Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez lên tiếng bảo vệ Lamine Yamal sau khi tiền đạo Barca bị Israel chỉ trích vì cầm cờ Palestine.
16-1778921354-thu-tuong-tay-ban-nha-bao-ve-lamine-yamal-truoc-ap-luc-tu-israel

Một làn sóng tranh luận nảy lửa đã bùng lên ngay sau cuộc diễu hành bằng xe mui trần của câu lạc bộ Barcelona vào ngày 12/5, thời điểm đội bóng xứ Catalonia ăn mừng chức vô địch La Liga thứ hai liên tiếp. Trong bầu không khí cuồng nhiệt giao lưu với người hâm mộ trên các tuyến đường phố Barcelona, ngôi sao trẻ Lamine Yamal bất ngờ xuất hiện với lá cờ Palestine trên tay.

Hình ảnh của tiền đạo 18 tuổi này lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời vấp phải những phản ứng vô cùng gay gắt từ giới chức chính phủ Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã công khai lên tiếng cáo buộc tài năng trẻ của Barca có hành vi kích động sự thù hận nhắm vào đất nước ông. 

Trên tài khoản mạng xã hội X, ông Katz viết bằng tiếng Tây Ban Nha, bày tỏ hy vọng một câu lạc bộ lớn và luôn được tôn trọng như Barca sẽ có động thái tách biệt bản thân khỏi những phát ngôn như vậy, đồng thời khẳng định rõ ràng rằng không có chỗ cho sự kích động hay ủng hộ khủng bố.

Trước những mũi dùi chỉ trích liên tục hướng về phía Yamal, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã ngay lập tức lên tiếng để bảo vệ tuyển thủ quốc gia của nước mình. Nhà lãnh đạo 54 tuổi khẳng định một cách mạnh mẽ rằng việc cầm trên tay lá cờ của một quốc gia hoàn toàn không thể bị quy chụp thành một hành động mang tính thù địch. 

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Sanchez thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng những ai cho rằng việc phất cờ của một quốc gia là kích động thù hận thì họ đã mất trí, hoặc đang bị che mắt bởi chính sự ô nhục của bản thân.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha cũng khẳng định hành động của Lamine Yamal chỉ đơn thuần là biểu hiện của sự đoàn kết dành cho Palestine. Đây cũng là thứ cảm xúc chung đang được chia sẻ bởi hàng triệu người dân tại đất nước bò tót. Ông viết tiếp rằng chân sút trẻ này chỉ đang bày tỏ sự đoàn kết với Palestine mà hàng triệu người Tây Ban Nha đang cảm nhận, và đó là thêm một lý do nữa để cảm thấy tự hào về cậu ấy.

Lamine Yamal hiện được xem là một biểu tượng mới của nền bóng đá Tây Ban Nha. Tiền đạo sinh năm 2007 này không chỉ đóng góp công lao to lớn giúp Barca bảo vệ thành công ngôi vương La Liga mùa này, mà còn tiếp tục duy trì được tầm ảnh hưởng quan trọng trong màu áo đội tuyển quốc gia sau chiến tích vô địch Euro 2024. 

Thực tế, lập trường ủng hộ của Yamal dành cho Palestine không phải là điều quá mới mẻ. Theo thông tin từ thông tấn AFP, tại một trại tị nạn ở dải Gaza, các nghệ sĩ địa phương thậm chí đã vẽ một bức tranh tường lớn mô tả lại hình ảnh cầu thủ thuộc biên chế Barca này đang cầm lá cờ Palestine giữa những đống đổ nát hoang tàn sau chiến tranh.

Dẫu vậy, hành động của Yamal đã vô tình đẩy câu lạc bộ chủ quản Barcelona vào một tình thế vô cùng nhạy cảm, nhất là khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vẫn đang gây ra sự chia rẽ sâu sắc trên phạm vi toàn cầu. Cuộc chiến kéo dài gần ba năm qua tại khu vực Gaza vốn được châm ngòi sau vụ tấn công của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.

Về mặt chính trị, Tây Ban Nha vốn là quốc gia luôn giữ lập trường chỉ trích mạnh mẽ đối với chiến dịch quân sự do Israel triển khai tại dải Gaza. Thủ tướng Sanchez từng nhiều lần không ngần ngại mô tả cuộc chiến này là một hành vi "diệt chủng", khiến mối quan hệ ngoại giao giữa Madrid và Tel Aviv liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. 

Trước đó vào năm 2024, Tây Ban Nha đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine, động thái khiến phía Israel tức giận triệu hồi đại sứ về nước. Đến tháng 3/2026, chính phủ Madrid tiếp tục có bước đi cứng rắn khi quyết định rút đại sứ của mình ra khỏi Tel Aviv.

Đứng trước sự việc bủa vây học trò, Huấn luyện viên trưởng của Barca, ông Hansi Flick tỏ ra vô cùng thận trọng khi được giới truyền thông đặt câu hỏi về quan điểm cá nhân. Nhà cầm quân người Đức thẳng thắn thừa nhận bản thân ông "không thích" hành động đó của Yamal, tuy nhiên ông vẫn khẳng định sự tôn trọng đối với quyền lựa chọn và tự do cá nhân của học trò mình. Chiến lược gia người Đức nói thêm rằng nếu cậu ấy muốn làm điều đó, thì đó hoàn toàn là quyết định cá nhân của riêng cậu ấy.

QT (SHTT)