Thể thao

"Thánh nhọ" gần 4 năm không thắng tại Premier League

Jack Rodwell, tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Anh một thời đã trải qua quãng thời gian không giành chiến thắng khó tin tại giải Ngoại hạng.

Jack Rodwell, tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Anh một thời đã trải qua quãng thời gian không giành chiến thắng khó tin tại giải Ngoại hạng.

Đầu quân cho Sunderland cũng là bước ngoặt đánh dấu sự nghiệp đi xuống của tiền vệ phòng ngự sinh năm 1991. Kể từ mùa giải 2014/15 đến nay, hễ Jack Rodwell có tên ở đội hình xuất phát, "Mèo đen" chắc chắn sẽ phải nhận một trận thua, cùng lắm là hòa.

Theo thống kê của 101 Great Goals, cựu cầu thủ Everton đã trải qua quãng thời gian 3 năm, 8 tháng, 4 tuần và 2 ngày không được hưởng niềm vui chiến thắng với 21 trận thua và 17 trận hòa tại đấu trường Premier League. Thậm chí, Jack còn bị người hâm mộ tẩy chay và đặt cho biệt danh "sao quả tạ".

'Thanh nho' gan 4 nam khong thang tai Premier League hinh anh 1
Không may cho Rodwell khi anh đầu quân cho Sunderland đúng thời điểm đội bóng ngày sa sút và liên tục phải gồng mình chạy trốn cánh cửa xuống hạng.

Nhưng cái gì rồi cũng có kết thúc, ngày 4/2 vừa qua, Jack Rodwell đã ra sân 51 phút và giúp Sunderland giành chiến thắng tưng bừng 4-0 ở trận "chung kết ngược" với Crystal Palace, qua đó chấm dứt quãng thời gian gần 4 năm "bất thắng" ở giải Ngoại hạng. 

Cú đúp của lão tướng Jermain Defoe cùng 2 bàn thắng lần lượt của Lamine Kone và Didier Ndong khiến Crystal Palace chìm sâu trong cuộc khủng hoảng dù đã sa thải Alan Pardew và bổ nhiệm HLV Sam Allardyce cách đây không lâu.

'Thanh nho' gan 4 nam khong thang tai Premier League hinh anh 2
Kết quả vòng 24 Premier League.
 
'Thanh nho' gan 4 nam khong thang tai Premier League hinh anh 3
Cuộc đua vào top 4 và chống xuống hạng đang diễn ra vô cùng hấp dẫn khi "thiên đường" và "địa ngục" chỉ cách nhau 2 điểm.
 
Theo Dũng Sĩ (Zing.vn)