-
Hai cháu nhỏ bị điện giật tử vong ở công viên Nguyễn Phương Danh -
Diễn biến bất ngờ vụ "xây nhầm nhà" ở Hải Phòng: Người xây nhà tố nhóm môi giới, nghi bị lừa đảo -
Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98 - Lương Bằng Quang -
Chân dung cô gái xách vali cho Đỗ Hà ở Thanh Hoá gây sốt: Camera lia vội mà cũng cỡ này hả? -
Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt -
3 điều dưỡng bị truy sát trong vụ việc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An hiện ra sao? -
Đề nghị mở cơ sở trông trẻ từ 6 tháng tuổi -
Giây phút kẻ cuồng loạn tấn công 7 người trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An -
Phát hoảng với người đàn ông "đánh đu" tính mạng trên Quốc lộ 13 -
Lật ô tô trên đèo Ngọc Vin, 2 người tử vong
Thể thao
03/04/2023 20:46Thất vọng lớn cả 3 ngôi sao xuất ngoại của bóng đá Việt Nam
Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định Quang Hải là bản hợp đồng thất bại của Pau FC. Tiền vệ người Hà Nội chỉ được thi đấu số phút ít ỏi trong giai đoạn đầu mùa giải, trước khi bị cho xuống đội B để trui rèn thêm kỹ năng. Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, Quang Hải đã được gọi trở lại đội 1, nhưng dù có tên trong danh sách đăng ký trước mỗi trận, anh vẫn không được ra sân.
Ở giai đoạn đầu khi truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm tới Quang Hải, mỗi lần HLV Tholot trả lời về trường hợp của anh đều sử dụng những ngôn từ rất “ngoại giao” như: Cần thời thời gian, chưa kịp thích ứng hay chưa đủ tự tin…
Nhưng số phút thi đấu của Quang Hải tại Ligue 2 đã nói lên tất cả. Anh chỉ 2 lần ra sân trong đội hình xuất phát và chỉ có tổng cộng 254 phút thi đấu trong 29 trận kể từ đầu mùa giải, ghi 1 bàn thắng. Như vậy, Quang Hải gần như không có chỗ trong suy nghĩ của HLV Tholot và dường như chỉ được vào sân thay người trong những tình huống bất đắc dĩ. Đội bóng mà Quang Hải đang thi đấu cũng đang ở vị trí đua tranh trụ hạng, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm.
Việc Quang Hải không được thi đấu là vì lý do chuyên môn, còn 2 trường hợp của Văn Toàn và Công Phượng thì sao?
So với Quang Hải, có vẻ Văn Toàn chọn mục tiêu thấp và được đánh giá hợp lý hơn khi đầu quân CLB Seoul E-Land, chơi ở giải K-League 2. Văn Toàn được ban huấn luyện đội bóng Hàn Quốc đánh giá là năng nổ, được thi đấu 3 trận với tổng thời gian 160 phút. Tuy nhiên, anh cũng không đóng góp được gì nhiều. Sau 5 vòng đấu, đội bóng của Toàn cũng đang đứng áp chót trên BXH với chỉ 1 điểm có được. Truyền thông Hàn Quốc thực tế hơn khi nhận xét về Văn Toàn là nhiệt tình, nhưng thiếu sức mạnh và sức bền do thể hình kém và mảnh mai.
Ngôi sao cuối cùng của BĐVN xuất ngoại, Công Phượng, thậm chí còn mất tích trên phương tiện truyền thông. Cuối tuần trước, Yokohama FC đón tiếp Avispa Fukuoka trên sân nhà tại giải VĐQG Nhật Bản, Japan League 1. Nhưng Công Phượng lại tiếp tục không được đăng kí thi đấu. Sau 8 trận ở mùa giải mới, Yokohama FC mới duy nhất 1 lần điền tên cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai vào danh sách thi đấu, nhưng cũng chỉ để ngồi dự bị. Đội bóng của Công Phượng, cũng đang tạm đứng áp chót trên BXH sau 8 vòng đấu.
“Những chiếc áo quá rộng”, đó là nhận xét của các chuyên gia khi nói về lý do các ngôi sao bóng đá Việt khó có thể thành công ở các giải đấu thuộc nền bóng đá phát triển hơn. Song nếu không có những người đi tiên phong mở đường, làm sao thành tích thi đấu của bóng đá Việt Nam mới đi lên và trình độ bóng đá nói chung của chúng ta mới phát triển hơn.
Minh Hiếu (SHTT)
- Từ bản rap Việt bị khai tử (08:37)
- Hai cháu nhỏ bị điện giật tử vong ở công viên Nguyễn Phương Danh (08:36)
- Tổng thống Putin cảnh báo cứng rắn sau lệnh trừng phạt của Mỹ (08:30)
- Diễn biến bất ngờ vụ "xây nhầm nhà" ở Hải Phòng: Người xây nhà tố nhóm môi giới, nghi bị lừa đảo (08:27)
- Barca gặp họa trước đại chiến với Real Madrid, các cầu thủ đổ bệnh (08:22)
- Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98 - Lương Bằng Quang (08:20)
- Nhà Trắng tiết lộ thời điểm ông Trump gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (08:17)
- Điều mà người chung cư đang quan tâm nhất lúc này (08:14)
- Quyết định cấm sóng gấp nam nghệ sĩ bị bắt giữ điều tra (08:06)
- HLV Malaysia than thở khi “xui rủi” lọt bảng tử thần với tuyển nữ Việt Nam (08:02)