Trận thua ngay trên sân nhà Rajamangala trước tuyển Việt Nam không chỉ khiến Thái Lan đau đớn gục ngã mà còn biến họ thành đội bóng để thua nhiều trận chung kết nhất lịch sử AFF/ASEAN Cup.

Đội tuyển Thái Lan hiện đã cán mốc 8 trận thua ở các màn so tài chung kết khu vực. Chuỗi kết quả bất lợi này bắt đầu từ trận chung kết lượt đi năm 2007 trước Singapore, tiếp nối bằng trận gục ngã 1-2 ngay tại Rajamangala trước Việt Nam vào năm 2008. Đến năm 2012, thất bại 1-3 ở chung kết lượt đi (tiếp tục trước Singapore) khiến họ không thể lật ngược thế cờ ở lượt về.

23-1787451120-that-bai-truoc-viet-nam-thai-lan-xo-do-ky-luc-thua-chung-ket-cua-indonesia

Dù từng nếm mùi thất bại ở các trận chung kết lượt về năm 2014 (2-3 trước Malaysia) hay chung kết lượt đi năm 2016 (1-2 trước Indonesia), "Voi chiến" khi đó vẫn lên ngôi vô địch nhờ lợi thế tỷ số chung cuộc. Sau hai kỳ giải 2020 và 2022 duy trì phong độ bất bại ở trận cuối cùng, Thái Lan lại rơi vào khủng hoảng khi để thua 3 trong 4 trận chung kết ở hai kỳ 2024 và 2026, toàn bộ đều trước đối thủ duyên nợ Việt Nam. Con số 8 trận thua này khiến Thái Lan vượt qua Indonesia, đội bóng đã thua 7 trận qua 6 lần vào chung kết.

Việc sở hữu số trận thua nhiều nhất phản ánh tần suất hiện diện áp đảo của Thái Lan ở trận đấu cuối cùng (11 lần sau 15 kỳ giải). Thi đấu nhiều trận chung kết hơn đồng nghĩa với xác suất nhận thất bại đơn lẻ cao hơn.

Ngoài ra, thể thức lượt đi - lượt về cho phép Thái Lan tính toán chiến thuật linh hoạt. Họ từng thua một lượt trận nhưng vẫn vô địch nhờ tổng tỷ số (như năm 2014 và 2016). Tuy nhiên, thể thức này cũng khiến họ dễ nhận gấp đôi số trận thua nếu chạm trán một đối thủ vượt trội bản lĩnh, điển hình là tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 và 2026.

Dù kỷ lục buồn này không thể xô đổ vị thế số một của Thái Lan với 7 lần đăng quang, nó cho thấy "Voi chiến" đã không còn duy trì sự thống trị tuyệt đối ở các trận đại chiến, đặc biệt là khi 4 trong số 8 thất bại chung kết của họ đều đến từ tuyển Việt Nam.

TN (SHTT)