Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thái Lan không có đội hình mạnh nhất để tranh ngôi vô địch AFF Cup với tuyển Việt Nam

Somyot Poompanmoung, người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan, khẳng định rằng đội tuyển nước này sẽ không đưa lực lượng mạnh nhất đến dự AFF Cup vào tháng tới.

AFF Cup 2020 lùi một năm vì Covid-19, và sẽ khởi tranh từ ngày 5/12/2021 cho đến 1/1/2022. Đây không phải là khoảng thời gian thuộc "FIFA Day".

Thái Lan không có đội hình mạnh nhất để tranh ngôi vô địch AFF Cup với tuyển Việt Nam
Ông Somyot, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan

Bởi vậy, các CLB có quyền từ chối nhả người cho ĐTQG. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung vì thế lo ngại rằng đội tuyển quốc gia nước này sẽ không thể có được lực lượng ưu tú nhất ở AFF Cup sắp tới.

Ông thừa nhận: "Để có kết quả tốt nhất tại AFF Cup, đội bóng cần phải đưa về những cầu thủ tốt nhất. Các bạn cũng có quyền mong đợi những tuyển thủ giỏi nhất. Nhưng khi giải đấu không nằm trong loạt trận của FIFA, sẽ không có quy định nào bắt buộc các cầu thủ phải thi đấu cho đội tuyển cả. Vậy nên, đừng kỳ vọng ĐT Thái Lan sẽ có đầy đủ lực lượng tốt nhất tại AFF Cup".

Tại AFF Cup 2020, Thái Lan sẽ nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Singapore, Philippines, Myanmar và 1 trong 2 đội chiến thắng ở trận vòng loại (Brunei hoặc Timor Leste). Mano Polking, cựu thuyền trưởng của CLB TP.HCM, sẽ dẫn dắt "Voi chiến" dự giải đấu tới, sau khi FAT quyết định sa thải HLV Akira Nishino hồi tháng 7.

Được biết, hợp đồng của HLV Polking chỉ kéo dài 4 tháng với mục tiêu chính là giúp ĐT Thái Lan lần thứ 6 lên ngôi vô địch AFF Cup. Tùy vào thành tích của ông Polking với tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020, hợp đồng dài hạn sẽ được xem xét.

Thái Lan không có đội hình mạnh nhất để tranh ngôi vô địch AFF Cup với tuyển Việt Nam - 1
ĐT Thái Lan nhiều khả năng sẽ vắng mặt vài trụ cột tại AFF Cup 2020

Trong khi đó, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B AFF Cup 2020 cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp Lào ngày 6/12. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nghỉ lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 9/12 rồi liên tiếp có 2 trận đại chiến với Malaysia ngày 12/12 và Indonesia 15/12. Ở lượt trận cuối, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Campuchia vào ngày 19/12.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thai-lan-khong-co-doi-hinh-manh-nhat-de-tranh-ngoi-vo-dich-aff-cup-voi-tuyen-viet-nam-tintuc794974