-
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên
Thể thao
15/10/2018 21:48Thận yếu như thế làm sao Messi làm thủ lĩnh được?

Trung bình, mỗi ngày một người bình thường nặng từ 60kg – 70kg cần uống 2 lít nước. Và cơ thể sẽ thải ra từ 1,4 lít – 1,6 lít nước tiểu với khoảng 8 lần đi tiểu. Như thế là cơ chế trao đổi chất hợp lý và khỏe mạnh của cơ thể, nhiều hơn hay ít hơn đều đem đến những tác hại xấu.
Ấy thế mà, theo lời "Thánh" Maradona, cậu học trò cũ Messi ở đội hình Argentina tại World Cup 2010 lại đi "dùng thủy lực khoan đất" tới 20 lần trước một trận đấu. Và ông đánh giá rằng "Messi hoàn toàn vô dụng, nhất là ở vai trò thủ lĩnh" của một đội bóng giàu cá tính như Albicelestes.
Cái nhận xét của Maradona nghe có vẻ đầy tính "GATO, ác ý" nhưng thật ra lại rất hợp lý, nếu yếu tố "đi tiểu 20 lần" là chính xác. Bởi vì nếu xét theo tỉ lệ đi tiểu dựa trên lượng đầu vào và đầu ra bình thường kể trên, thì thận, bàng quang và niệu đạo của Messi có vấn đề.
Để đi tiểu được 20 lần trong một khoảng thời gian ngắn, Messi phải nạp vào người ít nhất 6 lít - 7 lít nước. Và đấy là một điều phản khoa học – y học, cực kỳ có hại cho sức khỏe, nhất là khi anh ta chuẩn bị thi đấu. Còn với điều kiện Đủ là uống 2 lít nước, thì yếu tố nào khiến Messi đi "hái hoa" nhiều như thế?
Khi Messi uống nước, nước chảy xuống dạ dày, một phần chuyển sang ruột, gan, cơ bắp. Sau một loạt hoạt động sinh hóa, nước được thận lọc thành nước tiểu rồi chuyển ra bàng quang. Khi đầy, bàng quang sẽ phát tín hiệu mót để Messi chuyển nốt ra toilet.
Thận chính là cơ quan kiểm soát và cấp giấy phép xuất khẩu nước của cơ thể. Khi bộ phận này bị trục trặc, lập tức khâu bơm nước gặp vấn đề. Đó là khi người ta nói ai đó bị thận yếu, thận hư gây ra tiểu rắt, tiểu liên tục… bên cạnh nguyên nhân phì đại tiền liệt tuyến.
Nhưng thận cũng là bộ phận đại diện cho khí chất nam giới của đàn ông. Những chất do thận và tuyến thượng thận sinh ra đem lại sự mạnh mẽ cho hoạt động sinh lý, tức là những chất testosterone. Chất này cũng được sản sinh khi cầu thủ phải vận động với khối lượng lớn, thi đấu dưới sức ép cao và khát khao chiến thắng mạnh mẽ.
Thế nên, một cầu thủ muốn trở thành thủ lĩnh, về mặt sinh học, anh ta phải có cặp thận khỏe mạnh, hoạt động hoàn hảo, luôn đáp ứng tốt nhiệm vụ lọc máu, chế xuất nước tiểu, tạo các chất testosterone đem lại sự phấn khích, ham muốn, khát khao… trên mọi sân đấu.
Và nhìn chung, giới thủ lĩnh của các đội bóng lớn đều là những tay hổ báo, mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực và bản năng giống đực. Đấy phải là con đầu đàn có lượng tostesterone sung mãn nhất, điều chỉ có khi thận vẫn đang vận hành tốt.
Thế nhưng, đối với Messi, người thường đi tiểu 20 lần trước một trận đấu thì có xứng làm thủ lĩnh không? Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG. Chứng tiểu nhiều của Messi xuất phát từ yếu tố tâm lý kém, hay bị ức chế, khiến thận hoạt động không được bình thường, dẫn dến tình trạng tiểu vặt, tiểu khi bàng quang chưa đầy.
Có thể hiểu tại sao Messi không thi đấu tốt ở môi trường ĐT Argentina. Đó là những con người xa lạ, không hỗ trợ Messi hết mình như ở Barcelona. Thi đấu trong tập thể đó, Messi lại bị áp lực thành tích của cả một đất nước đè nặng, luôn bị ám ảnh bởi cái bóng Maradona. Và anh đã sợ đến "són tiểu".
Câu chuyện đi tiểu của Messi nghe tưởng chừng rất bình thường, có chăng là nếu đi tiểu nhiều như thế thì làm gì còn thời gian chỉ đạo anh em, họp bàn chiến thuật. Nhưng thật sự, nó tệ hại hơn rất nhiều.
Thận hư, yếu bóng vía, lo lắng vì thắng thua đến "vãi tiểu"… là những chỉ dấu cho thấy Messi không bao giờ thành công cùng ĐTQG. Chính vì thế, Maradona hoàn toàn có lý khi khuyên hậu duệ của mình đừng quay lại ĐT Argentina nữa, đừng đảm nhận vai trò thủ lĩnh nữa.
Chỉ khi nào thận của Messi hoạt động bình thường như Maradona trước đây hay Cristiano Ronaldo bây giờ, thì lúc đó hẵng tính.
Theo Kỳ Lâm (Bongdaplus.vn)
- Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất (09:26)
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (09:21)
- Lý do Đăng Khôi liên tục xếp chót bảng tại đấu trường âm nhạc ở Trung Quốc (09:09)
- Hơn 63.000 tỷ đồng tín dụng rót vào các dự án lớn tại Hà Nội (29 phút trước)
- Biển Đen chứng kiến cuộc đối đầu chưa từng có giữa hai tàu không người lái (34 phút trước)
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo gần 140 trường hợp (44 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/9/2026: Vàng thế giới lao dốc gần 80 USD (48 phút trước)
- UEFA tạo "Champions League" cho các ĐTQG, bóng đá châu Âu sắp thay đổi toàn diện (59 phút trước)
- Hướng dẫn chi tiết các trường hợp được Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam hôm nay ra quân tại Asian Games 2026 (1 giờ trước)