Trong năm 2025-2026, bóng đá Việt Nam chứng kiến thành tích “chưa từng có” khi 8/8 Đội tuyển Việt Nam đều vượt qua vòng loại để góp mặt ở các vòng chung kết của châu Á. Thành tích ấy không phải tự nhiên mà có. Nó được đặt trên nền tảng tốt và có định hướng phát triển chuyên môn rõ ràng của LĐBĐ Việt Nam.
ĐT Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027 sau các trận vòng loại trong 2 năm 2025 và 2026
ĐT Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027 sau các trận vòng loại trong 2 năm 2025 và 2026

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn chia sẻ các đội tuyển Việt Nam muốn vươn mình ra các sân chơi thế giới thì trước tiên phải giành quyền góp mặt ở các giải đấu của châu lục. Về mặt kỹ thuật, đó là một trong những bước tiến bởi không thể giành quyền góp mặt ở các vòng chung kết của châu Á thì đương nhiên, không thể cạnh tranh vé dự các giải thế giới. Nhưng sâu xa hơn, chỉ khi các đội tuyển Việt Nam góp mặt ở các vòng chung kết của châu Á mới có thể nâng chất đội hình, cải thiện chuyên môn cũng như kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu bởi được chạm trán với những nền bóng đá có trình độ cao, hàng đầu của châu lục.

ĐT futsal nữ Việt Nam
ĐT futsal nữ Việt Nam

Trên định hướng ấy, LĐBĐ Việt Nam đã có những tính toán, sự chuẩn bị kỹ càng cho các đội tuyển Việt Nam khi chuẩn bị cho vòng loại. Các đợt tập trung ngắn hạn để các cầu thủ có cơ hội làm quen nhau, qua đó, giúp cho HLV trưởng có cơ hội để đánh giá thực tế, rà soát lực lượng nhằm chọn được những gương mặt xuất sắc nhất trong độ tuổi. Bên cạnh đó, LĐBĐ Việt Nam cũng thường xuyên đăng cai các bảng đấu của vòng loại nhằm giúp cho các đội tuyển Việt Nam có ưu thế về sân bãi, khán giả để từ đó, thuận lợi hơn trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026
U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026

Tổng hòa trên nhiều yếu tố, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến một cột mốc lịch sử chưa từng có trước đó khi các đội tuyển Việt Nam đều giành vé dự vòng chung kết một khi tham dự các trận đấu vòng loại. Mở đầu cho cột mốc này là đội tuyển futsal nữ, thi đấu vòng loại futsal nữ châu Á vào tháng 1/2025 và giành vé dự VCK tại Trung Quốc vào tháng 2/2025. Tại sân chơi này, đội đã giành quyền vào tứ kết. Bước khởi đầu hoàn hảo ấy của ĐT nữ futsal Việt Nam đã tạo đà lớn cho các đội tuyển tiếp theo tiếp bước, gồm ĐT nữ Việt Nam giành vé dự VCK nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam giành quyền dự VCK U17 nữ châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam góp mặt ở VCK U20 nữ châu Á 2026, U17 Việt Nam góp mặt ở VCK U17 châu Á 2026, U23 Việt Nam góp mặt ở VCK U23 châu Á 2026, ĐT nam futsal Việt Nam giành vé dự VCK futsal châu Á 2026 và cuối cùng là ĐT Việt Nam giành quyền dự Asian Cup 2027. 

Không chì dự VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam còn xuất sắc dự U17 World Cup 2026
Không chỉ dự VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam còn xuất sắc dự U17 World Cup 2026

Không chỉ “ra oai” trước các đối thủ yếu ở vòng loại, nhiều đội tuyển Việt Nam đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường châu lục. Đơn cử như U23 Việt Nam khi tiến thẳng đến bán kết và cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc của VCK U23 châu Á 2026. Trên hành trình ấy, bại tướng của đoàn quân ông Kim Sang Sik có cả những đội đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu Á mà trước khi khởi tranh, giới chuyên môn đều nghiêng hẳn cơ hội chiến thắng về đối thủ. Có thể kể đến như những trận thắng điển hình của U23 Việt Nam trước chủ nhà U23 Saudi Arabia (1-0) trong trận “chung kết bảng”, U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Trong khi đó, U17 Việt Nam đã làm nên cột mốc chói lọi là giành quyền dự U17 World Cup 2026, diễn ra vào tháng 11 tới. 

Hơn hết, việc 8/8 đội tuyển Việt Nam góp mặt ở sân chơi của châu Á cho thấy niềm tin và hy vọng lớn. Ở đó, nếu có sự đầu tư mạnh mẽ, định hướng đúng đắn cùng kế hoạch chuẩn bị tốt sẽ mang đến thành công. 

Theo Hồng Quảng (Bongdaplus.vn)