-
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư -
Mai Phương Thúy và quá khứ học đường ít ai biết: Nữ sinh trường top sở hữu thành tích cực 'khủng'
Thể thao
01/03/2021 18:40Tiết lộ: 'Đệ nhất Thiếu Lâm' hóa ra lại giỏi nhất Muay Thái và không thạo võ Trung Quốc
Không chỉ tuyên bố mình là đệ tử Thiếu Lâm, Yi Long còn thường xuyên xuất hiện với trang phục như một hòa thượng mỗi khi thi đấu. Trong sự nghiệp kéo dài, võ sĩ người Sơn Đông từng giành nhiều chiến thắng oanh liệt. Nhưng khoảng 2 năm gần đây, tên tuổi anh gắn liền với những cuộc đấu bị chỉ trích thậm tệ về mặt chuyên môn.
Trang 163.com (Trung Quốc) mới đây đã có bài phân tích về tính chất cũng như đẳng cấp võ công của Yi Long:
"Điều đầu tiên phải xác nhận, Yi Long là một võ sĩ chuyên nghiệp. Trước khi nghỉ thi đấu, anh ta đã góp mặt trong nhiều giải đấu chuyên nghiệp thuộc nhiều hệ thống suốt nhiều năm. Đấu võ chính là nghề kiếm sống của Yi Long.
Theo thông tin hiện có, Yi Long là một võ sĩ Muay Thái được đào tạo để thi đấu kickboxing. Võ công của anh ta đều được hướng đến việc đánh đối kháng. Yi Long cũng có học một chút về những võ thuật cổ truyền như Vịnh Xuân. Tuy nhiên, các loại võ cổ truyền này không tác động đáng kể đến kỹ thuật chiến đấu thực tế của Yi Long".
Thông tin từ 163.com tạo ra sự tranh luận lớn. Một bên cho rằng Yi Long đã áp dụng tương đối nhiều võ công học từ Thiếu Lâm hay Vịnh Xuân lên sàn đấu. Bên khác khẳng định bấy lâu nay cái danh "đệ tử Thiếu Lâm" chỉ là cách để Yi Long thu hút sự chú ý và ủng hộ từ người hâm mộ.
Tuy nhiên, bất kể nguồn gốc võ công Yi Long ra sao, 163.com tin rằng võ sĩ này thuộc nhóm những cao thủ hàng đầu:
"Nếu chỉ xét về mặt chiêu thức, Yi Long thua kém khá xa so với nhiều võ sĩ cùng thời. Đơn giản bởi Yi Long là một võ sĩ nghiệp dư đi lên chuyên nghiệp và thiếu đi căn bản.
Nhưng thể lực và khả năng chống chịu của Yi Long thuộc vào hàng mạnh nhất trong các võ sĩ Trung Quốc. Đấy là lý do trong giai đoạn đỉnh cao, Yi Long có thể chiến đấu với những cao thủ hàng đầu đến từ khắp nơi tên thế giới".
So với thời đỉnh cao, Yi Long đã sa sút đáng kể. Bản thân võ sĩ này cũng xác định chuyển dần sang lĩnh vực giải trí, tham gia đóng phim chứ không còn đủ sức theo đuổi sàn đấu chuyên nghiệp.
Dù vậy, anh vẫn duy trì chế độ luyện tập khá đều đặn để sẵn sàng thượng đài nếu như có cơ hội được giao thủ với thần tượng lâu năm Mike Tyson.
Theo Domino (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Tiền vệ nhập tịch nghẹn ngào sau khi Indonesia sớm dừng bước tại ASEAN Cup 2026 (16:07)
- Thái Lan tiếp tục chấn động: Từ vụ học sinh xả súng đến cựu nghị sĩ bắn chết quan chức địa phương (13 phút trước)
- Phim của Châu Tinh Trì chính thức qua mặt bom tấn của Lương Triều Vỹ (15 phút trước)
- Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được (22 phút trước)
- Ắc quy ô tô liên tục cạn điện: Đừng vội tốn tiền thay bình mới khi chưa kiểm tra những chi tiết này (25 phút trước)
- Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh (32 phút trước)
- Đây là mẫu tablet gaming hoàn toàn mới, màn hình kích thước 8,8 inch, giá chưa tới 6 triệu đồng (33 phút trước)
- Vì sao ông Netanyahu công khai bác kế hoạch Gaza của Tổng thống Trump? (37 phút trước)
- Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân (43 phút trước)
- Lật tẩy thủ đoạn của "Lương Sơn TV": Phát sóng bóng đá lậu để "dụ" người chơi vào đường dây cờ bạc 1.500 tỷ đồng mỗi tháng (50 phút trước)