Thể thao

Tiết lộ: Ghế HLV tuyển Trung Quốc được 'mua' với giá hơn 10 tỷ đồng, mưu đồ phía sau gây sốc

Nhờ hối lộ, Li Tie được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc. Và sau đó, ông này đã thực hiện nhiều việc theo mưu đồ riêng của mình.

Trong bộ phim tài liệu được phát trên CCTV (Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc) vào tối 9/1, những bê bối của bóng đá Trung Quốc thời gian qua đã được phơi bày.

Theo đó, để được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc vào đầu năm 2020, HLV Li Tie (trước đó là trợ lý ở ĐTQG) đã đưa hối lộ tới 3 triệu nhân dân tệ (hơn 10,3 tỷ đồng).

Ông Chen Xuyuan khi ấy đang giữ chức Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc nhận 2 triệu nhân dân tệ (gần 6,9 tỷ đồng). Trong khi đó, Tổng thư ký LĐBĐ Trung Quốc lúc bấy giờ nhận là Liu Yi cũng nhận 1 triệu nhân dân tệ từ Li Tie (hơn 3,4 tỷ đồng).

Tiết lộ: Ghế HLV tuyển Trung Quốc được 'mua' với giá hơn 10 tỷ đồng, mưu đồ phía sau gây sốc
Li Tie dẫn dắt tuyển Trung Quốc từ tháng 1/2020 tới tháng 12/2021.

Đồng thời, Li Tie còn ký một bản hợp đồng trị giá 60 triệu nhân dân tệ với CLB Wuhan Zall, đội bóng ông dẫn dắt trước khi lên cầm quân ở đội tuyển Trung Quốc. Theo CCTV, đây thực chất là thỏa thuận để che giấu một giao dịch ngầm.

Cụ thể, sau khi ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc, ông Li Tie đã triệu tập 4 cầu thủ của Wuhan Zall lên ĐTQG.

"Mặt tôi đỏ bừng khi nhìn thấy danh sách đó. Tôi biết khả năng các cầu thủ của chúng tôi và không ai trong số họ đủ sức lên tuyển cả", một thành viên ban huấn luyện CLB Wuhan Zall cho biết.

Nhờ việc được HLV Li Tie triệu tập, nhóm cầu thủ Wuhan Zall nghiễm nhiên có trên mình mác "tuyển thủ quốc gia". Nhờ vậy, CLB chủ quản có thể đẩy giá chuyển nhượng cầu thủ của mình tăng lên.

Nói trong bộ phim tài liệu của CCTV, ông Chen Xuyuan thừa nhận mọi sai trái, còn Li Tie bày tỏ sự hối hận và sẵn sàng đối mặt với sự thật để có thể trở lại con đường đúng đắn.

Theo Linh Đan (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tiet-lo-ghe-hlv-tuyen-trung-quoc-uoc-mua-voi-gia-hon-10-ty-ong-muu-o-phia-sau-gay-soc-a399227.html