Thể thao >> AFF Cup 2018

Tiết lộ cơ cấu phân phối vé AFF Cup

Fan mua vé AFF Cup 2018 đẩy đổ hàng rào sân Mỹ Đình

Vé qua đường internet đã được phân phối. Hôm nay, VFF tiếp tục phát hành vé qua đường công văn và qua kênh tự do sẽ chính thức được phát hành. Điều dư luận quan tâm nhất là lúc là lượng vé được phát hành qua các kênh là bao nhiêu?

Tiết lộ cơ cấu phân phối vé AFF Cup

Theo thống kê, có 3.700 vé được bán qua đường internet. Số lượng này theo một thành viên của VFF là lớn nhất từ trước đến nay. VFF đang cố gắng đẩy mạnh phát hành vé qua kênh này nhằm giảm thiếu tối đá thời gian và công sức mua vé của NHM.

Đã có khoảng 5 vạn vé được đặt mua theo đường công văn của hàng trăm đơn vị. Con số này lớn hơn khá nhiều so với sức chứa sân Mỹ Đình. 

Hiện VFF đã tiến hành phân bổ các yêu cầu và tính toán sao cho phù hợp nhất nhằm đảm bảo công bằng giữa các đơn vị. Quan điểm của VFF là các đơn vị tài trợ cho ĐTQG, các giải đấu trong nước, các thành viên sẽ được ưu tiên hơn. Được biết, số vé phát hành qua đường công văn khoảng hơn 1 vạn.

Tiết lộ cơ cấu phân phối vé AFF Cup - 1

Tiết lộ cơ cấu phân phối vé AFF Cup - 2
CĐV thức trắng đêm chờ mua vé

Được biết, khác với các giải đấu trước, lần này, VFF phải đối diện với yêu cầu lớn hơn từ AFF trong vấn đề phân bổ giấy mời. AFF muốn dành lượng giấy mời lớn cho các đối tác của mình. Trong khi đó, VFF cũng cần một lượng giấy mời nhất định cho các đối tác thân thiết. Theo thông tin có được, lượng giấy mời trận Việt Nam - Malaysia vào khoảng 1 vạn.

Với sức chứa 40 ngàn chỗ ngồi và cơ cấu giấy mời, vé đường công văn hiện tại, sẽ có khoảng hơn 1 vạn vé được bán qua kênh tự do. Ngay từ rất sớm, đông đảo NHM đã kéo đến Mỹ Đình chờ mua vé.

Theo Khắc Sơn (Bongdaplus.vn)