Vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch rúng động bóng đá Malaysia đã đi đến hồi kết sau phán quyết mới nhất từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Dù hành vi sai phạm được xác định là có thật, nhóm cầu thủ này vẫn nhận tin vui quan trọng về điều kiện hành nghề.

Theo thông báo chính thức phát đi ngày 5/3 tại Lausanne, Thụy Sĩ, Hội đồng trọng tài của CAS đã đưa ra kết luận cuối cùng liên quan đến vụ việc của 7 cầu thủ nhập tịch. Cơ quan này xác nhận rằng hành vi làm sai lệch hồ sơ nhập tịch cũng như các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, so với quyết định ban đầu từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), CAS đã đưa ra một sự điều chỉnh mang tính bước ngoặt về phạm vi thi hành án.

Cụ thể, nhóm 7 cầu thủ bao gồm Facundo Tomas Garces Rattaro, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano vẫn phải chịu án cấm thi đấu trong vòng 12 tháng. Thế nhưng, thay vì bị cấm tham gia "toàn bộ hoạt động bóng đá" như phán quyết trước đó, lệnh cấm giờ đây chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức. Điều này mở ra cơ hội để các cầu thủ được phép duy trì tập luyện cùng câu lạc bộ chủ quản trong thời gian thụ án, giúp họ giữ vững phong độ và cảm giác bóng.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ năm 2025, khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiếp cận nhóm cầu thủ này và đưa ra lời khuyên về việc xin quốc tịch để khoác áo đội tuyển quốc gia. Sau khi hoàn tất thủ tục và được cấp hộ chiếu, sự việc bị phanh phui khi Ủy ban Kỷ luật FIFA vào ngày 25/9/2025 kết luận rằng cả FAM và các cầu thủ đều vi phạm bộ quy tắc kỷ luật. 

FIFA khẳng định nhóm cầu thủ này không hề có mối liên hệ hợp pháp nào với Malaysia và các tài liệu được sử dụng trong quá trình nhập tịch là giả mạo.

Trong nỗ lực kháng cáo lên CAS vào tháng 12/2025, FAM đã thừa nhận sự tồn tại của những "thiếu sót mang tính hệ thống" trong bộ máy quản lý. Đồng thời, liên đoàn cũng ra sức bảo vệ các cầu thủ khi cho rằng họ chỉ đóng vai trò hạn chế trong khâu cung cấp giấy tờ, chứ không trực tiếp tham gia vào việc soạn thảo hay chỉnh sửa các tài liệu sai phạm.

Dù có sự thấu hiểu nhất định từ CAS giúp thu hẹp phạm vi án phạt, nhưng án phạt tiền vẫn được giữ nguyên. FAM vẫn phải nộp phạt khoản tiền 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ cũng phải đối mặt với các khoản phạt tiền riêng biệt. Lệnh cấm thi đấu chính thức bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/3/2026, trong đó thời gian các cầu thủ bị đình chỉ trước đó sẽ được khấu trừ vào tổng thời hạn 12 tháng.

PV (SHTT)