Thể thao >> SEA Games 30

Thái Lan than thở về đồ ăn, thức uống, phải tự đổi thực đơn ở SEA Games

Công tác chuẩn bị cho các đội tuyển ở SEA Games 30 của chủ nhà Philippines tiếp tục gặp những vấn đề, lần này là trong khâu đồ ăn và nước uống.

"Vấn đề là không có đủ đồ ăn Thái Lan cho cầu thủ và ban huấn luyện. Việc này cần được cải thiện cho đến khi SEA Games kết thúc", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung than thở.

Thái Lan than thở về đồ ăn, thức uống, phải tự đổi thực đơn ở SEA Games

Thái Lan hiện đóng quân tại khách sạn Century Park, Manila, Philippines. Theo Siam Sport, điều kiện thực phẩm mà chủ nhà Philippines cung cấp cho đội U22 Thái Lan ở SEA Games 30 là vô cùng thiếu thốn.

Cụ thể, thực đơn trong những bữa ăn của thầy trò HLV Akira Nishino liên tục lặp đi lặp lại. Ngoài ra, nước uống cũng không được cung cấp đủ, cụ thể là nước chủ nhà chỉ cung cấp 4 chai nước mỗi ngày dành cho 2 vận động viên.

Vì vậy, FAT đã quyết định đổi thực đơn cho các cầu thủ U22 để hướng tới mục tiêu bảo vệ huy chương Vàng. "Liên đoàn đã đặt thực đơn cho U22 Thái Lan sau khi xem lại đồ ăn cho mỗi bữa. SEA Games 30 ở Philippines luôn gặp thêm các vấn đề mỗi ngày".

"Chủ tịch liên đoàn đã nhận ra vấn đề và bổ sung thêm thực đơn đồ ăn Thái cho các cầu chủ, đội ngũ huấn luyện viên và nhân viên. Mỗi bữa ăn phải được thêm khẩu phần hàng ngày cho đến khi kết thúc hành trình tại SEA Games" - FAT thông báo thêm.

Thái Lan than thở về đồ ăn, thức uống, phải tự đổi thực đơn ở SEA Games - 1

Trước đó, U22 Thái Lan cũng phải hủy buổi tập đầu tiên theo lịch dự kiến tại Philippines. Lí do là bởi nước chủ nhà bố trí sân tập cho thầy trò HLV Akira Nishino cách nơi đóng quân khoảng 36 km. Việc mất tới 2 giờ di chuyển trong mật độ giao thông dày đặc lúc 16h khiến chiến lược gia người Nhật Bản buộc phải hủy tập.

Duy Anh (SHTT)