Thể thao

Thể thức thi đấu AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam có gặp bất lợi?

Sau 1 năm gián đoạn phải thi đấu tập trung vì dịch Covid-19, AFF Cup 2022 sẽ quay trở lại với thể thức sân nhà/sân khách. Điều này giúp cho giải đấu tăng thêm sức hấp dẫn, thu hút được khán giả tới sân đông hơn.

Thể thức thi đấu AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam có gặp bất lợi?

Kể từ AFF Suzuki Cup 2018, AFF đã tiến hành thể thức thi đấu mới. Tuy nhiên, ở mùa giải 2020 phải lùi do dịch bệnh Covid-19 và thi đấu tập trung tại Singapore năm 2021. Sau một mùa giải bị gián đoạn, năm nay giải sẽ thi đấu theo thể thức cũ như trước đó.

Năm nay, giải vô địch Đông Nam Á 2022 sẽ mang tên gọi mới là AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, quy tụ sự tham gia của 10 đội tuyển của khu vực, trong đó có 9 đội tuyển được vào thẳng gồm: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Brunei là đội thứ 10 góp mặt tại giải đấu sau khi đánh bại Timor Leste sau trận play-off.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei.

Vòng bảng AFF Cup 2022 diễn ra theo thể thức vòng tròn 5 đội. Mỗi đội được đá 2 trận trên sân nhà và 2 trận sân khách. Các đội giành 2 vị trí dẫn đầu ở mỗi bảng sẽ bước vào bán kết và tiếp tục thi đấu 2 lượt trận đi và về để tìm ra người giành vé vào chơi trận chung kết.

Thể thức thi đấu AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam có gặp bất lợi? - 1
ĐT Việt Nam nắm nhiều lợi thế khi AFF Cup 2022 quay trở lại thể thức thi đấu sân nhà/sân khách

Trận chung kết cũng diễn ra lượt đi và lượt về. AFF Cup 2022 vẫn áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách cho các trận đấu loại từ vòng bán kết. Theo lịch, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ 23/12/2022 đến 15/1/2023. Trong đó vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và 15/1/2023.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu hai trận trên sân nhà gồm tiếp đón Malaysia (27/12/2022) và Myanmar (3/1/2023), làm khách trên sân của Lào (21/12/2022) và Singapore (30/12/2023).

Không chỉ tạo cơ hội cho khán giả đến sân, thể thức thi đấu này cũng có ý nghĩa, trao cơ hội nhiều hơn cho các đội yếu có hy vọng làm nên bất ngờ khi được thi đấu trên sân nhà, trước khán giả nhà. Trong khi đó, các đội tuyển tham vọng như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia cũng phải dồn sức tập trung cho từng trận, nhằm tạo lợi thế khi bước vào vòng knock-out.

THỂ LỆ VÒNG BẢNG

- 10 đội được chia vào hai Bảng A và Bảng B, hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ lọt vào vòng Bán kết

- Các tiêu chí để xếp hạng trong bảng lần lượt là: 1) Điểm số; 2) Hiệu số bàn thắng; và 3) Tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận vòng bảng. Nếu các đội ngang bằng sau cả 3 chỉ số kể trên, tiêu chí để xác định thứ hạng tiếp theo sẽ là:

Kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội được xét

Đá luân lưu 11m nếu các đội được xét còn thi đấu trên sân

Điểm Fair-Play

Bốc thăm

THỂ LỆ BÁN KẾT và CHUNG KẾT

- Sau khi xác định được các đội xếp nhất và nhì của Bảng A và Bảng B, các trận lượt đi và lượt về của vòng Bán kết sẽ được xác định như sau, trong đó đội xếp trước sẽ được đá sân nhà:

Lượt đi: Nhì bảng A gặp Nhất bảng B; và Nhìn bảng B gặp Nhất bảng A

Lượt về: Nhất bảng A gặp Nhì bảng B; và Nhất bảng B gặp Nhì bảng A.

- Hai đội thắng ở Bán kết sẽ lọt vào Chung kết, thi đấu 2 trận theo thể thức lượt đi và về, trong đó đội xếp trước được đá sân nhà:

Lượt đi: Thắng bán kết 1 gặp Thắng bán kết 2

Lượt về: Thắng bán kết 2 gặp Thắng bán kết 1

*Kết quả chung cuộc của các trận bán kết và chung kết sẽ dựa trên luật bàn thắng sân khách, và trong trường hợp vẫn hòa sẽ đá tiếp tục thi đấu hiệp phụ (15 phút mỗi hiệp) và đá luân lưu 11m.

Theo Song Anh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/aff-cup/the-thuc-thi-dau-aff-cup-2022-dt-viet-nam-co-gap-bat-loi-3853042212.html