-
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ
Thể thao
30/09/2025 06:24Thêm nghi án gian lận nhập tịch làm bóng đá Malaysia rúng động

Truyền thông khu vực đặt dấu hỏi về tính hợp pháp trong quốc tịch của 4 ngoại binh JDT có hộ chiếu Philippines gồm Antonio Glauder, Enzo Lombardo, Oscar Arribas và Teto Martin. Họ đều sinh ra tại châu Âu nhưng được đăng ký hộ chiếu Philippines, giúp JDT hưởng lợi từ suất ngoại binh khu vực ASEAN.
Theo quy định mùa 2025/26, các CLB Malaysia chỉ được đăng ký 4+1+1 ngoại binh (4 tự do + 1 châu Á + 1 ASEAN). Việc JDT sở hữu 4 cầu thủ gốc châu Âu nhưng có hộ chiếu Philippines khiến dư luận nghi ngờ đội bóng này lách luật để sử dụng tới 6 ngoại binh cùng lúc.
Thủ môn trẻ Christian Abad (19 tuổi, gốc Tây Ban Nha) cũng xuất hiện trong danh sách thi đấu, nhưng được đăng ký là cầu thủ nội Malaysia sau khi chuyển Liên đoàn bóng đá từ Tây Ban Nha sang Malaysia. Anh được triệu tập lên tuyển Malaysia song chưa ra mắt chính thức.
Trên các nền tảng xã hội, nhiều CĐV và thậm chí cả cầu thủ Philippines, Patrick Reichelt lên tiếng hoài nghi về tính xác thực trong hộ chiếu của nhóm cầu thủ này. Bài đăng của Reichelt nhận được sự chú ý lớn, kéo theo làn sóng yêu cầu JDT minh bạch hồ sơ.
Đáng chú ý, cả 4 cầu thủ JDT mang hộ chiếu Philippines đều chưa từng khoác áo tuyển quốc gia nước này, ngoại trừ Oscar Arribas được gọi nhưng không ra sân. Điều này làm dấy lên nghi vấn về động cơ và quy trình hợp pháp hóa quốc tịch.
Nghi vấn xuất hiện trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA phạt nặng liên quan tới việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch. Nếu kháng cáo thất bại, tuyển Malaysia sẽ chịu hậu quả lâu dài.
- VNeID sắp trở thành “hồ sơ sức khỏe số”: Người dân tra cứu lịch sử khám bệnh ngay trên điện thoại (14:14)
- Ăn hàu sống kiểu vắt chanh, chấm mù tạt: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng (14:05)
- Hyundai i20 thế hệ mới lộ diện: Thiết kế đầu xe giống Lamborghini Revuelto, tham vọng 'hồi sinh' phân khúc hatchback (27 phút trước)
- Vụ nghệ sĩ Lê Giang tố bị xâm phạm bản quyền: Đơn vị sản xuất MV của Sơn Tùng M-TP nói "không lường trước được" (29 phút trước)
- Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM (35 phút trước)
- Đây là chiếc Flagship toàn diện, bảo mật cao, thời lượng pin chỉ đứng sau iPhone 17 Pro Max (38 phút trước)
- Chiến dịch ASEAN Cup 2026: Vượt lên lợi ích CLB, CAHN tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam (41 phút trước)
- realme 16T 5G chính thức ra mắt ở Việt Nam: Siêu pin 8000mAh thiết lập kỷ nguyên mới (49 phút trước)
- Lật tẩy chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia "3 lớp kịch bản" điều hành từ Campuchia (49 phút trước)
- Lamine Yamal bỏ xa Mbappe và Haaland, dẫn đầu danh sách cầu thủ giá trị nhất World Cup 2026 (2 giờ trước)