-
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai -
Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất? -
Cháy kho đông lạnh ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi -
Nguyên nhân ban đầu vụ 4 người được phát hiện cháy đen trong nhà ở Gia Lai: Có người nghĩ quẩn? -
Đề xuất bỏ xác nhận độc thân khi đăng ký hộ tịch -
Đỗ đen: "Thần dược" thanh nhiệt nhưng không phải ai cũng nên dùng
Thể thao
23/07/2022 15:30Thua từ Việt Nam đến Hàn Quốc, tuyển Trung Quốc cả đời đóng học phí mà vẫn chưa khôn
Tại Cúp Đông Á, thành phần ĐT Trung Quốc là các cầu thủ U23 nhằm gia tăng kinh nghiệm. Thế nhưng Hàn Quốc, đối thủ của họ ở trận ra quân, cũng chỉ sử dụng đội hình hai gồm các cầu thủ trẻ đang chơi trong nước.

Theo quan sát của chuyên gia thể thao họ Mã, những gì đã diễn ra chỉ có thể mô tả bằng hai từ “tuyệt vọng”. Ngoài việc để thua 3 bàn không gỡ, Trung Quốc chỉ cầm bóng 24%, tung ra 1 cú sút trong khi nhận lấy tới 23 pha dứt điểm từ phía đối thủ.
Nhiều người cố gắng giảm nhẹ sự nghiêm trọng của thất bại bằng lập luận, đây chỉ là “đội U23”. Tuy nhiên họ quên mất rằng lứa cầu thủ này là những lựa chọn tốt nhất ở độ tuổi U23 và sẽ trở thành trụ cột của ĐTQG trong vài năm nữa. Ngoài ra, tư duy, kỹ chiến thuật và tinh thần thi đấu của họ hoàn toàn không mang đến dấu hiệu để lạc quan.
Sau trận đấu, tờ Osen của Hàn Quốc chế nhạo ĐT Trung Quốc “đá như sinh viên đại học”, chỉ biết phòng ngự máy móc và có tính tự hủy cao. Chuyên gia họ Mã cũng chung quan điểm. Tờ Sohu trích lời ông, rằng “ĐT Trung Quốc là những kẻ đóng học phí cả đời nhưng vẫn không bao giờ tốt nghiệp”. Ông cũng thẳng thắn chỉ trích “tinh thần AQ” của những người làm bóng đá Trung Quốc. “Nói thẳng, trình độ cầu thủ Trung Quốc quá kém và không có sự tiến bộ. Đáng tiếc rằng ít người chịu thừa nhận điều đó và dùng cụm từ “học hỏi” để bao biện cho thất bại”, ông nói.
Tờ Sohu cũng nhắc lại trận thua tủi hổ 0-3 trước Việt Nam vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, sự kiện khiến truyền thông Trung Quốc mô tả là “sự xuống hạng” của bóng đá nước nhà. Thay vì theo đuổi mục tiêu lọt tốp đầu châu Á, họ chỉ là đội bóng hạng ba. ĐTQG với các cầu thủ hạng A còn vậy, trận thua Hàn Quốc của lứa trẻ khiến tất cả không hiểu tương lai bóng đá Trung Quốc còn tệ đến đâu. Sợ rằng hạng ba cũng không giữ được.
“Thế mà bóng đá Trung Quốc vẫn lấy cớ học hỏi để biện minh, tiếp tục bịt tai trộm chuông thay vì đối mặt thực tại rồi tìm cách giải quyết”, tờ Sohu bình luận.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok (15:35)
- Gia đình chôn doanh nhân quá cố cùng xe Mercedes biển tứ quý 8 (15:25)
- Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (15:14)
- Chelsea duy trì án cấm thi đấu dù Enzo Ferrnandez đã xin lỗi (15:13)
- Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân (15:08)
- HLV Popov nguy cơ bị phạt vì thái độ phản cảm với trọng tài (15:00)
- Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay (58 phút trước)
- Báo Mỹ: Iran chưa thể mở lại Eo biển Hormuz vì không gỡ được thủy lôi (1 giờ trước)
- Hoàn tất cáo trạng chuyên án VN10: Truy nã kẻ chủ mưu giấu ma túy trong kem đánh răng (1 giờ trước)
- Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai (1 giờ trước)