Thể thao

Toni Kroos muốn chia tay ĐT Đức sau EURO 2020

Tiền vệ Toni Kroos bất ngờ muốn từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau EURO 2020

Kroos sẽ nói lời chia tay ĐT Đức ở tuổi 31 và kì EURO sắp tới sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng mà anh tham dự trong màu áo ĐTQG.

Đây là những thông tin mà báo giới Đức đã đăng tải nhiều trong ngày hôm qua 28/3. Theo những nguồn tin này, Kroos sẽ giã từ ĐT Đức bất chấp thành tích của đội ra sao ở EURO 2020.

Tiền vệ này muốn tập trung cống hiến cho CLB Real Madrid. Vì thế, anh cho rằng việc không tiếp tục thi đấu cho ĐT Đức là điều cần thiết khi vấn đề tuổi tác đã bắt đầu ảnh hưởng đến phong độ.

Toni Kroos muốn chia tay ĐT Đức sau EURO 2020

Việc HLV Joachim Loew cũng chia tay ĐT Đức sau EURO 2020 cũng là một trong những lý do ảnh hưởng đến quyết định của Kroos.

Đây thực sự là điều đáng tiếc với ĐT Đức bởi Kroos sẽ vắng mặt ở World Cup 2022 tại Qatar. Tiền vệ sinh năm 1990 hiện là người có số lần khoác áo ĐTQG Đức nhiều nhất trong đội hình hiện tại với 101 lần ra sân.

Phong độ của tiền vệ này vẫn còn khá cao ở thời điểm hiện tại. Cũng với lối chơi không quá mất sức của mình, Toni Kroos hoàn toàn có thể chơi cho ĐT Đức thêm 2 3 năm nữa.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)