Số trường hợp cầu thủ xin nhập tịch Malaysia không chỉ dừng lại ở con số 7.

Trong vụ việc mà FIFA phanh phui, 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano đã sử dụng giấy tờ không hợp lệ để thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Tuy nhiên, theo tờ New Straits Times (Malaysia), con số hồ sơ xin nhập tịch trong cùng đợt lên tới 28 bộ. Trong kế hoạch tăng cường sức mạnh bằng cầu thủ nhập tịch, LĐBĐ Malaysia thiết lập một mạng lưới tìm kiếm cầu thủ gốc gác Malaysia trên khắp thế giới. Trước thềm các trận đấu Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam, tổng cộng 28 bộ hồ sơ đã được thu thập.

Cả 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt đều ra sân trong trận tuyển Malaysia thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia cuối cùng chỉ chấp nhận nhập tịch cho 7 trường hợp. Đó cũng chính là 7 cầu thủ đã phải nhận án phạt từ FIFA.

Đáng chú ý, New Straits Times cho biết Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia tiến hành nhập tịch dựa trên tài liệu do LĐBĐ Malaysia cung cấp. Mà những tài liệu này lại bị FIFA xác nhận là không chính xác.

Hiện tại, LĐBĐ Malaysia vẫn đang chờ đợi kết quả kháng cáo. Vào ngày 26/9, FIFA công bố quyết định trừng phạt LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch. Nguyên nhân của án phạt là 7 cầu thủ này thi đấu trái phép cho ĐTQG Malaysia trong 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal.

Tới ngày 7/10, FIFA đăng tải bằng chứng nhóm cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ có những thông tin sai lệch. LĐBĐ Malaysia sau đó đã đệ đơn kháng cáo. Kết quả kháng cáo dự kiến có vào ngày 30/10.

 

Theo KDH (Nguoiduatin.vn)