Cơn bão chấn thương nghiêm trọng đang càn quét bóng đá Việt Nam khi mới đây, hậu vệ tài năng Hồ Văn Cường của Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã chính thức phải nói lời chia tay với V.League 2025/26.

Sự việc đáng tiếc xảy ra ngay trong buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu giữa SLNA và Hà Nội FC. Dù không xảy ra va chạm mạnh với bất kỳ ai, Hồ Văn Cường vẫn gặp phải chấn thương cực kỳ nghiêm trọng: đứt dây chằng đầu gối. 

Với chẩn đoán này, ngôi sao 23 tuổi chắc chắn sẽ phải tiến hành phẫu thuật và cần ít nhất 9 tháng để phục hồi, đồng nghĩa với việc vắng bóng hoàn toàn trong phần còn lại của mùa giải.

Việc mất đi Văn Cường là một tổn thất khó bù đắp cho SLNA, nhất là trong bối cảnh đội bóng miền Trung vốn đang khan hiếm nhân sự chất lượng. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Văn Cường đã khẳng định được vị thế là một trong những trụ cột giàu kinh nghiệm và quan trọng nhất đội hình. Từng có thời gian rèn luyện tại PVF, anh nổi lên mạnh mẽ trong giai đoạn 2022-2023 và trở thành cái tên được HLV Philippe Troussier đặc biệt tin tưởng ở cả cấp độ U23 lẫn ĐTQG nhờ nền tảng kỹ thuật và thể lực vượt trội.

Dù vậy, thời gian gần đây, hậu vệ này bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì vị trí dưới triều đại HLV Kim Sang-sik. Trước thềm U23 Đông Nam Á 2025, anh đã bị nhà cầm quân người Hàn Quốc gạch tên để nhường chỗ cho những gương mặt mới như Võ Anh Quân hay Phạm Minh Phúc.

Chấn thương của Hồ Văn Cường một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các ngôi sao bóng đá Việt Nam đồng loạt gặp chấn thương nặng. Trường hợp của anh có sự tương đồng kỳ lạ với Nguyễn Thái Sơn của Ninh Bình FC, người cũng vừa đứt dây chằng chéo trước dù không va chạm với ai sau một thời gian dài thi đấu với cường độ cao tại SEA Games 33 và giải U23 Châu Á.

PV (SHTT)