Cơ quan chức trách Thái Lan đang có động thái pháp lý cứng rắn nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật ngay tại SEA Games 33. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã ra lệnh truy tìm và xử lý một nhóm cổ động viên nữ bị phát hiện quảng cáo các trang web đánh bạc trực tuyến.
06-1765003378-thai-lan-truy-lung-nhom-cdv-nu-o-tran-u22-viet-nam-vi-toi-quang-cao-ca-do-trai-phep.jpg
Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, yêu cầu truy tìm nhóm cổ động viên có hành vi quảng cáo trái phép.

Theo tờ Khaosod của Thái Lan, Bộ trưởng Atthakorn Sirilathayakorn đã chỉ đạo Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) tiến hành hành động pháp lý đối với nhóm phụ nữ này. Họ đã công khai quảng cáo các trang web cờ bạc tại sân vận động Rajamangala trong trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 33.

Sự việc gây chú ý xảy ra trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào vào ngày 3/12. Hình ảnh một nhóm cổ động viên ngồi trên khán đài đã lọt vào ống kính truyền hình quốc tế, trong tay họ cầm các tấm hình quảng cáo công khai cho các trang web cá cược.

Bộ trưởng Atthakorn Sirilathayakorn nhấn mạnh rằng hành vi này đã vi phạm luật pháp của Thái Lan và cần được xử lý quyết liệt. Ông yêu cầu cơ quan chức năng phải khẩn trương xác minh danh tính của nhóm người vi phạm và có báo cáo từ cảnh sát để tiến hành hành động pháp lý.

Nhằm tránh rắc rối pháp lý không đáng có, Bộ trưởng cũng kêu gọi khán giả xem truyền hình trực tiếp một cách thận trọng.

Đồng thời, đối với các khán giả Việt Nam chuẩn bị sang Thái Lan cổ vũ tại SEA Games 33, cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo hết sức lưu ý. Khán giả cần kiểm tra kỹ lưỡng các vật dụng miễn phí (như mũ, áo, quạt tay…) được phát trên đường vào sân vận động.

Các vật dụng này hoàn toàn có thể bị in ấn hình ảnh quảng cáo cờ bạc trái phép hoặc các thông tin không phù hợp khác. Bất kỳ người nào mang theo những vật dụng này đều có nguy cơ gặp rắc rối nghiêm trọng với cơ quan chức năng Thái Lan.

QT (SHTT)