-
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn
Thể thao
09/04/2020 03:30Thái Lan sẽ không bỏ AFF Cup 2020
Theo dự kiến từ FIFA, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 3 và tháng 6 sẽ được tổ chức bù vào tháng 10 và 11. Đây cũng là khoảng thời gian dự kiến tổ chức AFF Cup 2020.
Theo đó, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompanmuang thừa nhận khả năng đội tuyển quốc gia nước này sẽ không tham dự AFF Cup 2020, để dồn lực cho vòng loại World Cup 2022.

Ngoài ra, tờ Siam Sport còn lý giải nguyên nhân chính khiến Thái Lan không dự AFF Cup 2020 là bởi họ không có được lực lượng mạnh nhất nên sẽ làm khán giả ở giải đấu này. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi hiện nay, ĐT Thái Lan có đến 4 cầu thủ trụ cột đang thi đấu tại giải J.League.
Với việc AFF Cup 2020 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các đội bóng Nhật Bản sẽ không "nhả" những ngôi sao hàng đầu của Thái Lan là: Chanathip Songkrasin (tiền vệ), Teerasil Dangda (tiền đạo), Theerathon Bunmathan (hậu vệ) và Kawin Thamsatchanan (thủ môn).
Còn nhớ, tại AFF Cup 2018, 2 ngôi sao là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan vốn đang thi đấu ở Nhật Bản cũng không thể về hội quân cùng đội nhà.
Điều đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mạnh của tuyển Thái Lan và là một phần nguyên nhân khiến họ dừng bước tại bán kết trước Malaysia. Thế nên viễn cảnh Thái Lan vắng mặt ở giải đấu cuối năm nay là có thể xảy ra.
Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á Khiev Sameth khẳng định Thái Lan vẫn sẽ cử đội tuyển dự AFF Cup 2020 chứ không từ bỏ như những thông tin kể trên.
"Thông tin Thái Lan bỏ AFF Cup 2020 là không chính xác. Tôi đã trao đổi với Liên đoàn bóng đá Thái Lan, và họ khẳng định vẫn cử đội tuyển dự giải như bình thường" - Vnexpress dẫn lời ông Sameth.

Mới đây, phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã lên tiếng khẳng định, tuyển Việt Nam cử đội hình mạnh nhất tham dự giải bất chấp việc Thái Lan có góp mặt hay không.
"Đó là vấn đề của Thái Lan. Chúng ta vẫn phải có sự chuẩn bị kỹ cho giải đấu. Việt Nam đang là đương kim vô địch nên mục tiêu của phải hướng tới bảo vệ thành công cúp vô địch. Cụ thể như thế nào về mặt chuyên môn thuộc quyền hạn của HLV Park Hang-seo. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa trong khả năng để HLV Park Hang-seo làm tốt khâu chuẩn bị" - ông Tuấn nhấn mạnh.
Duy Anh (SHTT)
- Phi công trở thành mối lo mới của ngành hàng không toàn cầu (17 phút trước)
- Tiến Linh thay Xuân Son, Đình Bắc gánh hàng công ĐT Việt Nam (32 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp (46 phút trước)
- Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc (56 phút trước)
- Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn (1 giờ trước)
- Luật gia Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026 (1 giờ trước)
- Làm rõ 3.000 người nghi vấn trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được đặt tên đường tại Phường Hạc Thành (2 giờ trước)
- Hình ảnh loạt nhà phố ở Hà Nội trả mặt bằng, đang phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A (2 giờ trước)
- Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? (2 giờ trước)