-
Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn: Từng lãnh đạo Agribank -
Sự thật đằng sau tin đồn CSGT bị tố hành hung người vi phạm: Kết quả điều tra chính thức đã rõ! -
Gia Lai: Tình hình sức khỏe người phụ nữ rơi xuống khe hở cao 2,5m giữa hai làn đường do mải livestream -
Ông Nguyễn Hải Ninh được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng -
Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng -
Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được điều động làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương -
Xe tải tuột dốc từ độ cao 200 m, lao vào văn phòng mỏ đá khiến 3 người thiệt mạng -
Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031 có 6 Phó Thủ tướng -
Vụ sản phụ bị tát tại bệnh viện Lâm Đồng: Người vợ lên tiếng nói nguyên nhân và mong được bỏ qua
Thể thao
14/01/2025 00:52Thưởng gần 8 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam, VFF đang hoạt động ra sao?
Tối 5/1, đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc 5 – 3 trước đối thủ Thái Lan sau hai lượt trận để thiết lập nhiều kỷ lục ấn tưởng và giành ngôi vô địch AFF Cup 2024. Đây cũng là lần thứ ba đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup. Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã nhận được số tiền thưởng khủng từ các tổ chức, doanh nghiệp lên tới gần 44 tỷ đồng.
Đáng chú ý, riêng VFF đã trao thưởng 7,2 tỷ đồng cho đội tuyển việt Nam tại lễ trao thưởng chiều 8/1. Trước đó, sau khi đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2024, VFF đã công bố số tiền thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển Việt Nam.
VFF đang hoạt động ra sao?
Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn thu từ tiền quảng cáo, tiền tài trợ từ doanh nghiệp, khai thác thương mại từ các cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia và tiền bản quyền truyền hình từ các trận đấu của đội tuyển quốc gia, VFF phải căn cơ trong việc cân đối chi tiêu và phân bổ ngân sách cho các đội tuyển. Dù có doanh thu hàng trăm tỷ nhưng các khoản chi của VFF cũng rất nhiều.
Cụ thể, tại Đại hội thường niên VFF khóa 9 (2022 – 2026) được tổ chức vào nửa cuối của tháng 11/2024, VFF công bố doanh thu đạt được trong năm 2024 là khoảng 286 tỷ đồng. Sau khi trừ những khoản chi phí, VFF có lãi 2,3 tỷ đồng. Những khoản chi phí này bao gồm mức chi cho những hoạt động tập huấn và thi đấu của các đội tuyển quốc gia; tổ chức những giải đấu trong hệ thống chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp…
Trước đó, VFF thông báo có lãi trong năm 2023 khi vượt chỉ tiêu doanh thu 70 tỷ đồng, chỉ sau 9 tháng đầu năm. Trong năm 2025, đại diện VFF cho biết, mục tiêu tài chính dự kiến là thu được 270 tỷ đồng, chi 266 tỷ đồng, tức là lãi 4 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trong năm 2025 là tăng gần gấp đôi so với năm 2024.
VFF khóa IX có thể tiếp tục đạt được doanh thu tốt như nhiệm kỳ khóa VIII (2018 – 2022), với hơn 1.000 tỷ đồng, nhờ những kết quả đạt được trong những năm gần đây. Ngoài ra, VFF cũng được đánh giá là liên đoàn đi đầu thể thao Việt Nam về xã hội hóa thể thao cũng như vận động tài trợ.
Theo kế hoạch, trong năm nay, VFF sẽ thực hiện nhiều hạng mục đầu tư đến từ nguồn tài trợ của FIFA, AFC, chẳng hạn như đầu tư cho đội tuyển Việt Nam, đầu tư công nghệ VAR cho V-League; đầu tư cho bộ phận phân tích kỹ thuật của các đội tuyển… Cụ thể, VFF dự kiến chi 6,7 tỷ đồng cho trang thiết bị chuyên môn và 16 tỷ đồng cho công nghệ VAR lấy từ kinh phí của FIFA. Ngoài ra, số tiền khoảng 7 tỷ đồng từ kinh phí do AFC tài trợ, sẽ được dùng để đầu tư cho các đội tuyển quốc gia.
Sau khi trở về Việt Nam chiều 6/1, đội tuyển Việt Nam được trao Huân chương Lao động hạng Nhất. Bên cạnh đó, 6 cầu thủ bao gồm Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Triệu nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Sau đó, đội tuyển Việt Nam kết thúc nhiệm vụ trong đợt tập trung. Các cầu thủ cũng trở về câu lạc bộ để chuẩn bị thi đấu tại Cúp Quốc gia và giải vô địch Đông Nam Á.
Theo Minh Hằng (Nhịp Sống Thị Trường)
- Quỹ Bình ổn giá xăng dầu có cơ chế tạm ứng ngân sách, Bộ Công Thương ban hành quy định điều hành mới (14:27)
- Quỳnh Kool tiếp tục bị réo tên vì "hạt sạn" khó đỡ trong "Bước Chân Vào Đời" (14:13)
- Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn: Từng lãnh đạo Agribank (14:10)
- Vụ án tại Tập đoàn Cao su: Bà Nguyễn Thị Như Loan trần tình "bị đối tác lừa", nộp hơn 230 tỷ đồng khắc phục hậu quả (14:07)
- Khởi tố đối tượng xâm hại bé gái 6 tuổi ngay tại nhà người quen (14:03)
- Cô gái Anh 19 tuổi và món quà sự sống gửi lại Việt Nam (14:02)
- Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 (14:02)
- Iran và Oman có thể thu phí qua Eo biển Hormuz trong hai tuần ngừng bắn (14:01)
- Lãnh tụ Tối cao Iran có tuyên bố đanh thép khi Mỹ đề xuất ngừng bắn: Một mệnh lệnh đã được ban hành? (33 phút trước)
- Sự thật đằng sau tin đồn CSGT bị tố hành hung người vi phạm: Kết quả điều tra chính thức đã rõ! (34 phút trước)