Thể thao >> Thể thao trong nước

Tiết lộ: Công Phượng xin tiêm thuốc giảm đau đá chung kết

Ít người biết rằng, để có thể ra sân đá chung kết với U23 Uzbekistan trong cái thời tiết tuyết rơi lạnh buốt, Công Phượng đã phải xin tiêm thuốc giảm đau. Đây cũng là lý do vì sao mà chân sút thuộc biên chế HAGL không thể chiến đấu đến cuối trận cùng đồng đội.

U23 Việt Nam vừa có VCK U23 châu Á rất thành công khi đoạt ngôi Á quân. Đây là thành tích mà không ai dám nghĩ tới trước khi giải đấu này khởi tranh. Ở giải lần này, điều mà NHM cảm thấy rất bất ngờ và thán phục đó là thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam. Phải đá với rất nhiều đối thủ mạnh, nhưng U23 Việt Nam với nền tảng thể lực sung mãn đã chơi sòng phẳng với các đối thủ.

Tiết lộ: Công Phượng xin tiêm thuốc giảm đau đá chung kết
Công Phượng phải tiêm thuốc giảm đau để đá chung kết giải U23 châu Á 2018.

Thậm chí, tới vòng tứ kết rồi bán kết và chung kết, U23 Việt Nam phải chơi cả ba trận trong vòng 120 phút. Ở những trận đó, chung ta vẫn chơi rất sung và không hề có dấu hiệu bị đuối ở những thời khắc quyết định. Tuy nhiên, cũng không hẳn là tất cả đều có trạng thái tốt nhất. Vẫn còn đó một vài trường hợp đi đau hoặc chấn thương chưa bình phục, nhưng bằng quyết tâm cống hiện, họ sẵn sàng tiêm thuốc giảm đau để ra sân. Công Phượng là một trường hợp như thế.

Không phải ngẫu nhiên mà ở trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, Công Phượng phải rời sân ngay sau giờ nghỉ. Nhiều người cho rằng anh đã không đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn từ phía HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, tiền đạo này đã bị tái phát vết đau dây chằng cổ chân - chấn thương mà anh gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Công Phượng có thể phải bỏ lỡ trận đấu thứ 50 cho U23 Việt Nam nếu không thể ra sân đá chung kết với U23 Uzbekistan. Trước tình hình đó, cầu thủ này đã gặp bác sỹ Nguyễn Trọng Thuỷ của U23 Việt Nam để được xin tiêm một mũi giảm đau. "Có một vài VĐV, trường hợp cụ thể là Công Phượng. Với tổn thương dây chằng cổ chân mà cậu ấy gặp phải thì thường mất từ 2-3 tuần để hồi phục và tập được. Nhưng với phương pháp mới của chúng tôi, Công Phượng chỉ cần nghỉ đúng 2 ngày để có thể tập luyện bình thường. Tuy nhiên chấn thương chưa thể khỏi 100%, khi đó vẫn còn hơi lăn tăn một chút”, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy tiết lộ.

“Công Phượng nói với tôi rằng cậu ấy không muốn có bất kì lăn tăn gì cả khi thi đấu. Tôi nói rằng mình không muốn dùng bất kì những loại thuốc giảm đau chống viêm gì nhưng Công Phượng muốn hoàn toàn bình thường khi thi đấu và yêu cầu tiêm một chút thuốc giảm đau", bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy nói thêm.

Ở trận đấu đó, Công Phượng đá chính. Và anh đã kiếm về cho U23 Việt Nam quả đá phạt sát vòng cấm địa. Để rồi, Quang Hải ghi bàn thắng tuyệt đẹp tung lưới U23 Uzbekistan gỡ hòa 1-1 cho các học trò HLV Park Hang-seo. Chung cuộc, U23 Việt Nam thất bại đáng tiếc 1-2 với bàn thua ở phút cuối hiệp phụ thứ hai.

Theo Nhật Trường (Dân Việt)