-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thể thao
20/08/2021 02:32Thứ vũ khí đem dọa tuyển Việt Nam của Trung Quốc còn quá non cho giấc mơ World Cup?
PHAO CỨU SINH CỦA TUYỂN TRUNG QUỐC VÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA ĐỘI TUYỂN AUSTRALIA
Trong chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đã có lúc tuyển Trung Quốc bị nghi ngờ không thể giành được vé đi tiếp. Đấy là thời điểm dàn nội binh và cầu thủ nhập tịch của tuyển Trung Quốc đều chơi không tốt. Họ bị Philippines cầm hòa 0-0 và thua Syria 1-2.
Và truyền thông Trung Quốc bùng nổ tranh cãi. Có vô vàn lời chỉ trích nhằm vào chính sách nhập tịch của LĐBĐ Trung Quốc. Người Trung Quốc bàng hoàng, cho rằng họ vốn đã phải quên đi chính sách phát triển bền vững bằng cách "ăn tạm từng bữa" với chính sách nhập tịch. Vậy mà chính sách nửa vời ấy cũng không thành công.
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Ở loạt trận cuối tháng Năm, nửa đầu tháng Sáu vừa rồi, tuyển Trung Quốc chơi thăng hoa, toàn thắng để vượt qua khe cửa hẹp, đoạt vé vớt vào vòng loại thứ ba.
Lập tức, truyền thông Trung Quốc ca ngợi hết lời các ngôi sao nhập tịch, cho rằng đây sẽ là mấu chốt để giúp ĐTQG có lần thứ hai đoạt vé dự một VCK World Cup. Những bất cập của chính sách kiểu bỏ gốc lấy ngọn bị gạt sang một bên, thay bằng những mơ mộng.
Với dàn cầu thủ nhập tịch cự phách, truyền thông Trung Quốc cũng lớn tiếng đe dọa tuyển Việt Nam, rằng sẽ cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo "ăn hành".
Thực tế thì với dàn cầu thủ nhập tịch tốt, lại đang sở hữu phong độ xuất sắc, Trung Quốc quả thực rất đáng ngại với ĐTQG Việt Nam. Nhưng để có vé dự VCK World Cup thì sao?
Đến đây, lại phải soi sang một trong các cường địch ở bảng B, Australia. Ít ngày trước, HLV tuyển Australia, Graham Arnold đã chia sẻ niềm vui và tự hào của ông, về dàn hảo thủ đang tỏa sáng ở châu Âu.
"Tôi muốn nói là chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi sẵn sàng lựa chọn một đội hình mạnh nhất vào 5 hoặc 6 ngày trước trại tập trung, và tất cả đều đã sẵn sàng.
Thật tuyệt khi nhìn thấy Tommy Rogic sát cánh cùng HLV Ange Postecoglou tại Celtic và ghi bàn, Mabil lập công tại Champions League trước Celtic một vài tuần trước, Martin Boyle đang đá rất "cháy" ở Hibernian. Có rất nhiều câu chuyện thú vị về các cầu thủ. Chúng tôi có một số lượng các cầu thủ cực kì tốt và tôi tự tin về những điều phía trước...
Chúng tôi đã trải qua 8 trận đấu (tại vòng loại thứ hai), chúng tôi là một trong hai quốc gia duy nhất vượt qua 8 trận đấu đó với thành tích bất bại, và 7 trên 8 trận đấu chúng tôi phải đá xa nhà. Thế nên, tôi sẽ hướng đến hai trận đấu tiếp theo một cách lạc quan. Tôi kì vọng vào 6 điểm trọn vẹn trong hai trận đấu này (gặp Trung Quốc và Việt Nam), và chúng tôi sẽ đi tiếp trên con đường, trên hành trình của mình".
Tuyển Australia có hơn 30 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Những ngôi sao của họ chỉ có hơn chứ không kém các cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc. Và điều quan trọng nhất, đấy là các cầu thủ người Australia, có được nhờ chính sách phát triển bóng đá bền vững rất nhiều năm qua.
Bóng đá Australia phát triển từ gốc rễ để lớn mạnh phần ngọn. Và lực lượng của họ hiện tại tốt hơn một đội Brazil châu Á là Trung Quốc. Câu chuyện tương tự cũng thế với Nhật Bản hay Saudi Arabia. Hai quốc gia này cũng đều phát triển bóng đá bền vững và có một ĐTQG mạnh mẽ mà không cần phải theo kiểu "ăn xổi từng bữa".
Thế nên, dàn cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc, đem dọa các đội yếu hơn như Việt Nam, Oman thì còn được. Chứ để mơ giấc mơ VCK World Cup, sợ rằng chưa đủ!
TUYỂN TRUNG QUỐC DỄ PHẢI NẾM TRÁI ĐẮNG NGAY HAI TRẬN ĐẦU RA QUÂN
Ôm mộng lớn, thách thức cực đại đến ngay với Trung Quốc. Ở trận mở màn ngày 2/9 tới, họ sẽ gặp Australia. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở Asian Cup 2015 và Australia đã chiến thắng 2-0.
Để đoạt được vé tới Qatar vào năm sau, Trung Quốc cần thắng các đội yếu như Việt Nam, Oman và cũng cần không thua trước các đội mạnh. Nếu thắng Australia sẽ là quá tuyệt vời cho thầy trò HLV Li Tie hoặc không cũng cần một trận hòa.
Song về cơ bản, Australia vẫn có khả năng chiến thắng cao hơn. Và nếu tuyển Trung Quốc thua, họ sẽ đối mặt một bài toán khó.
Bởi ngay sau đó, tới ngày 7/9, Trung Quốc sẽ gặp một cường địch khác, Nhật Bản. Từ năm 2000 tới nay, Trung Quốc gặp Nhật Bản 12 lần và không hề chiến thắng. Họ chỉ hòa được Nhật Bản 5 lần, và thua 7 lần. Trong hai trận gần nhất gặp nhau, Trung Quốc đều thua Nhật Bản.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Trung Quốc thảm bại liền 2 trận? Liệu sẽ có những cơn sóng chỉ trích chĩa về thầy trò HLV Li Tie? Và các ngôi sao nhập tịch khi đó có còn hết lòng cho đội bóng?
Mới đây, chuyên gia chuyển nhượng châu Âu, Jernej Kamensek đã đưa ra quan điểm rằng:
"Những cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc đều rất tuyệt vời, tuy nhiên tôi không nghĩ rằng họ sẽ đặt hoàn toàn tâm trí và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Những cầu thủ này có thể đem đến sức mạnh về mặt chuyên môn cho đội tuyển, điều này chúng ta đã được nhìn thấy từ sự lột xác ở vòng loại thứ hai. Tuy nhiên liệu trái tim họ có được đặt cho đất nước mới mà những cầu thủ này chiến đấu hay không?".
Bỏ gốc lấy ngọn, thực tế là sức mạnh tuyển Trung Quốc lúc này rất mong manh, đặc biệt ở khía cạnh tinh thần và sự đoàn kết. Rất khó để có được sự thống nhất cao trong một tập thể nhiều "lính đánh thuê" như vậy.
Tuyển Trung Quốc có thể chiến thắng trước các đội yếu hơn tại bảng B. Nhưng cách làm bóng đá của họ có lẽ chưa xứng đáng để có tấm vé dự VCK World Cup.
Theo Đoàn Dự (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (40 phút trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (47 phút trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (1 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (1 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (2 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (3 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (4 giờ trước)