Thể thao >> SEA Games 30

Tổng thống Duterte nổi giận về cách Philippines tổ chức SEA Games

Tổng thống Rodrigo Duterte nổi giận và đã lên tiếng cảnh báo BTC SEA Games 30.

Hàng loạt khiếu nại của các đoàn thể thao về công tác tổ chức SEA Games 2019 đã được chuyển đến Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte. Salvador Panelo, người phát ngôn cùa Tổng thống cho biết ông Duterte không thích những gì đang diễn ra và rất tức giận với những điều đó.

Tổng thống Duterte nổi giận về cách Philippines tổ chức SEA Games
Tổng thống Duterte yêu cầu BTC SEA Games phải cải thiện tình hình ngay lập tức

"Có những sự cố bạn không thể tránh khỏi, nhưng mọi thứ đáng lẽ đã có thể được thực hiện tốt hơn. Tại sao lại không có phương tiện giao thông cho VĐV? BTC cần có những phương tiện dự phòng trong trường hợp phương tiện chính không thể đến đón VĐV kịp giờ. Những gì diễn ra đã làm Tổng thống nổi giận" - ông Salvador Panelo nói.

Ông Panelo cũng nói về trường hợp các cầu thủ Campuchia phải ngủ trên sàn khách sạn ở Manila chỉ vì đến sớm hơn thời gian nhận phòng. "Nếu các vận động viên đến sớm hơn, vậy tại sao không đưa họ đến một khách sạn khác? Tại sao phải bắt họ chờ đợi và ngủ vạ vật".

Ngoài ra, ông Panelo còn nhắc lại cảnh báo từ Tổng thống Duterte: "Tổng thống cảnh báo nếu như có bất cứ sự không trung thực nào, BTC sẽ phải chịu trách nhiệm".

Hôm nay, BTC SEA Games 30 đã tổ chức họp báo và khẳng định mọi vấn đề từ đi lại, hậu cần, thực phẩm của các đoàn thể thao đã được giải quyết. BTC của giải đấu cũng kêu gọi truyền thông lan tỏa những điều tích cực về Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 này.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tong-thong-duterte-noi-gian-ve-cach-philippines-to-chuc-sea-games-d65931.html?demo