-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Thể thao
24/05/2025 16:32Toàn cảnh vụ Son Heung-min bị tình cũ mang thai tống tiền
Ngang nhiên tống tiền dù không biết rõ đứa bé con của ai
Theo Dispatch, một người mẫu tự do 29 tuổi (gọi là A) từng có quan hệ tình cảm đồng thời với Son Heung-min và một doanh nhân khác. Khi phát hiện mang thai, A không chắc chắn về danh tính cha đứa bé. Cô thông báo cho cả hai người, nhưng chỉ Son Heung-min phản hồi.
Tháng 6/2024, A gửi kết quả xét nghiệm cho Son, xác nhận mang thai 5-6 tuần, và khẳng định "có khả năng" đứa bé là con anh. Ngày 24/6/2024, A gặp Son cùng quản lý và quyết định phá thai. Son chuyển cho A 300 triệu won (khoảng 220.000 USD), sau đó A thực hiện phá thai vào ngày 25/6. Hai bên cắt liên lạc từ đó.
Sự việc tưởng chừng khép lại cho đến tháng 1/2025, khi A đính hôn với một người đàn ông (gọi là B), có tiền án tống tiền không thành. B phát hiện thỏa thuận giữa A và Son trên điện thoại của cô, sau đó lên kế hoạch tống tiền ngôi sao Tottenham.
B liên hệ Dispatch, đề nghị cung cấp thông tin với giá 20 triệu won, đồng thời yêu cầu phía Son trả 70 triệu won để không tiết lộ chuyện phá thai. Khi bị từ chối, B đe dọa phanh phui thông tin và thúc giục đội ngũ của Son kiện A về tội lừa đảo, tống tiền, đổi lấy bằng chứng với giá 70 triệu won.
Phía Son cho biết: “Chúng tôi không rõ lý do mối quan hệ giữa A và B rạn nứt. B bất ngờ gửi tin nhắn, đoạn ghi âm liên quan đến A, đòi 70 triệu won vì cho rằng đã tiêu tốn 80 triệu won để bịt miệng A và một thầy bói.”
Son Heung-min hành động pháp lý quyết liệt
Trước những hành vi đe dọa, Son Heung-min nộp đơn khiếu nại lên Sở Cảnh sát Gangnam vào ngày 7/5/2025. Cảnh sát bắt giữ A và B vào ngày 14/5, sau đó xin lệnh bắt giữ chính thức, được Tòa án quận trung tâm Seoul phê chuẩn ngày 17/5 với lý do lo ngại tiêu hủy bằng chứng và nguy cơ bỏ trốn.
Cảnh sát xác nhận A đã mang thai và phá thai, nhưng danh tính cha đứa bé vẫn chưa được làm rõ. Hồ sơ y tế cho thấy hình ảnh siêu âm mà A gửi cho Son thiếu thông tin nhận dạng, và thời gian thụ thai không trùng khớp với thời điểm hai người gặp nhau.
Phía Son thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với A, nhưng khẳng định anh là nạn nhân của vụ tống tiền. Công ty quản lý Son and Football Ltd. tuyên bố: “Chúng tôi sẽ theo đuổi hành động pháp lý mạnh mẽ, không khoan nhượng đối với những cá nhân đưa ra thông tin sai lệch và âm mưu tống tiền”.
Ngày 17/5, tại phiên điều trần, A phủ nhận cáo buộc tống tiền và chỉ nói “Tôi xin lỗi” khi được hỏi có điều gì muốn nhắn gửi đến Son. Trong khi đó, hình ảnh “trai ngoan” của Son Heung-min, vốn nổi tiếng kín tiếng trong đời tư, bị ảnh hưởng đáng kể trước thềm chung kết Europa League giữa Tottenham và MU vào sáng 22/5.
Scandal không "quật ngã" Son
Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết Europa League 2024/25 trên sân San Mames, các cầu thủ và cổ động viên Tottenham không kìm được cảm xúc. Chức vô địch đánh dấu cột mốc quan trọng, chấm dứt 41 năm chờ đợi danh hiệu châu lục của “Gà trống”. Đây là lần thứ ba trong lịch sử, Tottenham đăng quang tại UEFA Cup/Europa League.
Với Son Heung-min, khoảnh khắc này đặc biệt ý nghĩa. Ngôi sao sinh năm 1992, từng về nhì tại chung kết Champions League 2019 và League Cup 2021, đã không giấu được nước mắt khi nâng cao chiếc cúp danh giá. Anh trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên mang băng đội trưởng của một CLB vô địch cúp châu Âu, ghi dấu ấn lịch sử cho bóng đá châu lục.
Mùa giải 2024/25 chứng kiến cả Son Heung-min và người đồng đội cũ Harry Kane phá vỡ “lời nguyền” không danh hiệu. Trước đó, Kane cùng Bayern Munich thống trị Bundesliga, đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới. Với Son, chức vô địch Europa League không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ và nỗ lực của Tottenham sau những mùa giải đầy thử thách tại Premier League.
Danh hiệu này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn mở ra cơ hội lớn cho Tottenham. Với tấm vé tham dự Champions League mùa tới, đội bóng trở thành đại diện thứ sáu của Ngoại hạng Anh tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Điều này giúp Tottenham có thêm lợi thế trong việc đàm phán và chiêu mộ các tân binh chất lượng ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.
Son Heung-min là biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc với 51 bàn thắng trong 133 trận cho đội tuyển quốc gia. Anh từng 8 lần được vinh danh là Cầu thủ hay nhất châu Á và là cầu thủ châu Á đầu tiên giành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh năm 2022 cùng Mohamed Salah. Danh hiệu Europa League không chỉ là cột mốc trong sự nghiệp của Son mà còn khẳng định vị thế của anh trong lịch sử bóng đá thế giới.
Mùa giải 2024/25 khép lại với cái kết ngọt ngào cho Tottenham và Son Heung-min. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của “Gà trống” và thủ quân tài năng của họ.
Theo PV (SHTT)
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (05/06/26 20:56)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (05/06/26 20:42)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (05/06/26 20:33)