-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thể thao
28/04/2022 16:00Thu Nhi bị tước đai vô địch WBO thế giới chỉ sau nửa năm tạo kỳ tích: Nhà vô địch bỏ tập, thiếu sự chuyên nghiệp?
Ngày 23/10/2021, Thu Nhi đi vào lịch sử boxing Việt Nam, trở thành tay đấm người Việt đầu tiên giành được đai vô địch thế giới khi đánh bại võ sĩ người Nhật Etsuko Tada trong trận tranh đai WBO diễn ra tại Hàn Quốc.
Nhưng chỉ nửa năm sau chiến tích lịch sử trên, đại diện WBO thế giới đã chính thức đưa ra tuyên bố về việc thu hồi đai vô địch của Thu Nhi, với lý do đã 6 tháng kể từ ngày giành đai (23/10/2021 - 23/4/2021) cô không thực hiện trận bảo vệ đai theo điều lệ hoạt động của tổ chức này.
Đây được coi là hệ quả tất yếu đến từ lựa chọn khó hiểu của Thu Nhi, khi cô từ bỏ con đường võ đài chuyên nghiệp đang thăng hoa rực rỡ để trở lại hệ thống võ đài nghiệp dư (tức môn boxing ở các kỳ SEA Games, Asiad, Olympic).
CLB Cocky Buffalo - nơi đã đưa Thu Nhi bước vào làng võ chuyên nghiệp - ban đầu định đứng ra tổ chức trận bảo vệ đai cho Thu Nhi. Họ cũng đã lên kế hoạch tổ chức trận đấu này vào tháng 3, gặp đối thủ dự kiến là Yumi Narita.
Nhưng từ cuối năm 2021, quan hệ giữa Thu Nhi và CLB Cocky Buffalo đổ vỡ khi võ sĩ quê An Giang muốn trở lại võ đài nghiệp dư để thi đấu tại SEA Games 31. Theo chia sẻ từ CLB chủ quản, kể từ lúc giành đai, Thu Nhi không tham gia bất kỳ buổi tập luyện nào cùng Cocky Buffalo.
Nên biết là trước đó Thu Nhi đã ký hợp đồng sẽ thực hiện các hoạt động boxing nhà nghề độc quyền cho CLB Cocky Buffalo trong vòng 7 năm. Phía CLB Cocky Buffalo từng khẳng định họ không cấm Thu Nhi đấu nghiệp dư, nhưng việc cô nghỉ tập luyện với CLB là hoàn toàn sai. Và từ đó đến nay, Thu Nhi xem như đã rời khỏi võ đài chuyên nghiệp.
Về phía CLB Cocky Buffo, đơn vị này đã có những thông tin phản hồi chính thức. Trả lời trên báo Thethao.vn, đại diện đơn vị này cho biết rất lấy làm tiếc bởi chúng ta hoàn toàn có thể ngăn sự việc xảy ra.
"Chúng tôi đã thông báo trước với Nhi về việc này nhưng em không hề phản hồi. Em biết mình có nguy cơ mất đai WBO nếu không bảo vệ nhưng vẫn không chịu làm theo kế hoạch CLB đã đề ra từ trước. Việc này xuất phát từ sự thiếu chuyên nghiệp của Nhi, nhất là khi em đã trở thành nhà vô địch thế giới".
Việc CLB Cocky Buffo nói Thu Nhi thiếu chuyên nghiệp, sau những gì đã diễn ra, là hoàn toàn có cơ sở. Để đào tạo được một VĐV đi từ nghiệp dư lên chuyên nghiệp và có thành tích quốc tế đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Nhưng sau tất cả, thứ mà Cocky Buffalo nhận được chỉ là một cú xoay lưng lạnh lùng từ "gà cưng".
Về phần Thu Nhi, cô vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào. Trên trang cá nhân, Nhi chỉ nói: "Tôi sẽ có câu trả lời đúng với sự thật và thực tế mà tôi là người trực tiếp trải qua những thăng trầm với chiếc đai WBO đó.. Hãy chờ câu trả lời của tôi nhé. Trân trọng!"
Theo thông tin mới được cập nhật từ phía bộ môn của Tổng cục TDTT, Thu Nhi cũng sẽ không tranh tài ở kỳ đại hội sắp tới mà sẽ là võ sĩ đại diện cho boxing Việt Nam dự giải vô địch thế giới (nghiệp dư) diễn ra cùng thời điểm với SEA Games 31.
Có lẽ người hâm mộ cần thêm thời gian, đến khi Thu Nhi lên tiếng chính thức để biết rõ hơn nội tình. Nhưng dù thế nào, quyết định của cô gái sinh năm 1996 vẫn khiến nhiều người tiếc nuối. Bởi cô đã mất 10 năm tập luyện boxing nghiệp dư và 2 năm theo con đường chuyên nghiệp mới có thể chạm đến chiếc đai nhà nghề danh giá.
Vậy mà khi có đầy đủ mọi yếu tố để phát triển theo con đường Quyền Anh nhà nghề, cô lại quyết định trở lại thi đấu nghiệp dư. Thực tế trên thế giới, khi một VĐV đã chuyển từ thi đấu nghiệp dư lên chuyên nghiệp rồi thì rất khó để quay về điểm xuất phát ban đầu.

Một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa Boxing nhà nghề và nghiệp dư là tốc độ của trận đấu. Khác với đấu trường WBO nơi Thu Nhi phải thi đấu 10-12 hiệp mỗi trận, Boxing nghiệp dư chỉ kéo dài trong 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tốc độ và những cú ra đòn hoàn toàn khác với cách đánh nặng như ở Boxing nhà nghề.
Như ông bầu Kim Sang Bum đã chia sẻ, trường hợp của Nguyễn Thị Thu Nhi có lẽ là ngoại lệ. Nhưng cũng vì ngoại lệ này mà ở tuổi 26, con đường của nữ võ sĩ An Giang bước đi sẽ không còn bằng phẳng, giống như cách mà cô đã tự đánh mất đi chiếc đai WBO thế giới.
Vì sao Thu Nhi đấu nghiệp dư?
Theo CAND, vào thời điểm Thu Nhi giành đai vô địch WBO thế giới, tất cả đều ngỡ ngàng khi biết mức lương cô nhận được từ Cocky Buffalo là 8 triệu đồng/tháng. Trong thời gian TP Hồ Chí Minh bị phong tỏa vì dịch COVID-19, Thu Nhi và nhiều đồng nghiệp bị cắt 2 tháng lương. Đây có thể là một phần nguyên nhân khiến cô quyết định trở lại thi đấu Boxing nghiệp dư, nơi nhà vô địch SEA Games được thưởng ít nhất 150 triệu đồng cho tấm HCV.
Ngoài tiền thưởng từ SEA Games, Thu Nhi còn được hưởng mức đãi ngộ cao khi nhận lời về đầu quân cho đoàn Cần Thơ. Đơn vị này trải thảm đỏ mời Thu Nhi về với mức lương không hề nhỏ, với điều kiện cô đảm bảo thành tích cho Cần Thơ ở những giải vô địch quốc gia. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến Nhi quyết định tạm gác lại kế hoạch bảo vệ đai vô địch nhà nghề để thi đấu giải các đội mạnh toàn quốc vừa qua.
Mức lương 8 triệu đồng/tháng Thu Nhi nhận được từ Cocky Buffalo liệu có phải con số quá thấp? Trên thực tế, võ sĩ thuộc biên chế trên các tỉnh thành khắp cả nước đang hưởng mức lương khoảng 4-5 triệu đồng mỗi tháng. Họ phải kiếm thêm thu nhập bằng nhiều công việc khác nhau, hoặc cố gắng thi đấu lấy thành tích cao ở những giải đấu lớn. Tuy nhiên các giải này chỉ diễn ra 1-2 lần mỗi năm và không phải lúc nào cũng có tiền thưởng.
Trên thực tế, khoản lương cứng Thu Nhi nhận về từ Cocky Buffalo chưa bao gồm tiền ăn, sinh hoạt phí, và cả tiền thuê nhà CLB hỗ trợ cho cô. Nếu tính cả đến những khoản chi phí đó, số tiền Cocky Buffalo bỏ ra cho Thu Nhi hàng tháng không ít.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
https://soha.vn/vo-si-viet-nam-bi-thu-hoi-dai-wbo-the-gioi-nha-vo-dich-bo-tap-thieu-su-chuyen-nghiep-20220427181119715.htm
- Bảng giá xe Honda LEAD 2026 giữa tháng 1/2026: Giảm không phanh, lấn át Vision và SH Mode vì quá rẻ (16:19)
- Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng (16:18)
- Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? (16:06)
- Từ tranh cãi đời thường đến rơi vào cảnh tù tội, 2 anh em ruột ở Hà Tĩnh bị khởi tố chỉ vì 1 con bò (16:06)
- Chuyện lạ tại Malaysia: Lái xe 150km để bàn chuyện tái hôn, cặp đôi bị bắt vì ở chung phòng khách sạn (43 phút trước)
- Tổng thống Trump bỏ ngỏ khả năng quân sự với Greenland, đối mặt với rào cản từ Quốc hội (51 phút trước)
- Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương (55 phút trước)
- Thực hư thông tin tỷ phú thưởng 300 tỷ nếu U23 Trung Quốc thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Bị nghi vô ơn vì không mời ân nhân, Kim Woo Bin lộ cách cư xử khiến ai cũng phải suy nghĩ (1 giờ trước)
- Thót tim cảnh xe ben đè vạch liền "cắt mặt" xe khách, tài xế thoát nạn nhờ xử lý cao tay (1 giờ trước)