-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thể thao
25/11/2023 06:09Thái Lan chọn Masatada Ishii: Giấc mơ 'Con đường Nhật Bản'
Cuối năm 1915, đội tuyển bóng đá Thái Lan được thành lập và có trận đấu không chính thức với các ngôi sao châu Âu, trên sân Royal Bangkok Sports Club (được sử dụng nhiều cho môn thể thao đua ngựa).
Vua Rama VI, người có mặt trên khán đài trong trận ra mắt, được xem là "cha đẻ của bóng đá Thái Lan".
Sau 108 năm, cũng vào những ngày cuối tháng 11, bóng đá Thái Lan bước vào khởi đầu mới: triều đại Mano Polking khép lại sau 2 danh hiệu vô địch AFF Cup liên tiếp, mở đường cho người mới Masatada Ishii.
Quyết định của nữ doanh nhân Nualphan Lamsam - hay Madame Pang - trưởng đoàn bóng đá Thái Lan và là ứng viên sáng giá cho ghế chủ tịch FAT (LĐBĐ Thái Lan), nhận được sự ủng hộ của đa số người hâm mộ.
Kể từ sau khi vượt qua đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công AFF Cup hồi đầu năm nay, Thái Lan bắt đầu đi xuống. Ông Mano Polking bị cho là "hết phép".
Cây bút có biệt danh Bebangpakong viết trong bài xã luận đăng trên Thai Rath ủng hộ Madame Pang.
"Từ thông báo của 'Madame Pang' Nualphan Lamsam về việc chia tay HLV Mano Polking, cùng với việc bổ nhiệm Masatada Ishii, đây thực sự là quyết định đúng đắn", Bebangpakong nêu quan điểm.
Bebangpakong nhấn mạnh về sự thay đổi này: "Đây là quyết định đúng đắn nhất của một người lãnh đạo giỏi, với sự hiểu biết sâu sắc về tình hình của 'Voi chiến', cũng như hướng đi phù hợp trong tương lai".
Bài báo trên Thai Ratt đề cập: "HLV Ishii liệu có thành công như kỳ vọng? Không ai đảm bảo điều đó. Nhưng ông được tin tưởng với công việc nổi bật trong quá khứ".
HLV Ishii thành công ở quê nhà với CLB Kashima Antlers, trước khi sang Thai League và tiếp tục giành vinh quang cùng Buriram United.
Mơ mộng về "Con đường Nhật Bản"
"Sự trở lại của Con đường Nhật Bản", Bebangpakong nhấn mạnh và đầy háo hức về chu kỳ mới của đội tuyển Thái Lan.
Bài viết tiếp tục: "Ngày nay, rất nhiều người tin vào 'Con đường Nhật Bản'. Yếu tố này phù hợp để đưa bóng đá Thái Lan phát triển".
Đội tuyển Thái Lan từng được dẫn bởi một nhà cầm quân Nhật Bản là Akira Nishino, nhưng không thành công. Tuy vậy, HLV Ishii được ủng hộ vì đã có nhiều kinh nghiệm với bóng đá xứ sở chùa vàng.
Bóng đá Nhật Bản đang phát triên mạnh mẽ. "Samurai Xanh" đang từng bước tiếp cận đẳng cấp thế giới với chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp. 7 trong số này họ ghi từ 4 bàn trở lên.
Nổi bật là những trận thắng trước Đức (4-1), Thổ Nhĩ Kỳ (4-2), Canada (4-1). Trong 2 trận vòng loại World Cup 2026, Nhật Bản thắng cùng tỷ số 5-0 trước Myanmar và Syria.
Chính vì thế, Thái Lan thêm háo hức về "Con đường Nhật Bản". Thể trạng cầu thủ giữa hai nước cũng khá tương đồng.
Trong khi đó, Siam Sport cũng viết về giai đoạn mới: "Japan Connection đã sẵn sàng trở lại".
Báo Siam Sport khen ngợi HLV Ishii: "Ông là một trong những người mong muốn xây dựng và phát triển các cầu thủ với hình ảnh một người giáo viên có tâm.
HLV Ishii có được thông tin chi tiết về bóng đá Thái Lan. Ông là người mang đậm chất Nhật Bản cổ điển.
Thái Lan sẽ nhận được nhiều hơn những gì chúng ta đang hình dung, nếu thực sự để cho Ishii được thoải mái làm việc. Tất nhiên, bạn phải kiên nhẫn và cho ông thời gian".
Ngày 1/1/2024, "Voi chiến" có trận giao hữu với Nhật Bản ở Tokyo, bước thử nghiệm quan trọng cho Asian Cup. Người Thái đang chờ đợi màn ra mắt của HLV Ishii và mơ mộng đổi đời.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)