Trận hòa không bàn thắng trước tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 tiếp tục gây tranh luận, khi tiền vệ Kyoga Nakamura lên tiếng phản hồi ý kiến cho rằng Singapore chỉ giành được một điểm nhờ yếu tố may mắn.

Trận hòa 0-0 giữa tuyển Việt Nam và Singapore ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026 không chỉ tạo ra những diễn biến đáng chú ý trên sân Mỹ Đình mà còn làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về màn trình diễn của đội khách.

Mọi việc bắt đầu khi cựu tuyển thủ Singapore kiêm bình luận viên Rhysh Roshan Rai đăng tải quan điểm cho rằng đội tuyển nước này thi đấu chưa thực sự thuyết phục nhưng vẫn có được kết quả thuận lợi nhờ yếu tố may mắn. Theo ông, việc giành một điểm trên sân của nhà đương kim vô địch là thành quả đáng hài lòng, nhất là sau lịch thi đấu dày với ba trận trong tám ngày và hai chuyến làm khách liên tiếp.

01-1785570725-tien-ve-singapore-len-tieng-sau-nhan-dinh-doi-nha-chi-may-man-cam-hoa-tuyen-viet-nam
Cựu cầu thủ Singapore, Rhysh Roshan Rai. Ảnh: Offside HK

Phản hồi nhận định này, tiền vệ Kyoga Nakamura, cầu thủ gốc Nhật Bản đã nhập quốc tịch Singapore, đặt câu hỏi vì sao đội bóng lại bị đánh giá là thi đấu không tốt. Sau đó, Rai giải thích rằng có thể Nakamura hiểu chưa đúng ý do tính năng dịch tự động trên mạng xã hội. Ông khẳng định thông điệp ban đầu nhằm ghi nhận nỗ lực của toàn đội khi vẫn duy trì thành tích bất bại dù không phải trận nào cũng thể hiện phong độ cao nhất.

Khi cuộc trao đổi tiếp tục, Rai nhấn mạnh rằng việc nói Singapore chơi chưa hay không đồng nghĩa với đánh giá đội bóng thi đấu kém. Ông cho rằng tuyển Việt Nam đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, trong khi Singapore gặp nhiều khó khăn ở hiệp một và chỉ cải thiện thế trận sau giờ nghỉ. Với bối cảnh phải thi đấu trên sân khách và lịch trình dày đặc, một điểm vẫn được xem là kết quả tích cực.

Nhiều người hâm mộ Singapore cũng tham gia tranh luận, cho rằng đội tuyển của họ có phần may mắn nhưng vẫn thể hiện đủ tốt để xứng đáng với kết quả hòa. Đáp lại, Rai cho rằng bóng đá không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác qua tỷ số, bởi có những đội chơi hay nhưng vẫn thất bại, trong khi đội thi đấu dưới sức vẫn có thể đạt kết quả như mong muốn.

Dù xuất hiện những ý kiến trái chiều, Rai khẳng định ông luôn đánh giá cao hành trình của Singapore tại ASEAN Cup 2026. Sau ba lượt trận, đội bóng vẫn giữ thành tích bất bại và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vào bán kết khi sẽ tiếp Indonesia trên sân nhà.

Kyoga Nakamura năm nay 30 tuổi, từng khoác áo U18 Nhật Bản trước khi sang Singapore thi đấu từ năm 2019 và đủ điều kiện nhập quốc tịch vào năm 2024. Anh đều đá chính trong ba trận đầu tiên của Singapore tại giải, nhưng sẽ vắng mặt ở lượt cuối gặp Indonesia do đã nhận đủ hai thẻ vàng.

Sau ba trận đấu, Singapore dẫn đầu bảng A với 7 điểm, nhiều hơn Indonesia một điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Tuyển Việt Nam tạm đứng thứ ba với 4 điểm sau hai trận. Nếu đánh bại Indonesia trên sân Jalan Besar vào ngày 7/8, thầy trò HLV Gavin Lee sẽ giành quyền vào bán kết mà không phụ thuộc kết quả các cặp đấu khác.

01-1785570725-tien-ve-singapore-len-tieng-sau-nhan-dinh-doi-nha-chi-may-man-cam-hoa-tuyen-viet-nam
Kyoga Nakamura tranh bóng với Trương Tiến Anh trong trận Việt Nam gặp Singapore trên sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 31/7/2026 tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: VnExpress.

Chia sẻ sau trận, HLV Gavin Lee cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Singapore chỉ đơn thuần gặp may khi rời Mỹ Đình với một điểm. Ông cho biết đội bóng đến Hà Nội với mục tiêu giành chiến thắng và vẫn cảm thấy tiếc nuối vì chưa thể hoàn thành điều đó.

Theo chiến lược gia 35 tuổi, Singapore đã thể hiện nhiều điểm tích cực, duy trì sự bám đuổi trong phần lớn thời gian thi đấu và tạo ra những cơ hội đáng lẽ có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ông xem tuyển Việt Nam là thước đo cho sự tiến bộ của đội nhà và nhấn mạnh rằng mục tiêu của Singapore không chỉ dừng lại ở một trận hòa.

Trung vệ Lionel Tan cũng đánh giá kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân. Anh cho rằng cả hai đội đều đã chiến đấu hết mình và xứng đáng có được một điểm. Trong khi đó, đội trưởng Hariss Harun nhận định Singapore không chỉ tập trung phòng ngự mà còn gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam, thực hiện tốt đấu pháp đề ra và hoàn thành mục tiêu mang điểm về nước.

Ở trận đấu diễn ra tối 31/7 trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam áp đảo về thế trận với 22 pha dứt điểm nhưng không thể ghi bàn. Nguyễn Thành Chung đánh đầu chệch cột dọc, còn Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tài Lộc đều đưa bóng trúng xà ngang. Phía Singapore cũng tạo được một số cơ hội đáng chú ý, trong đó có cú vô-lê của Jacob Mahler ở phút 77 và pha dứt điểm của Shawal Anuar ở phút 84 nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik.

Kết quả hòa 0-0 khiến tuyển Việt Nam khép lại chuỗi 15 trận thắng kéo dài hơn 19 tháng. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ phải đánh bại Indonesia trên sân Bogor vào tối 3/8 để tiếp tục nắm quyền tự quyết, trong khi Singapore đang chiếm lợi thế trước cuộc đối đầu quyết định với chính Indonesia vào ngày 7/8.

QT (SHTT)