Thể thao
18/07/2018 13:55Thái Lan đặt chỉ tiêu HCV tại ASIAD gấp gần 6 lần Việt Nam
Sáng 18/7 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), Ủy ban Olympic Thái Lan tổ chức lễ bọp báo và công bố chỉ tiêu cho Đoàn thể thao nước này tham dự ASIAD 2018. Theo đó, “xứ chùa vàng” cử 830 vận động viên (445 nam và 383 nữ) sang Indonesia để tranh tài 46 môn, với tổng cộng 426 nội dung tranh chấp huy chương.

Phát biểu trên The Nation Thailand Portal, Giám đốc Sở Khoa học và Thể thao Thái Lan Somphorn Wannasrini chia sẻ: “Sau khi nhận được bảng báo cáo và đánh giá từ phía các bộ môn, chúng ta có quyền hy vọng sẽ giành được 17 HCV, 15 HCB và 28 HCĐ ở 46 bộ môn thi đấu tại ASIAD 2018”.
Lý giải cho việc đặt chỉ tiêu rất cao ở ngày hội thể thao lớn nhất châu lục, ông Wannasrini cho rằng tất cả chỉ là bước đệm để thể thao Thái Lan hướng đến Thế vận hội diễn ra tại Nhật Bản vào năm 2020.

“Chúng tôi chi ngân sách gần 18 tỷ euro cho 4 năm để hướng đến Olympic Tokyo 2020, và những vận động viên đó đã sẵn sàng cho ASIAD năm nay. Chúng tôi hy vọng sẽ giành nhiều hơn HCV hơn nữa so với ASIAD 2014 ở Hàn Quốc”, người đứng đầu Sở Khoa học và Thể thao Thái Lan nói tiếp.
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, người Thái đặt nhiều hy vọng vào bộ môn cầu mây có thể giành được 4 tấm HCV. Bên cạnh 2 tấm HCV đến từ đua thuyền buồm và Rowling. Ngoài ra các môn thế mạnh như cử tạ, pencak silat, taekwondo, đua xe đạp, … sẽ mang về ít nhất 1 tấm HCV.
Kết thúc ASIAD 2014, Đoàn thể thao Thái Lan xếp vị trí thứ 6 toàn đoàn với 47 huy chương các loại, bao gồm 12 HCV, 7 HCB và 28 HCĐ.
Con số 17 tấm HCV tại ASIAD 2018 của Đoàn thể thao Thái Lan cao gần gấp 6 lần so với chỉ tiêu đề ra cho Việt Nam. Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tổng cục TDTT, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã giao cho thể thao Việt Nam phải giành ít nhất 3 tấm HCV tại Indonesia.
Sự kỳ vọng của Đoàn thể thao Việt Nam được đặt nhiều vào bộ môn bắn súng đến từ HCV Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh, bên cạnh nhà vô địch xe đạp châu Á 2018 Nguyễn Thị Thật. Ngoài ra còn có Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Thạch Kim Tuấn (cử tạ) hay Lê Tú Chinh (điền kinh).
Ở Incheon cách đây 4 năm, Đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được 1 HCV đến từ Dương Thúy Vy của môn Wushu.
Theo Hữu Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




