trước Việt Nam khiến FAT chịu sức ép

Việc đội tuyển Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 2-4 và không thể giành lại chức vô địch khu vực càng khiến FAT chịu thêm áp lực.

Ông Charnwit Polcheewin cũng phải đối mặt với những chỉ trích liên quan đến quan điểm quá cứng rắn trong việc không sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc ngoại. Một số ý kiến cho rằng chính sách này khiến đội tuyển Thái Lan thiếu thêm những lựa chọn chất lượng, trong khi FAT lại từng chỉ trích cách làm của đối thủ.

Bên cạnh vấn đề nhập tịch, công tác đào tạo cầu thủ trẻ được cho là chưa được đẩy mạnh, trong khi nguồn cầu thủ có gốc gác cũng ngày càng hạn chế. Điều này khiến đội tuyển Thái Lan đứng trước nguy cơ thiếu hụt nhân tố mới để bổ sung lực lượng.

HLV Hudson của đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới cũng chuẩn bị tiến hành thay đổi lực lượng khi tham dự FIFA ASEAN Cup bằng một thế hệ cầu thủ mới. Thông tin này đã được chính ông Charnwit xác nhận.

Cầu thủ gốc ngoại ngày càng khó thuyết phục

Một trường hợp mới nhất khiến vấn đề này được nhắc lại là Erik Kahl, cầu thủ có gốc Thụy Điển. Chủ tịch FAT Madam Pang đã thuyết phục anh trở về khoác áo đội tuyển Thái Lan trong nhiều năm và từng được kỳ vọng sẽ thành công.

Tuy nhiên, Erik Kahl mới đây chính thức từ chối lời đề nghị. Cầu thủ này đang hy vọng có cơ hội khoác áo đội tuyển Thụy Điển.

Truyền thông Thái Lan vì thế cảnh báo việc tìm kiếm và thuyết phục những cầu thủ có gốc gác tương tự có thể ngày càng khó khăn.

05-1788591350-thai-lan-bat-ngo-tinh-chuyen-mo-cua-nhap-tich-cau-thu-goc-ngoai
Trung vệ Manuel Bihr (trái), cầu thủ có gốc gác từ nước Đức của đội tuyển Thái Lan Ảnh: Minh Hoàng

Trong bối cảnh đó, báo chí Thái Lan đặt vấn đề liệu FAT có nên thay đổi chính sách hay không. Ông Charnwit cho biết nếu người hâm mộ Thái Lan chấp nhận phương án này, FAT sẽ tổ chức một cuộc điều trần công khai để xem xét việc sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc ngoại.

Theo ông Charnwit, quy định hiện tại của bóng đá Thái Lan khiến việc nhập tịch cầu thủ gốc ngoại không được phép hoặc rất khó thực hiện, trong khi những cầu thủ có gốc gác sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nếu người hâm mộ thực sự muốn thay đổi, đây sẽ phải trở thành một chương trình nghị sự lớn.

Tranh luận vẫn chưa có hồi kết

Ông Charnwit Polcheewin vốn là người có quan điểm cứng rắn về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc ngoại trong đội tuyển Thái Lan. Trước đây, đã từng xuất hiện những đề xuất đưa một số cầu thủ gốc Brazil nổi bật, vốn thi đấu lâu năm cho CLB Buriram United, vào đội tuyển nhưng không tạo ra thay đổi trong chính sách.

Đến nay, câu chuyện có nên sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc ngoại vẫn là chủ đề gây tranh luận tại Thái Lan. Một bộ phận người hâm mộ ủng hộ việc mở cửa, trong khi không ít ý kiến vẫn muốn đội tuyển chỉ sử dụng những cầu thủ có gốc gác.